dd/mm/yyyy

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển

Ngày 22/11, Tỉnh uỷ Sơn La phối hợp với Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học...

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển

Sơn La vươn lên mạnh mẽ

Chủ trì Hội thảo với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển", có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Tham dự Hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 2.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Tây Bắc, tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thành công. Chiến thắng Tây Bắc là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch lịch sử quan trọng này, vào ngày 22/11/1952, tỉnh Sơn La được giải phóng, đặt dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của tỉnh nhà.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khẳng định: Với phấn đấu đầy nỗ lực sau 70 năm giải phóng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tích đáng tự hào, xây dựng Sơn La ngày càng giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước. Nhằm nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đề xuất những giải pháp khắc phục mọi khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La "xanh, nhanh, bền vững".

Tại cuộc Hội thảo tập chung phân tích làm rõ quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân tỉnh Sơn La, từ tuyên truyền giác ngộ, tập hợp quần chúng, củng cố địa bàn, xây dựng căn cứ địa, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại âm mưu bình định của địch, đẩy mạnh phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Sơn La và vai trò của Sơn La với chiến dịch Điện Biên Phủ. Nêu bật những thành tựu của Đảng bộ, của quân và dân Sơn La đạt được trong chặng đường 70 năm sau ngày giải phóng, với những thành tích đã đóng góp vào thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Làm rõ thêm những tiềm năng, lợi thế, thời cơ cũng như thách thức, khó khăn về điều kiện tự nhiên, xã hội, tìm ra các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức để phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Việc trao đổi thảo luận làm sáng tỏ các nội dung trên sẽ góp phần nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc thành tựu, nguyên nhân của những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La sau 70 năm ngày giải phóng; đồng thời, đúc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn vận dụng vào công cuộc củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, để Sơn La xứng đáng là trung tâm của vùng Tây Bắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần cùng cả nước thực hiện khát vọng đưa Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 4.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 5.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 6.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển". Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội thảo, Đồng chí Tòng Thị Phóng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây - Tây Bắc của Tổ quốc. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, mười hai dân tộc anh em cùng chung sống trên quê hương Sơn La đã tạo nên nền văn hoá đa dạng, phong phú, vừa có sự giao thoa tinh hoa văn hóa của mọi miền đất nước và thế giới, vừa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc vừa tạo nên khối đại đoàn kết, cùng chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ quê hương. 

Tháng 10 năm 1946, Chi bộ Đảng tỉnh Sơn La được thành lập tại Hát Lót, huyện Mai Sơn; đầu năm 1947, Ban Tỉnh ủy Sơn La được thành lập, là bước phát triển quan trọng về tổ chức bộ máy lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Sơn La gấp rút xây dựng khu căn cứ cách mạng; xây dựng bộ đội địa phương và phát triển rộng rãi lực lượng dân quân du kích; thành lập các đội xung phong vũ trang tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động bí mật ở vùng sau lưng địch để vận động quần chúng xây dựng cơ sở cách mạng; đẩy mạnh đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, cản phá các cuộc khủng bố, đàn áp vào các khu căn cứ kháng chiến, du kích; diệt tề, trừ gian và phá thế kìm kẹp của địch.

Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc mở màn. Sau hơn tháng tiến công, một vùng rộng lớn từ hữu ngạn sông Thao đến tả ngạn sông Đà, từ Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu đến Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La lần lượt được giải phóng. Trước sức tiến công mạnh mẽ của các lực lượng chủ lực, làm cho địch hoang mang dữ dội, khoảng 11 giờ ngày 22/11/1952, Tiểu đoàn 115 đã tiến quân vào tỉnh lỵ Sơn La, mục tiêu giải phóng Sơn La hoàn thành thắng lợi.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, phát huy vai trò hậu phương trong chiến dịch Thượng Lào (1953), nhất là trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng vào ngày 7/5/1954. Sự nỗ lực cao độ của quân và dân Sơn La đã góp phần tích cực vào thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ; hoàn thành nghĩa vụ là hậu phương trực tiếp của "trận quyết chiến chiến lược", đánh dấu thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ ngày 14/6/1965, đế quốc Mỹ đã thực hiện chiến tranh phá hoại bằng bom đạn diễn ra ngày càng ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Tây Bắc, Đảng bộ, quân và dân Sơn La đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua và đã dành nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu, góp phần bảo vệ bầu trời miền Bắc, cùng quân và dân miền Bắc làm tròn vai trò hậu phương chiến lược của cuộc kháng chiến vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Sơn La từ một tỉnh còn nhiều khó khăn thời kỳ sau giải phóng trở thành tỉnh đứng thứ 5 trong 14 tỉnh thành khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 8.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 9.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển". Ảnh: Văn Ngọc

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, kiêm Viện trưởng Viện Lịch sử Công an tham gia tham luận. "Đấu tranh chống gián điệp, biệt kích trên địa bàn tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Kinh nghiệm đối với công tác đảm bảo ANTT hiện nay". "Thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đã và đang được lực lượng CAND tiếp tục vận dụng và phát huy trong thời kỳ mới để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đó là.

Chủ động nắm vững tình hình, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối về bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trở thành "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; coi trọng thế trận lòng dân thông qua đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào các mặt công tác công an; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế Công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 10.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, kiêm Viện trưởng Viện Lịch sử Công an tham gia tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Nỗ lực xây dựng Sơn La thành trung tâm của Tây Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Chất, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 121 về một số chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đến năm 2020; với mục tiêu, nhiệm vụ là chuyển mạnh diện tích đang trồng ngô, khoai, sắn trên đất dốc sang trồng cây ăn quả; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cần phải được tập trung chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Cung theo ông Hoàng Văn Chất, về định hướng phát triển trong những năm tới, theo quy hoạch đến năm 2025, Sơn La có 100.000 ha cây ăn quả, sản lượng 1 triệu tấn. Sơn La cần định kỳ rà soát lại quy hoạch phát triển cây ăn quả; về mối quan hệ giữa năng xuất và chất lượng sản phẩm. Nếu đã có loại cây và giống cây ăn quả phù hợp; cần thâm canh tăng năng xuất để có giá thành hạ, bán với giá cả hợp lý và ổn định cho các Nhà máy chế biến nông sản. Nếu định hướng là tiêu thụ sản phẩm quả tươi, đặc sản trên thị trường thì sản xuất phải theo quy trình nông nghiệp hữu cơ, cắt tỉa,... để có sản phẩm không chỉ sạch, mà phải ngon và có mẫu mã đẹp; Vấn đề kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 11.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại tá, Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động tự giác, có tổ chức, lôi cuốn đông đảo Nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của Nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT.

Định hướng phát triển công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới trên địa bàn tỉnh Sơn La: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động của các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; rà soát, điều chỉnh nội dung hoạt động của từng mô hình phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Củng cố, kiện toàn, nhân rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình khác đang hoạt động có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, tập trung huy động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở theo phương châm "bốn tại chỗ".

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 12.

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu bế mạc hội thảo, Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khảng định: Hội thảo khoa học đã bổ sung, làm rõ thêm một cách khá toàn diện, sâu sắc về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Sơn La; tầm vóc, ý nghĩa của ngày Sơn La được giải phóng. Khẳng định thành tựu, kết quả của quân và dân Sơn La đã đạt được trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các kinh nghiệm, giải pháp, định hướng, mục tiêu đã đề xuất tại Hội thảo là sự gợi mở hết sức thiết thực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Sơn La nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 13.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La 70 năm thành tựu và phát triển - Ảnh 14.

Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển". Ảnh: Văn Ngọc

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập hợp các tham luận, các ý kiến phát biểu biên tập, xuất bản làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền. Đề nghị các ban, sở, ngành, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh tích cực khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình công tác của cơ quan, đơn vị mình. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi, góp phần giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ, hiểu đúng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng Sơn La; nhận rõ tiềm năng, lợi thế, thời cơ và thách thức để đưa Sơn La phát triển, từ đó xác định trách nhiệm của bản thân, phát huy tinh thần tích cực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, của người dân Sơn La, quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, xanh, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Văn Ngọc - Tuệ Linh