Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo

Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 08/07/2022 12:42 PM (GMT+7)
Sáng nay (8/7), huyện Mường La (Sơn La) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.
Bình luận 0


Clip: Các đại biểu gắn biển nhà ở cho các hộ nghèo của huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Mường La: Triển khai hiệu quả công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Để giúp nhân dân ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La đã ban hành các văn bản tập trung lãnh đạo và chỉ đạo.

Theo đó, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn xác minh đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chất lượng nhà ở, xác minh tính hợp pháp về quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, huyện Mường La tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương và nội dung của công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở cho nhân dân địa phương biết để thực hiện và tham gia giám sát.

Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo "An cư" - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển nhà ở cho hộ nghèo tại xã Hua Trai. Ảnh: Mùa Xuân.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định đảm bảo đúng đối tượng, định mức và quy trình hỗ trợ theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ ngày công làm nền, bốc xếp nguyên vật liệu và tham gia xây dựng nhà ở theo các kế hoạch đã ban hành.

Phổ biến, rà soát và triển khai thực hiện công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên toàn địa bàn 16 xã, thị trấn, họp bình xét và đề nghị danh sách các hộ cần hỗ trợ làm nhà sau khi tiến hành rà soát, cam kết nhận hỗ trợ và làm nhà đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

Vận động bà con, nhân dân tham gia đóng góp hỗ trợ nguyên vật liệu, ngày công, máy móc giúp đỡ các hộ thuộc diện cần hỗ trợ làm nhà tại 117/206 bản, tiểu khu có hộ được hỗ trợ làm nhà.

Tập trung quán triệt nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia làm nhà cho hộ nghèo.

Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo "An cư" - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà cho gia đình cháu Cà Văn Quang, bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La. Ảnh: Mùa Xuân.

Qua rà soát, huyện Mường La có 407 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ, trong đó có 295 hộ đề nghị làm mới và 112 hộ sửa chữa. 

Các hộ đang sinh hoạt trong những ngôi nhà tạm, vật liệu chủ yếu là gỗ tạp, tranh, tre, nứa,... thời gian sử dụng đã lâu năm tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, không đảm bảo ổn định, an toàn.

Huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Từ năm 2021 đến nay, huyện Mường La đã huy động được trên 22 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, cộng đồng. 

Trong 2 năm đã hoàn thành hỗ trợ 100% hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo kế hoạch. Trong đó, 69% hộ làm nhà gỗ, 24% hộ làm nhà xây, 7% nhà lắp ghép. Có 154 hộ làm nhà với diện tích từ 24 đến 40 m2, còn lại là các nhà có diện tích từ 40 m2 trở lên.

Trong bối cảnh thiên tai, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Mường La đã tập trung rà soát đối tượng, vận động kinh phí hỗ trợ; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời phân bổ kinh phí vận động để hỗ trợ các hộ làm nhà ở.

Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo "An cư" - Ảnh 4.

Có căn nhà khang trang, kiên cố sẽ giúp các hộ nghèo từng bước vươn lên trong phát triển kinh tế. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,  huyện Mường La còn vận động các hộ gia đình đóng thêm kinh phí, vận động anh em người thân các gia đình, các nhà hảo tâm khác hỗ trợ kinh phí,công sức cộng đồng tham gia giúp đỡ trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở trên 10 tỷ đồng.

Vận động các hộ gia đình bỏ thêm kinh phí để triển khai làm nhà với số tiền là trên 5 tỷ đồng; vận động được trên 9.967 lượt công sức của cộng đồng tham gia giúp đỡ làm nhà như, san nền, vận chuyển, khuôn vác vật liệu, dựng nhà...

Vận động anh em, người thân gia đình và các nhà hảo tâm đóng góp nguyên vật liệu, kinh phí để làm nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn gồm: vật liệu đá đổ nền, xây kè, xây móng, tre, ván gỗ, bạt... hỗ trợ làm nhà ở và nhà tạm trong quá trình làm nhà của các hộ..., trị giá ước tính trên 5 tỷ đồng.

Niềm vui khi các hộ nghèo "an cư"

Ngôi nhà kiên cố rộng 50 m2 được khánh thành ngày hôm nay là niềm mơ ước gần 10 năm qua của gia đình chị Lò Thị Phượng, bản Mến, xã Hua Trai, huyện Mường La (Sơn La). Gia đình chị Phượng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Là mẹ đơn thân, nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc nương rẫy của chị chỉ đủ trang trải một phần cuộc sống gia đình, chứ chẳng dám nghĩ đến xây nhà. Ngôi nhà mới của gia đình trị giá 107 triệu đồng, trong đó, gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là sự đóng góp của gia đình, người thân.

Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo "An cư" - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La thăm và tặng quà cho các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Lò Thị Phượng chia sẻ: Ngày trước gia đình tôi ở trong nhà gỗ, rất khó khăn. Hôm nay có nhà mới tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn nhà nước đã quan tâm hỗ trợ để gia đình có ngôi nhà mới khang trang. Từ giờ tôi yên tâm lao động sản xuất, cho con ăn học phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình cháu Cà Văn Quang, bản Ten, xã Pi Toong cũng là một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quang bị bệnh phải chạy thận hàng tháng, kinh phí điều trị đã là một gánh nặng rất lớn với gia đình. Suốt những năm qua, Quang cùng ông ngoại sống trong căn nhà sàn đơn sơ, xuống cấp đã lâu. Nay, được hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình đã có thêm kinh phí để xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố.

Ông Cà Văn Dong, ông ngoại cháu Cà Văn Quang xúc động: Được các cấp, ngành các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp gia đình có một ngôi nhà khang trang như này, gia đình rất vui, yên tâm sinh sống, điều trị cho cháu. Ngôi nhà thực sự là niềm ước mơ gia đình chưa bao giờ nghĩ tới.

Gia đình cháu Quang và chị Phượng chỉ là 2 trong số 407 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được huyện Mường La hỗ trợ.

Là huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Mường La có 12/16 xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 21%, đời sống của người dân còn khó khăn, đặc biệt là ở các bản vùng cao, nhiều gia đình không có khả năng để tự làm nhà, phải sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo "An cư" - Ảnh 6.

Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Chia sẻ về cách làm, kinh nghiệm để hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trước 3 năm so với kế hoạch đề ra, ông Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La cho hay: Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, từng xã, bản. 

Đồng thời, thành lập các tổ công tác; mỗi đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo xã phụ trách từng hộ gia đình, chịu trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ việc xóa nhà tạm. 

Cùng với sự quan tâm của tỉnh trong việc huy động các nguồn lực giúp huyện Mường La có nguồn triển khai kế hoạch, chúng tôi cũng huy động các doanh nghiệp, cộng đồng, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay xóa nhà tạm.

An cư mới lạc nghiệp, hy vọng những ngôi nhà mới được dựng xây sẽ là nguồn động viên to lớn để những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của huyện Mường La, tỉnh Sơn La tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Huyện vùng cao Sơn La huy động trên 22 tỷ đồng xóa nhà tạm cho hơn 400 hộ nghèo "An cư" - Ảnh 7.

Trao chìa khóa cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Huyện Mường La là một huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 12/16 xã là xã đặc biệt khó khăn; điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn; trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao chiếm tỷ lệ 21,8%.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem