dd/mm/yyyy

Sơn La: Mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cao

Tỉnh Sơn La đồng hành cùng với doanh nghiệp, người nông dân để mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh. Đặc biệt là trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Ngọc Chiến, Mường La, Mai Sơn - nơi có khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp để trồng loại cây dược liệu này, giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Clip: Mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cao

Sâm Ngọc Linh được trồng thành công ở vùng cao của tỉnh Sơn La

Nhắc tới sâm Ngọc Linh, hay còn gọi là "quốc bảo" loại cây có giá trị dinh dưỡng cao với sức khỏe con người, thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến vùng đồi núi cao của các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum nơi có khí hậu mát mẻ, ở độ cao thì mới phù hợp để trồng và phát triển loại cây này. Thế nhưng ở Sơn La, sâm Ngọc Linh đã được trồng thành công, phát triển tốt, đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Mông nơi đây.

Sơn La: Mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cáo - Ảnh 2.

Sâm Ngọc Linh được trồng tại bản Xam Ta, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Gala "Sâm Ngọc linh trên đất Sơn La - Từ quốc bảo trở thành sinh kế"do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long đã tổ chức một chương trình Gala ý nghĩa để tôn vinh sâm Ngọc Linh. Sơn La tự hào về cây sâm Ngọc Linh - loại cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Hiện nay, tỉnh Sơn La đang phấn đấu trở thành Trung tâm chế biến nông sản theo Nghị quyết 11 của Ban Bí thư và xây dựng thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

Sơn La: Mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cáo - Ảnh 3.

Gala "Sâm Ngọc linh trên đất Sơn La - Từ quốc bảo trở thành sinh kế". Ảnh: Văn Ngọc

Mổ rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Sơn La

Cũng tại Gala này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công cũng đặt ra câu hỏi: Hôm nay, chúng ta ngồi ở đây thảo luận, bàn về cây Sâm Ngọc Linh. Chúng ta cần suy nghĩ Sơn La Sơn La cần nhân rộng việc trồng sâm Ngọc Linh như thế nào? Cũng giống như cách đây 8 năm trước, chúng ta đã đặt ra câu hỏi: Sơn La có thể trở thành vựa trái được không? Nếu ta quyết tâm, tận dụng khoa học, công nghệ, môi trường, khí hậu, đất đại và từ những câu hỏi đó, Sơn La đã trở thành trung tâm trái cây, thủ phủ vùng cây ăn quả của Tây Bắc và cả nước về trái cây".

Sơn La: Mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cáo - Ảnh 4.

Đồng Chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Gala "Sâm Ngọc linh trên đất Sơn La - Từ quốc bảo trở thành sinh kế". Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị các cơ quan Nhà nước đồng hành cùng với doanh nghiệp, người nông dân để mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh. Đặc biệt là trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Ngọc Chiến, Mường La, Mai Sơn - nơi có khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp để trồng loại cây dược liệu này, giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân.

"Cụ thể, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng phải vào cuộc, như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân để xây dựng các mô hình làm điểm, cần sự hỗ trợ thì đề xuất với địa phương để xin ý kiến cấp trên và có chính sách hỗ trợ.  Bên cạnh đó cũng cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng những mô hình cụ thể, những nơi phù hợp có thể trồng được cây sâm trên địa bàn tỉnh" - ông Nguyễn Thành Công thông tin thêm.

Sơn La: Mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cáo - Ảnh 5.

Thời gian tới tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại các huyện vùng cáo của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công nhấn mạnh khi đã trồng được rồi thì phải tính đến bài toán xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm sâm Ngọc Linh. Ví dụ như xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm như cao, rượu Sâm Ngọc Linh. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng trong thời gian sắp tới, sản phẩm sâm Ngọc Linh sẽ trở thành sản phẩm OCOP 5 sao, đồng thời, bày tỏ mong muốn vào việc doanh nghiệp tiếp tục quảng bá sản phẩm này vươn xa hơn.

Cùng với đó, cần phải nghiên cứu liên kết với các đơn vị lớn của Việt Nam để ứng dụng khoa học công nghệ vào cây Sâm Ngọc Linh từ nuôi cấy mô cho cây Sâm Ngọc Linh để nhân rộng phát triển kinh tế. Lãnh đạo tỉnh Sơn La sẽ đồng hành để tổ chức triển khai thực hiện tốt nhất trong thời gian tới.

Văn Ngọc