dd/mm/yyyy

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện ở Quỳnh Nhai thành công tốt đẹp

Ngày 13/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Sơn La lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội Đoàn huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Hoàng Quyên.

Tuổi trẻ Quỳnh Nhai nỗ lực vượt qua khó khăn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La, các phong trào thanh niên của huyện trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định bước phát triển mới trong việc thực hiện chương trình, phong trào hành động của tuổi trẻ. 

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Dự Đại hội có 130 đại biểu ưu tú đại diện cho 3.622 ĐVTN ở 25 cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc. Ảnh: Hoàng Quyên.

Các phong trào, các chương trình của Đoàn được triển khai đi vào chiều sâu, phát huy được tính xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hoàng Quyên.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng, đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm, triển khai có hiệu quả, không ngừng được hoàn thiện về năng lực, phẩm chất; số lượng đoàn viên, hội viên, đội viên ngày càng tăng, đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng ngày càng nhiều, tỷ lệ đảng viên trẻ tăng lên...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Huyện đoàn Quỳnh Nhai đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu

Theo đó, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Xây dựng 2 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại các xã Mường Giàng, Chiềng Khoang.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 4.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Quỳnh Nhai khoá XX, nhiệm kỳ 2022 -2027. Ảnh: Hoàng Quyên.

Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 365 ý tưởng, sáng kiến đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, đạt tỷ lệ 121,6%; trồng mới 27.236 cây xanh. Tổng dư nợ nhận ủy thác với các ngân hàng đạt  gần 71,9 tỷ đồng, hỗ trợ 19 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Quyên.

Hỗ hỗ trợ 2 dự án thông qua nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn với tổng kinh phí 140 triệu đồng; hỗ trợ 1 dự án thông qua nguồn vốn Ngày hội "Gửi tiền tiết kiệm – Vì tương lai xanh" với 100 triệu đồng. Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, phối hợp đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 8.200 ĐVTN. 11 xã trên địa bàn huyện có 17 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; 6 hoạt động dạy bơi cho thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 762 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Kết nạp được 1.516 đoàn viên; giới thiệu triển khai và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đối tượng, giới thiệu được 726 đoàn viên ưu tú, trong đó có 664 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Quỳnh Nhai Khát vọng -  Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Nhiệm kỳ 2022 -2027, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát huy mạnh mẽ khát vọng, bản lĩnh, vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; quyết tâm chung tay xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025.

Phấn đấu, hằng năm 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 6.

Ban Chấp hành huyện Đoàn Quỳnh Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Quyên.

Có trên 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy mạnh mẽ nội lực của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội... 

90%  Đoàn cấp xã, Chi đoàn trực thuộc, Đoàn các trường học có ít nhất 1 mô hình của Đoàn tham gia vào quá trình chuyển đổi số Quốc gia như: giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 7.

Các cá nhân nhận Kỷ niêm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn. Ảnh: Hoàng Quyên.

Hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã thanh niên phát triển thủy sản, trồng cây ăn quả trên đất dốc, kinh doanh dịch vụ du lịch và nhân rộng 5 mô hình thanh niên liên kết phát triển kinh tế hiệu quả. Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp thanh thiếu niên; phối hợp, liên kết, đào tạo, giới thiệu việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ... cho đoàn viên thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong 5 năm qua, cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Đoàn TNCS huyện Quỳnh Nhai.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 8.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Hoàng Quyên.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện đã có những bước phát triển mới. Nhất là tính chủ động và khả năng cụ thể hóa các chủ trương công tác, đưa các phong trào của Đoàn "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Xung kích xây dựng nông thôn mới", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".

Có nhiều mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu trong nhiệm kỳ, ổn định đời sống, sản xuất và tạo ra nhiều việc làm cho đoàn viên, thanh niên, minh chứng là những cá nhân, tập thể đã được ghi nhận và biểu dương.

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng đề nghị cán bộ, đoàn viên thanh niên phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 9.

Huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Hoàng Quyên.

 Tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, gần gũi với thanh thiếu nhi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi để sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn. Tăng cường bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, hun đúc ước mơ, hoài bão lớn cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào đời sống đoàn viên thanh thiếu nhi một cách thường xuyên, kiên trì thực hiện những chuẩn mực đạo đức, phong cách của Bác qua các công việc cụ thể thường ngày của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đổi mới hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của Đoàn viên thanh thiếu nhi... 

Sơn La: Đại hội Đoàn điểm cấp huyện thành công tốt đẹp - Ảnh 10.

Tuổi trẻ tiếp tục ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo để góp phần xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành huyện Đoàn khóa XX; bầu Ban Thường vụ huyện Đoàn, Bí thư huyện Đoàn; bầu 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm Chương “Vì thế hệ trẻ” 8 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen 3 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 3 tập thể, 6 cá nhân; Huyện Đoàn tặng Giấy khen 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.


Mùa Xuân