Phú Thọ: Xã Yên Thủy giữ nhịp ngành nông nghiệp, chú trọng sinh kế cho người nghèo
07/04/2026 08:29 GMT +7
Kết thúc quý I năm 2026, bức tranh kinh tế - xã hội của xã Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ) ghi nhận nhiều điểm sáng với sự phát triển ổn định của sản xuất nông nghiệp và công tác an sinh xã hội được đảm bảo vững chắc.
- Phú Thọ: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi nhờ "đòn bẩy" từ Nghị định 05
- Phú Thọ dồn lực phát triển kinh tế xanh, chú trọng nông nghiệp sinh thái và nông thôn mới bền vững
- Nông thôn Tây Bắc: Tỉnh Phú Thọ đưa khoa học vào đồng ruộng, nông sản “cất cánh” nhờ thương hiệu
Nông nghiệp giữ nhịp, chú trọng sinh kế cho người nghèo
Bước vào quý I/2026, xã Yên Thủy đã chỉ đạo Nhân dân chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón và vật tư để gieo trồng vụ Đông xuân kịp thời vụ. Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 1.115,8 ha. Nhờ thường xuyên theo dõi, dự báo, địa phương không ghi nhận thiệt hại lớn do sâu bệnh, đồng thời triển khai tốt công tác phòng chống rét cho cây trồng và đàn vật nuôi.
Điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh nông thôn của xã là công tác giảm nghèo bền vững thông qua việc trao sinh kế trực tiếp cho bà con. Cụ thể, địa phương đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và tiến hành bàn giao 45 con bò sinh sản cho 45 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đây là nỗ lực thiết thực thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế và hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường sản xuất, đầu tư hàng hoá, dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ - thương mại được UBND xã tăng cường; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, an toàn thực phẩm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển dài hạn cũng được chú trọng khi xã Yên Thuỷ tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.
Đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ nhân dân hiệu quả
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, xã Yên Thủy đã làm tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau". Tổng số tiền trợ cấp, trợ giúp đột xuất, thăm hỏi người có công, hộ nghèo và các gia đình chính sách lên tới hơn 1,35 tỷ đồng cho 2.421 lượt đối tượng.

Công tác hành chính công tại địa phương cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Tính từ 01/01/2026 đến 28/02/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thủy đã tiếp nhận 2.897 hồ sơ và giải quyết thành công 1.883 hồ sơ. Các quy trình niêm yết, công khai thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Thuỷ cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chuyên môn của xã và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với UBND xã, sự đoàn kết đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp một số khó khăn hạn chế như việc giải quyết thủ tục hành chính một số hồ sơ giải quyết còn chậm. Công tác quản lý Nhà nước về công thương trên địa bàn xã còn gặp khó khăn do chủ yếu các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh có điều kiện (khí, rượu, thuốc lá), niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa.
Bước sang quý II/2026, xã Yên Thủy tiếp tục bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác quản lý thu chi ngân sách, và đặc biệt là phối hợp chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công các kỳ họp HĐND xã sau bầu cử. Khí thế thi đua sôi nổi từ đầu năm hứa hẹn sẽ mang lại những chuyển biến tích cực và toàn diện hơn nữa cho diện mạo nông thôn tại địa phương.
Phú Thọ: Tái cơ cấu nông nghiệp, nông dân giàu lên nhờ thay đổi tư duy làm ăn
Thay vì chạy theo sản lượng như trước đây, nhiều nông dân tại Phú Thọ đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng vào chất lượng và ứng dụng công nghệ cao. Đây chính là chìa khóa giúp nâng cao giá trị nông sản và mang lại nguồn thu nhập bền vững.
Xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc trước đây) có 4 khu công nghiệp, xóm làng vẫn giữ "dáng quê"
Được hợp nhất, sáp nhập từ xã Trung Mỹ và thị trấn Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) để trở thành một xã mới của tỉnh Phú Thọ, Bình Tuyền hôm nay mang tầm vóc mới với diện tích hơn 58 km2, quy mô dân số trên 26.500 người.
Cảnh sát đường thủy Phú Thọ trao tặng 1.800 áo phao cho người dân khu vực lòng hồ Hòa Bình
Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao tặng 1.800 áo phao, 200 phao cứu sinh cho người dân khu vực lòng hồ Hòa Bình.








