dd/mm/yyyy

Sơn La: Hiệu quả huy động nguồn lực hỗ trợ hộ khó khăn về nhà ở

Vừa qua, huyện Mường La (Sơn La) đã hỗ trợ xóa hàng trăm nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Sơn La: Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp - Ảnh 1.

Ngôi nhà gia đình cháu Cà Văn Quang, bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La được xây dựng mới khang trang. Ảnh: Mùa Xuân.

Sơn La nỗ lực giúp hộ khó khăn có nhà ở tốt hơn

 Bà Lò Thị So, năm nay 66 tuổi, dân tộc Kháng, bản Huổi Tao, xã Nậm Giôn (Mường La, Sơn La), là hộ đơn thân, tuổi cao sức yếu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải sống trong ngôi nhà tạm lợp mái tranh. Năm 2021, bà So được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới trị giá 60 triệu đồng, trong đó, gia đình bà được hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là sự đóng góp của gia đình, người thân.

Bà So, phấn khởi: Ngày trước gia đình tôi ở trong nhà tạm bằng gỗ lợp mái tranh, rất khó khăn. Nay gia đình tôi được hỗ trợ làm lại ngôi nhà mới tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn nhà nước đã quan tâm hỗ trợ để gia đình tôi có ngôi nhà mới khang trang như thế này.

Ngôi nhà gỗ kiên cố rộng 52 m2 hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình ông Mùa A Sênh, bản Chông Du Tẩu, xã Chiềng Công. Gia đình ông Sênh là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với nguồn thu nhập ít ỏi từ làm nương rẫy chỉ đủ trang trải một phần cuộc sống gia đình. 

Sơn La: Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp - Ảnh 2.

Những ngôi nhà được xây mới sẽ giúp các hộ dân trên địa bàn huyện Mường La có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Sênh, nói: Ngày trước gia đình tôi ở trong nhà gỗ chập hẹp, rất khó khăn. Có  ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, gia đình tôi sẽ không phải lo mưa, gió bị đổ và dột nữa. Từ giờ tôi sẽ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Huyện Mường La là huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 12/16 xã là xã đặc biệt khó khăn; điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn; trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao chiếm tỷ lệ 21,8%.

Bên cạnh đó, đời sống của nhân dân còn khó khăn, nhất là ở các xã, bản vùng cao, nhiều hộ gia đình không có khả năng để tự làm nhà ở nên số hộ ở nhà tạm, nhà dột nát còn cao chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo.

Sơn La: Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp - Ảnh 3.

Ngôi nhà gỗ khang trang của gia đình ông Mùa A Sênh, bản Chông Du Tẩu, xã Chiềng Công. Ảnh: A Di.

Thực hiện đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, qua rà soát, huyện Mường La có 407 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ, trong đó có 295 hộ đề nghị làm mới và 112 hộ sửa chữa. 

Từ năm 2021 đến nay, huyện Mường La đã huy động được hơn 22 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Trong 2 năm đã hoàn thành hỗ trợ 100% hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo kế hoạch.

Trong số 407 hộ được hỗ trợ làm nhà, có 69% hộ làm nhà gỗ, 24% hộ làm nhà xây và 7% nhà lắp ghép. Có 154 hộ làm nhà với diện tích từ 24m2 đến 40m2, còn lại là các nhà có diện tích từ 40m2 trở lên.

Sơn La thực hiện tốt Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn

Ông Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La, cho biết: Việc xóa nhà tạm được Ban thường vụ Huyện ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện triển khai có việc quả việc xóa nhà tạm, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn cùng vào cuộc; thành lập các tổ công tác hỗ trợ từng gia đình.

Bên cạnh đó, tích cực huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực từ gia đình và người dân để giúp đỡ các hộ gia đình được xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng những việc làm cụ thể.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai làm nhà, huyện luôn chú trọng đến bản sắc văn hóa của từng dân tộc, điển hình như, đồng bào dân tộc Thái và Mông thường làm nhà vào cuối năm, đầu năm lên nhà mới và đón xuân mới, nhờ vậy đã nhận được sự ủng hộ của bà con.

Sơn La: Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp - Ảnh 4.

Sau 2 năm triển khai đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, đã giúp xóa được hàng trăm ngôi nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Mường La an cư. Ảnh: A Di.

Theo ông Vũ Đức Thuận, bây giờ các hộ dân đã an cư, huyện xác định hỗ trợ xóa nhà tạm chỉ là một trong những phần hỗ trợ các hộ nghèo, do đó việc tạo công ăn việc làm cho người dân mới là giải pháp thoát nghèo bền vững nhất. Trong đó, chú trọng tuyên truyền người dân khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai của gia định để phát triển trồng cây ăn quả và chăn nuôi trâu, bò, gia cầm…

Sau 2 năm triển khai đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, niềm mong mỏi, mơ ước về một ngôi nhà kiên cố, đủ để tránh mưa, tránh nắng, yên tâm lao động sản xuất của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) nay đã trở thành hiện thực.


Mùa Xuân