Mã số vùng trồng, "giấy thông hành" đưa nông sản Phú Thọ vươn xa
30/03/2026 10:29 GMT +7
Việc chú trọng cấp và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành giải pháp then chốt giúp ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và mở rộng cánh cửa vào các thị trường nước ngoài khó tính.
- Xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (địa phận Vĩnh Phúc trước đây) có 4 khu công nghiệp, xóm làng vẫn giữ "dáng quê"
- Phú Thọ: Tái cơ cấu nông nghiệp, nông dân giàu lên nhờ thay đổi tư duy làm ăn
- Cảnh sát đường thủy Phú Thọ trao tặng 1.800 áo phao cho người dân khu vực lòng hồ Hòa Bình
“Giấy thông hành" cho nông sản xuất khẩu
Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc cấp, quản lý mã số vùng trồng. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với xuất khẩu mà còn là công cụ hữu hiệu để kiểm soát quy trình canh tác, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những con số ấn tượng trong việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Cụ thể, tỉnh hiện có 109 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 946ha, hướng tới các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc.... Các mã số này tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của địa phương như bưởi, nhãn, thanh long, chuối và mía.

Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng và cấp 684 mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích hơn 7.800ha; Duy trì 4 mã số cơ sở đóng gói quả tươi, tạo điều kiện thuận lợi tham gia chuỗi cung ứng bền vững. Việc sở hữu mã số vùng trồng giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất thông tin từ địa điểm sản xuất, quy trình chăm sóc đến khâu thu hoạch, bảo quản.
Để mã số vùng trồng không chỉ là danh hiệu, các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất sau cấp mã. Người dân và các hợp tác xã (HTX) được hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định để duy trì uy tín nông sản địa phương.

Một trong những điểm sáng trong phong trào này là hợp tác xã (HTX) 3T Nông sản Cao Phong (xã Cao Phong). Với 15 hộ thành viên và diện tích hơn 20ha, HTX đã khẳng định được chất lượng nhờ tổ chức sản xuất bài bản với gần 20ha được canh tác theo hướng VietGAP, được cấp mã số vùng trồng, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.
Bà Vũ Thị Lệ Thuỷ, Giám đốc HTX 3T Nông sản Cao Phong chia sẻ: “Từ khi có mã số vùng trồng, ý thức của thành viên được nâng cao rõ rệt. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và ghi chép nhật ký không chỉ giúp nâng cao chất lượng mà còn mở rộng cơ hội tiêu thụ tại nhiều kênh phân phối lớn tại các tỉnh thành phố trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội”.

Hướng tới nền nông nghiệp minh bạch
Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ cho biết, mã số vùng trồng được xem như “giấy thông hành” cho nông sản để xuất khẩu. Khi được cấp mã số, sản phẩm của vùng trồng sẽ đáp ứng điều kiện xuất khẩu chính ngạch.
Bên cạnh đó, việc xây dựng mã số vùng trồng đã giúp chuyển biến nhận thức của người dân, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, từ đó ngày càng đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường các nước nhập khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với canh tác theo kiểu truyền thống.

Ngoài những kết quả đã đạt được, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn một số khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, manh mún chưa hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với thị trường; diện tích các cây trồng chủ lực áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thực hành tốt, được cấp mã số vùng trồng còn đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây là những điểm hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Thành công bước đầu trong
việc quản lý mã số vùng trồng tại Phú Thọ đã minh chứng cho sự chuyển dịch đúng
đắn từ tư duy sản xuất truyền thống sang canh tác hiện đại, minh bạch. Đây
chính là nền tảng để nông sản Phú Thọ tiếp cận sâu hơn vào các chuỗi giá trị
toàn cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Ở Phú Thọ có loài rau leo đồi, càng cắt càng ra nhiều ngọn, nông dân bỏ túi hơn 200 triệu đồng/ha
Từ những giàn su su xanh mướt phủ kín sườn đồi, nông dân Tam Đảo (Phú Thọ) đang có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc cắt ngọn bán. Có thời điểm, ngọn su su có giá bán lên tới 30.000 đồng/kg, trở thành đặc sản được du khách và thị trường ưa chuộng.
Phú Thọ thúc loạt dự án gần 7.000 tỷ đồng: Từ khu đô thị nghìn tỷ đồng đến nhà ở xã hội
Phú Thọ đang đẩy nhanh thủ tục cho hai dự án tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng, gồm khu đô thị hơn 35 ha và nhà ở xã hội 456 căn. Trong khi một dự án vẫn “kẹt” mặt bằng, dự án còn lại đặt mục tiêu khởi công ngay trong tháng 5/2026.
Phú Thọ: Chuyển tư duy từ sản lượng sang kinh tế nông nghiệp, dồn hơn 1.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp tuần hoàn
Chiều 23/3, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho nông sản chủ lực gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn.








