dd/mm/yyyy

Nông dân Tam Đường khá giả nhờ trồng lê VH6

Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao, giống lê VH6 nhanh chóng chiếm được “cảm tình” của người dân ở huyện Tam Đường (Lai Châu). Không ít hộ dân ở Tam Đường đã thoát nghèo, vươn lên khá giả nhờ trồng lê VH6.

Người dân Tam Đường có thu nhập khá từ trồng lê VH6

Cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Giang Ma (Tam Đường) gia đình anh Sùng A Lử,  ở bản Giang Ma (xã Giang Ma) trước đây chỉ quen với việc trồng lúa, trồng ngô, thu nhập chẳng đáng là bao. Năm 2013, huyện Tam Đường triển khai mô hình trồng thử nghiệm giống lê VH6 ở xã Giang Ma. Được cán bộ xã đến tận nhà tuyên truyền, vận động, gia đình anh Lử đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Trên mảnh đồi bao năm trồng ngô kém hiệu quả của gia đình, anh Lử đưa 100 cây lê giống vào trồng.

Clip: Nông dân Tam Đường khá giả nhờ trồng lê VH6

"Thời gian đầu, tôi cũng băn khoăn, lo lắng về hiệu quả kinh tế của giống lê VH6. Trải qua một thời gian trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kĩ thuật mà cán bộ hướng dẫn, tôi nhận thấy cây lê sinh trưởng, phát triển khá tốt. Nỗi lo lắng trong tôi cũng vơi dần. Khi vườn lê cho quả bói, gia đình tôi càng vững tin hơn với cây trồng mới này" – anh Lử nhớ lại.

Theo anh Lử, trồng lê không đòi hỏi khắt khe về kĩ thuật. Giống lê VH6 dễ trồng và dễ chăm sóc. Hàng năm chỉ cần làm cỏ, vun gốc, bón phân từ 2-3 lần là cây lê sinh trưởng, phát triển tốt. Giống lê này cũng ít bị sâu bệnh hại, nên không tốn công chăm sóc như trồng chanh leo, dong riềng.

Nông dân Tam Đường khá giả nhờ trồng lê VH6 - Ảnh 2.

Giống lê VH6 được đưa vào trồng thử nghiệm ở huyện Tam Đường từ năm 2013. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch từ 5 - 6 tấn quả lê tươi. Giống lê VH6 trồng ở vùng này, không chỉ sai quả mà còn đảm bảo độ ngon, ngọt. Cứ vào vụ thu hoạch là thương lái đến tận vườn thu mua. Đầu vụ, tôi bán đổ quả lê tươi cho thương lái, với giá 25.000 đồng/kg. Vào chính vụ, giá lê giảm xuống còn 20.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi vụ lê, gia đình tôi cũng thu hơn 60 triệu đồng".

Tương tự gia đình anh Lử, gia đình anh Phàn A Sơn, ở bản Sin Chải (xã Giang Ma) cũng khá thành công với cây lê. Gia đình anh Sơn trồng 300 cây lê VH6 từ năm 2013. Sau gần 5 năm trồng và chăm sóc đúng quy trình kĩ thuật, năm 2018, vườn lê của gia đình anh Sơn đã bắt đầu cho quả. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây lê đem lại, gia đình anh Sơn mạnh dạn mở rộng diện tích trồng lê. Gia đình anh Sơn hiện có khảng 800 cây lê, trong đó có 300 cây đã cho thu hoạch từ năm 2018.

Nông dân Tam Đường khá giả nhờ trồng lê VH6 - Ảnh 3.

Toàn huyện Tam Đường hiện có gần 100ha trồng lê VH6. (Ảnh: Thanh Ngân)

Anh Sơn phấn khởi nói: "Vườn lê của gia đình được chăm sóc đúng quy trình kĩ thuật nên sinh trưởng, phát triển tốt, cho quả sai trĩu trịt. Mỗi năm, gia đình tôi thu hơn 10 tấn quả lê tươi. Bán ra thị trường với giá dao động từ 15 – 25.000đ/kg, gia đình tôi thu gần 200 triệu đồng. Nhờ trồng lê mà kinh tế của gia đình tôi khá giả hẳn lên".

Tam Đường tiếp tục mở rộng diện tích trồng lê VH6

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Đường, cho biết: Năm 2013, huyện Tam Đường đưa giống lê VH6 vào trồng thử nghiệm tại các xã: Nùng Nàng, Giang Ma, Hồ Thầu. Ưu điểm nổi bật của giống lê VH6 là sinh trưởng khỏe, dễ trồng, dễ chăm sóc, cây trồng 4 - 5 năm cho thu hoạch. Từ trồng thử nghiệm, đến nay, toàn huyện Tam Đường có tổng số 97ha trồng lê, trong đó hơn 40% diện tích đã cho thu hoạch.

Nông dân Tam Đường khá giả nhờ trồng lê VH6 - Ảnh 4.

Nhờ trồng lê VH6, nhiều hộ dân ở Tam Đường đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường, cây lê đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở các xã: Nùng Nàng, Hồ Thầu, Giang Ma. Vụ lê năm nay, người trồng lê trong huyện, ai cũng phấn khởi vì lê được mùa, được giá. Hiệu quả kinh tế từ cây lê mang lại khá rõ rệt, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, trồng ngô.

"Giống lê VH6 khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Với những ưu điểm vượt trội, nhất là về hiệu quả kinh tế, cây lê dần khẳng định được chỗ đứng trên đồng đất của huyện. Thời gian tới, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sẽ phối hợp với các xã rà soát quỹ đất, mở rộng diện tích trồng lê. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong huyện" – ông Sơn thông tin.

Nông dân Lai Châu trồng lê không phun thuốc, quả sai trĩu cành, khách nườm nượp tới hái ăn và check-in
Thanh Ngân