Tuyên Quang: Chè Shan Tuyết cổ Hồ Thầu mở lối du lịch nông nghiệp tuần hoàn

+ aA -
Thiên Long

18/04/2026 18:28 GMT +7

Sở hữu hàng nghìn ha chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, xã Hồ Thầu (Tuyên Quang) đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình. Không chỉ dừng lại ở việc bán thô, những búp chè "vàng xanh" đang trở thành chìa khóa mở ra mô hình kinh tế nông nghiệp đa giá trị, gắn kết chặt chẽ với du lịch sinh thái tuần hoàn.

Chè Shan Tuyết cổ Hồ Thầu - từ "kho báu" đến tư duy kinh tế tích hợp

Ngày 17/4, Hội thảo "Phát huy giá trị vùng chè Shan Tuyết cổ trong phát triển du lịch nông nghiệp tuần hoàn" đã diễn ra tại xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự Hội thảo có hơn 150 đại biểu gồm các nhà quản lý, chuyên gia nông nghiệp, doanh nghiệp lữ hành và đặc biệt là những người nông dân ngày đêm gắn bó với cây chè.

Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Truyền thông Hồ Thầu.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Hồ Thầu đang nắm giữ một "kho báu di sản" thực sự. Với hơn 13.600 ha diện tích tự nhiên, nơi đây ôm trọn khoảng 1.600 ha chè Shan Tuyết cổ thụ, xen lẫn hệ sinh thái rừng đặc dụng và cảnh quan hùng vĩ của đỉnh Chiêu Lầu Thi.

"Thách thức hiện nay không còn là khai thác tài nguyên, mà là phát huy giá trị đó một cách bền vững. Đã đến lúc Hồ Thầu cần chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp tích hợp", bà Hà nhận định.

Hội thảo "Phát huy giá trị vùng chè Shan Tuyết cổ trong phát triển du lịch nông nghiệp tuần hoàn". Ảnh: Truyền thông Hồ Thầu.

Mỗi búp trà cổ thụ không chỉ mang giá trị thương mại mà còn gói trọn câu chuyện về văn hóa bản địa, sự thích ứng với biến đổi khí hậu và lối sống thuận tự nhiên. Đây chính là nền tảng vững chắc để đồng bào nơi đây bước vào chuỗi giá trị mới, trở thành những chủ thể kinh tế thực thụ.

Định hình du lịch nông nghiệp tuần hoàn: Biến mỗi khâu thành một "điểm chạm"

Thực tế chỉ ra rằng, lợi thế tự nhiên của Hồ Thầu là hiếm có, song chuỗi giá trị chè vẫn đang chững lại ở khâu chế biến thô, thiếu thương hiệu đủ mạnh và chưa hình thành được hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.

Tại Hội thảo đã diễn ra việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng giữa Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã Hồ Thầu, cùng các thỏa thuận liên kết bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và các tổ chức nông dân. Ảnh: Truyền thông Hồ Thầu.

Để giải bài toán này, phiên tọa đàm "Gìn giữ Di sản & Du lịch Tuần hoàn" đã mở ra không gian đối thoại thẳng thắn. Các chuyên gia và đại diện nông hộ đã cùng phác họa rõ nét mô hình du lịch nông nghiệp tuần hoàn. Trong đó, mỗi khâu từ trồng trọt, thu hái, sao chè đến thưởng thức đều trở thành một “điểm chạm” trải nghiệm đầy cảm xúc cho du khách.

Đến với Hồ Thầu trong tương lai gần, du khách không chỉ ngắm cảnh mà sẽ trực tiếp đeo gùi hái chè cùng bà con, học cách vò và sao chè thủ công trên chảo gang, rồi thong thả thưởng thức chén trà đượm vị sương gió ngay giữa rừng cổ thụ hay bên hiên một căn homestay mang đậm bản sắc vùng cao.

Thông qua Hội thảo, Chè Shan Tuyết cổ Hồ Thầu được kỳ vọng sẽ mở lối du lịch nông nghiệp tuần hoàn, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, làm giàu. Ảnh: Truyền thông Hồ Thầu.

Các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp then chốt để nâng tầm sản phẩm, bao gồm: Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng hạng sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc. Phát huy nghệ thuật kể chuyện di sản trên các nền tảng truyền thông số để chè Hồ Thầu vươn xa ra thị trường quốc tế.

Liên kết "bốn nhà" vì sự phát triển bền vững

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Hội thảo là việc tái khẳng định vai trò trụ cột của mô hình liên kết "bốn nhà": Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – người dân. Trong chuỗi liên kết này, người nông dân được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là "người lính gác rừng" bảo vệ di sản, vừa là người thụ hưởng trực tiếp những giá trị kinh tế gia tăng.

Sự kiện không chỉ dừng ở những bài tham luận học thuật mà đã bước sang giai đoạn hành động thực tế. Ngay tại hội thảo, các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng đã được ký kết giữa Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã Hồ Thầu, cùng các thỏa thuận liên kết bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và các tổ chức nông dân.

Đây là một trong những sự kiện mang tính bước ngoặt, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới Lễ hội Trà Shan Tuyết Tuyên Quang 2026. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với định hướng chiến lược lấy chất lượng và sự bền vững làm cốt lõi, "vàng xanh" Hồ Thầu hoàn toàn có cơ hội vươn mình, trở thành biểu tượng đầy tự hào của nền nông nghiệp xanh và du lịch trải nghiệm vùng cao.

Nông dân Tuyên Quang giảm hơn 60% chất thải chăn nuôi, thu lợi nhuận cao nhờ kỹ thuật xử lý rác thải mới

Nông dân Tuyên Quang giảm hơn 60% chất thải chăn nuôi, thu lợi nhuận cao nhờ kỹ thuật xử lý rác thải mới

Thay vì xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, nhiều hộ nông dân tại Tuyên Quang đã áp dụng các kỹ thuật xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp để nuôi trùn quế, sâu canxi... Cách làm này không chỉ giúp môi trường sạch bóng mùi hôi mà còn giúp bà con nông dân nơi đây tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Ngoài trời lạnh tê cóng, dưới 10 độ C, nông dân Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) đang chống rét cho trâu bò

Ngoài trời lạnh tê cóng, dưới 10 độ C, nông dân Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) đang chống rét cho trâu bò

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) giảm sâu xuống dưới 10 độ C, kèm theo sương mù dày đặc và băng giá xuất hiện cục bộ trên các sườn núi cao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đang quyết liệt, hướng dẫn nông dân phòng, chống rét cho đàn gia súc, tập trung vào đàn trâu bò...

Nông dân Tuyên Quang chọn nuôi gà thả vườn, chậm mà chắc

Nông dân Tuyên Quang chọn nuôi gà thả vườn, chậm mà chắc

Giữa những đồi rừng và vườn cây ăn quả xanh bạt ngàn, anh Nguyễn Thành Luân, thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn mô hình nuôi gà thả vườn. Từ những lứa gà chạy trên triền đồi, anh từng bước gây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Hội Nông dân Tuyên Quang và Hội Nông dân TP. Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược 2026 – 2030

Hội Nông dân Tuyên Quang và Hội Nông dân TP. Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược 2026 – 2030

Chiều ngày 19/12, tại Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030 với Hội Nông dân TP. Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương "Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội", mở ra giai đoạn mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân hai địa phương.