dd/mm/yyyy

Quỳnh Nhai: Cùng thanh niên vùng lòng hồ sông Đà khởi nghiệp

Tối ngày (12/4), Huyện đoàn Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và biểu dương các mô hình kinh tế thanh niên, thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu, giai đoạn 2017 – 2022.
Đồng hành cùng với thanh niên khởi nghiệp vùng lòng hồ sông Đà - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Hoàng Quyên.

Tại chương trình các đại biểu đã được xem chương trình nghệ thuật độc đáo, với các tiết mục sôi động, hấp dẫn, như: Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên vì ngày mai; múa đàn tính; đồng diễn Flashmob; chân trời mới gọi ta; múa H'Mông: hương sắc vùng cao; thanh niên Việt Nam tiến bước; tuổi trẻ Sơn La…

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp vùng lòng hồ sông Đà - Ảnh 2.

Những tiết mục nghệ thuật do các cơ quan, đơn vị đoàn trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai thể hiện với những chủ đề hát về tình yêu quê hương đất nước, khát vọng tuổi trẻ… Ảnh: Hoàng Quyên.

Cũng tại chương trình này, các đại biểu đã được xem phóng sự phản ánh một số mô hình kinh tế thanh niên, thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu, giai đoạn 2017 – 2022, cùng lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của đoàn viên, thanh niên về những thành quả trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới…

Đồng hành cùng với thanh niên khởi nghiệp vùng lòng hồ sông Đà - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai tích cực chuyển đổi đất nương kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Những năm qua, "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" đã được các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai triển khai tập trung vào nhóm đối tượng chính là thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh. 

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và toàn xã hội chăm lo cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động, sáng tạo, định hướng nghề nghiệp, việc làm, giúp thanh niên huyện nhà có động lực phát triển kinh tế, phấn đấu làm giàu trên chính quê hương của mình.

Đồng hành cùng với thanh niên khởi nghiệp vùng lòng hồ sông Đà - Ảnh 4.

Nhiều thanh niên vươn lên làm trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La nhờ nuôi cá lồng. Ảnh: Mùa Xuân.

Để có được định hướng đúng đắn và có điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế, thời gian qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của huyện đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các chương trình, dự án và hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Nhiều thanh niên đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng từ các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo điều kiện cho các thanh niên trên địa bàn huyện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Đồng hành cùng với thanh niên khởi nghiệp vùng lòng hồ sông Đà - Ảnh 5.

Du khách trải nghiệm Tour du lịch giữa lòng hồ Quỳnh Nhai của Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Là Văn Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel, một trong những gương thanh niên tiêu biểu của huyện, chia sẻ: Tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho các thành viên Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel và hàng nghìn đoàn viên, thanh niên về dự và chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình này. Tôi đã dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế du lịch trên vùng lòng hồ Quỳnh Nhai, góp phần giúp thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, tạo công ăn, việc làm tại địa phương.

Thời gian tới, Huyện hoàn Quỳnh Nhai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, vốn vay ưu đãi của các tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và các đối tác kinh doanh, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng với thanh niên khởi nghiệp vùng lòng hồ sông Đà - Ảnh 6.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương về các mô hình kinh tế thanh niên, thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2022. Ảnh: Hoàng Quyên.

Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế, các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, định hướng liên kết, kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại - du lịch trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Quỳnh Nhai đã khen thưởng, biểu dương 3 mô hình kinh tế thanh niên, 5 thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2022.


Mùa Xuân