Thứ Sáu, ngày 17/01/2025 12:14 AM (GMT+7)

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác giảm nghèo ở tỉnh Sơn La

2024-12-18 16:11:00

Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng bản làng, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Người có uy tín gương mẫu trong phát triển kinh tế

Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 2.188 người có uy tin được lựa chọn, công nhận theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó người có uy tín tại các xã biên giới là 247 người. Theo chức danh, thành phần có 260 người có uy tín đang đảm nhận chức danh Bí thư, Trưởng bản; Trưởng Ban công tác mặt trận 53 người.

Là xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La), Hang Chú thời gian qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế. Để có những kết quả đó là nhờ vào những người có uy tín, người đầu tàu tiên phong mang những cái mới, giá trị kinh tế cao về cho bà con.

Vai trò của người có uy tín trong công tác giảm nghèo của tỉnh Sơn La - Ảnh 1.

Ông Giàng A Chu, người có uy tín ở bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) có thu nhập cao từ trồng thảo quả. Ảnh: Văn Ngọc

Với ông Giàng A Chu, 75 tuổi, là người có uy tín ở bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) đã có những hướng đi mới, vận động bà con phá bỏ trồng cây thuốc phiện theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, thay vào đó là trồng cây thảo quả cho giá trị cao. Đến nay cuộc sống đã bớt khó khăn, con cháu của ông được cắp sách đến trường, cuộc sống mới bớt vất vả hơn thuở trước.

Với quyết tâm giúp bà con thoát nghèo, ông Chu đã tự mua 15 cân giống thảo quả về, mày mò nghiên cứu và hướng dẫn, giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo từ mô hình này. Từ 3 ha thảo quả đầu tiên của nhà ông, giờ ở Hang Chú diện tích thảo quả đã hơn 300ha. Đây hiện là vùng thảo quả lớn nhất tỉnh Sơn La, thu nhập của các hộ gia đình từ mô hình này đạt từ 40 đến 50 triệu đồng/năm.

75 năm tuổi đời, 35 năm tuổi Đảng, ông Giàng A Chu cho rằng, việc nêu gương đối với cán bộ đảng viên, người có  uy tín như cơm ăn nước uống hàng ngày, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ông được người dân tín nhiệm, việc gì trong bản cũng có ông tham gia, từ phong trào thi đua yêu nước hay các hoạt động xã hội của địa phương như làm đường, vận động các gia đình cho con em đi học. Bản Pa Cư Sáng được chọn là bản sạch đẹp và giữ rừng tốt nhất trong xã.

Vai trò của người có uy tín trong công tác giảm nghèo của tỉnh Sơn La - Ảnh 2.

Ông Giàng A Chu, bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú (Bắc Yên, Sơn La) tích cực vận động người dân trong bản trồng thảo quả, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La phát huy vai trò người có uy tín

Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La thông tin: Trong những năm qua, đội ngũ người uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn là lực lượng quần chúng nòng cốt, đặc biệt giúp các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua "kênh" người uy tín để nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới Đảng, Nhà nước. Người cao tuổi là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Bên cạnh đó, trong phát triển sản xuất, nhiều người uy tín đã gương mẫu đi đầu, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình; tích cực thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh như: chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực kém hiệu quả được triển khai đồng bộ, góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hình thành các vùng cây ăn quả, vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Vai trò của người có uy tín trong công tác giảm nghèo của tỉnh Sơn La - Ảnh 3.

Người có uy tín tích cực vận động người dân trong bản chấp hành chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật cuả Nhà nước. Ảnh: Văn Ngọc

Đã xuất hiện nhiều hộ gia đình, cá nhân người có uy tin tiêu biểu, điển hình trong lao động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, đã có 37 hộ gia đình, cá nhân được biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc và tham gia chương trình "Điểm tựa bản làng".

Cũng theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La, trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn là những người đi đầu vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, tuần tra biên giới.

Tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra "điểm nóng", "điểm phức tạp" về an ninh trật tự.

Vai trò của người có uy tín trong công tác giảm nghèo của tỉnh Sơn La - Ảnh 4.

Người có uy tin trên địa bàn tỉnh Sơn La tích cực vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Những đóng góp của người có uy tín đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với Đảng với Nhà nước.

Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La giảm từ 21,66% năm 2021 xuống còn 11,11% vào cuối năm 2024, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 21,34% năm 2021 xuống còn 10,9% vào cuối năm 2024. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 8,1%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; có 4 huyện thoát nghèo (Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ, Thuận Châu), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Văn Ngọc
Con trai Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng lọt top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán

Con trai Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng lọt top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán

Ông Ngô Chí Trung Johnny đã hoàn tất mua vào 70 triệu cổ phiếu VPB. Tạm tính theo mức thị giá cổ phiếu VPB hiện tại, số cổ phiếu trong tay con trai Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng có giá trị thị trường lên đến gần 1.400 tỷ đồng.