dd/mm/yyyy

Sơn La: Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT với Ban Dân tộc tỉnh

Chiều nay (24/3), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT với Ban Dân tộc tỉnh Sơn La.

Kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT với Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tập trung vào các nội dung sau: Thực hiện các văn bản về công tác dân tộc; triển khai thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền.

Kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về giáo dục dân tộc; sơ kết, tổng kết kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan; phối hợp triển khai một số hoạt động liên quan đến đối tượng người dân tộc thiểu số và kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT với Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Trung Dũng, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La là tỉnh có người dân tộc thiểu số lớn nhất cả nước. Trong số 204 xã, phường, thị trấn thì Sơn La có 202 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020, công tác phối hợp giữa Sở GDĐT với Ban Dân tộc đã được triển khai rất tốt. Đặc biệt là quan tâm đến chế độ cho học sinh dân tộc nội trú.

Sơn La: Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh - Ảnh 2.

Ông Đinh Trung Dũng, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

"Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương để đầu tư hỗ trợ cho Sơn La là 6.300 tỷ, cả đối ứng là 6.700 tỷ đồng. Trong đó, dự án liên quan đến giáo dục là 494 tỷ đồng (gấp đôi so với trước đây). Đó là nguồn kinh phí rất lớn", ông Dũng thông tin.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La mong muốn trong thời gian tới, khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là dự án liên quan đến giáo dục, công tác phối hợp sẽ tiếp tục thực hiện khăng khít hơn. Trong đó có nội dung liên quan đến việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

"Nội dung này chủ yếu tập trung vào học sinh cấp 3. Chúng ta cần phải phối hợp thêm nội dung này ngoài những nội dung đã đưa ra. Tôi mong muốn sau khi ký kết chương trình kế hoạch phối hợp, Sở GDĐT và Ban Dân tộc sẽ tiếp tục gắn kết hơn nữa".

Sơn La: Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho biết: Tỉnh Sơn La rất đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 83%. Vì vậy, chúng ta phải xác định giáo dục ở Sơn La là giáo dục dân tộc. 

Theo đó, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, Sở GDĐT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả của Ban Dân tộc tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục nói chung và giáo dục dân tộc nói riêng. Kết quả phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong những năm gần đây đều có sự tiến bộ. 

Ví dụ như: Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, Sơn La đã thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu kết thúc năm học trong năm nay sẽ nâng chuẩn trung học cơ sở ở Sơn La lên mức độ 2.

Sơn La: Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Sở GDĐT tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh - Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành. Ảnh: Tuệ Linh.

Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được củng cố và nâng cao chất lượng. Các chính sách cho học sinh, trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện rất hiệu quả. 

"Nhờ đó, các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn có rất nhiều tấm gương vượt khó, học giỏi đạt nhiều thành tích trong công tác học tập và rèn luyện; thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi các cấp, thi khoa học kỹ thuật cũng có rất nhiều trường ở vùng khó khăn, con em người dân tộc thiểu số đạt được giải cao trong các kỳ thi trong những năm gần đây. Đó là những những kết quả mà ngành GDĐT đã đạt được, trong đó có sự giúp đỡ trực tiếp của Ban Dân tộc tỉnh", Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La nói.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Dân tộc tỉnh để ngành GDĐT tỉnh Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác giáo dục dân tộc; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho trẻ, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nền giáo dục cách mạng công bằng, tạo cơ hội học tập cho tất cả con em; đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng theo tinh thần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Mục tiêu kế hoạch phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về GDĐT và công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS, MN).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm công tác phối hợp là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021- 2030...

Tuệ Linh