Sơn La: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số
22/10/2025 14:10 GMT +7
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La quan tâm triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ thực hiện chính sách dân tộc.
- Nông thôn Tây Bắc: Đa dạng giải pháp, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La
- Sơn La: Chính sách đến từng bản làng, gieo “mầm xanh” giảm nghèo bền vững
- Chương trình 1719: Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc ở Sơn La
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 382.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 28,72% dân số. Trong đó, 6.609 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại; hơn 87.000 trẻ em sống trong các hộ nghèo, cận nghèo có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.
Ngay từ đầu năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp, lớp tập huấn, hội nghị và các buổi làm việc với cán bộ, công chức, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và cộng đồng trong việc phòng chống xâm hại, bạo lực, bóc lột và tảo hôn liên quan đến trẻ em.

Cùng với đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em được tổ chức tại các xã Mường La, Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, tập trung vào phòng chống bạo lực, xâm hại, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.
Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua hệ thống đài phát thanh, truyền hình và báo chí, kết hợp với các chuyên mục, phóng sự, bài viết trên cổng thông tin điện tử của Sở. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh quyền trẻ em, vai trò của gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La tiếp tục xác định công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Sở sẽ tham mưu triển khai hiệu quả Tiểu dự án 1 và 2 thuộc Dự án 9, 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục lồng ghép tuyên truyền về quyền trẻ em, bình đẳng giới trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín.
Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Sơn La ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để trẻ em, những mầm xanh tương lai của quê hương Sơn La, được phát triển toàn diện.
Tags:
Sơn La: Từ vùng đất nghèo đến “trung tâm nông nghiệp công nghệ cao”, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, Sơn La đã vươn mình thành "trung tâm nông nghiệp công nghệ cao", cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc.
Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên "chợ số" lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo
Nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, bán hàng, người dân ở Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) tiêu thụ sơn tra (hay còn gọi là quả táo mèo) thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong đó, có nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm.
Sơn La: Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sơn La đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sạch... cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Nông dân Sơn La khơi dậy khát vọng vươn lên, làm giàu trên mảnh đất quê hương
“Các cấp Hội Nông dân Sơn La tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, đó là khẳng định của ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Trưởng ban Công tác Nông dân (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La).