dd/mm/yyyy

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La

Tỉnh Sơn La vừa có quyết định công nhận 3 sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Thành Long đạt sản phẩm OCOP 4 sao...

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La

Sâm Ngọc Linh hoà chung dòng chảy OCOP Sơn La

Trong dòng chảy ồn ào và náo nhiệt, đầy sự thi đua, sáng tạo và nỗ lực nâng tầm thương hiệu sản phẩm trên đất Sơn La năm 2022, Công ty TNHHMTV đầu tư xây dựng Thành Long – tiểu khu 19, thị trấn Hát lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) cũng có sự náo nhiệt không kém. Các công nhân tấp nập ngược xuôi "bưng. bê, kê, dọn" theo sự chỉ đạo của cán bộ kĩ thuật. Khách mua hàng vào ra đều phấn khởi bởi đã tìm cho mình được những sản phẩm ưng ý, tốt cho sức khoẻ, hợp với mong muốn biếu, tặng người thân. Ông Nguyễn Văn Sâm ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, bảo: Năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên sức khoẻ của gia đình tôi cũng như cá nhân tôi có nhiều ảnh hưởng xấu. Bởi thế, năm nay, tôi dành gần hết số tiền kiếm được để mua Cao Sâm Ngọc Linh bồi bổ sức khoẻ với mong muốn thời gian tới gia đình tôi sẽ khoẻ mạnh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, học hành, làm việc cũng sẽ tốt hơn.

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chí Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Thành Long kiểm tra, giám sát mọi quy trình cho tới khi hoàn thiện sản phẩm Cao Sâm Ngọc Linh. Ảnh: NVCC

Nhưng quan sát thấy, ông Sâm không chỉ mua Cao Sâm Ngọc Linh mà còn vét ví, cố mua thêm mấy chai Rượu Cao Sâm Ngọc Linh Thành Long. Chia sẻ về những "cố gắng" của mình, ông Sâm bảo: Ngày tết phải có chén rượu. Thay vì uống 3 chén rượu khác như trước đây thì nay tôi uống 1 chén Rượu Cao Sâm Ngọc Linh Thành Long, chắc chắn sẽ tốt hơn. Tôi cứ nghĩ, ta làm ra tiền cũng chỉ để lo cho sức khoẻ, vậy thì tại sao không bắt đầu từ hôm nay, luôn từ tết này…

Trong khu vực chế biến, ngâm ủ, chưng cất các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh; những mẻ Cao Sâm Ngọc Linh, Rượu Sâm Ngọc Linh, Rượu Cao Sâm Ngọc Linh cuối cùng của năm Nhâm Dần đang ở khâu hoàn tất. La liệt những chum, lọ, được xếp hàng ngay ngắn, đánh số thứ tự, ghi tên từng ngày, giờ rất cẩn thận như trong một phòng hoá nghiệm của các cơ quan nghiên cứu. Ông Nguyễn Chí Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Thành Long, cho biết: Những sản phẩm của Công ty chúng tôi vừa được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao nên càng đông khách hàng gọi điện đặt mua, đến mua trực tiếp. Tết đến, ai chả có một món quà ý nghĩa đặc biệt cho người thân, bạn bè hoặc cho chính mình. Vì thế, nhiều lúc khách alo gọi hàng mà mình cháy hàng là thấy có lỗi với khách lắm.

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La - Ảnh 3.

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La - Ảnh 4.

Sản phẩm Cao sâm Ngọc Linh, Rượu sâm Ngọc Linh Thành Long và Rượu cao sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Thành Long (Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) được công nhân sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Văn Ngọc

Mọi sản phẩm Sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La đều vì sức khoẻ con người

Đưa chúng tôi đi thăm khi bày bán, đóng gói sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, Cao Sâm Ngọc Linh, ông Nguyễn Chí Long – Giám đốc Công ty TNHHMTV đầu tư xây dựng Thành Long, tâm sự: Thật ra, sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh trồng trên đất Sơn La của tôi đều có chất lượng đặc biệt, đã được nhiều người sử dụng công nhận trong quá trình bồi bổ sức khoẻ cũng như điều trị bệnh. Hiệu quả của các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh của tôi thì các nhà báo có thể tìm hiểu qua khách hàng sẽ khách quan hơn nhiều. Nhưng tôi tham gia vào dòng sản phẩm OCOP Sơn La là vì muốn chung tay cùng OCOP Sơn La làm nên những thương hiệu giá trị lớn, vì sức khoẻ hôm nay, vì tương lai mai sau của mỗi con người.

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La - Ảnh 5.

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La - Ảnh 6.

Vườn sâm Ngọc Linh của ông Nguyễn Thành Long được trồng trong một cánh rừng rộng trên đỉnh Sam Ta của xã Chiềng Chung (Mai Sơn, Sơn La). Ảnh: NVCC

Chỉ tay vào những sản phẩm được đóng gói với trọng lượng rất khác nhau, ông Nguyễn Chỉ Long bảo: Sâm Ngọc Linh vốn nằm trong danh sách những đại bổ dưỡng của tự nhiên nên nó không hề có giá rẻ. Nhưng không có giá rẻ thì chỉ có người nhiều tiền mới có thể mua được. qua theo dõi danh sách khách hàng của tôi hiện nay, tôi thấy, người có tiền thì một lúc có thể mua tới cả trăm triệu đồng từ những sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Nhưng tôi đang trăn trở bởi những khách hàng nghèo vẫn còn rất ít. Mà mong muốn của tôi là làm sao để nhiều người, kể cả người không có nhiều tiền cũng có thể được sử dụng những sản phẩm bổ dưỡng này. Chính vì thế, tôi phải chia các sản phẩm ra thành nhiều trọng lượng khác nhau, nhiều sản phẩm khác nhau để mọi người đều có thể mua và sử dụng những bổ dưỡng của đất trời cho mình và người thân. Bất cứ là ai, ở xa hay ở gần, cứ alo cho chúng tôi là sản phẩm sẽ đến tận tay, đảm bảo chất lượng như mong muốn.

Sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh đã tham gia cùng OCOP Sơn La - Ảnh 7.

Cây sâm từ 6-10 năm tuổi khi thu hoạch về, lựa chọn lấy những củ sâm tốt nhất, không bị sâu, bệnh, những củ sâm có sức sống để đưa ra sản phẩm tốt nhất. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác thăm gian hàng sản phẩm OCOP của Công ty TNHHMTV Nguyễn Thành Long . Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, trong nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh của mình, ông Nguyễn Chí Long đã giúp đỡ rất nhiều người với tổng trị giá từ những sản phẩm Sâm Ngọc Linh trồng trên đất Sơn La lên đến hàng tỷ đồng. Những giúp đỡ ấy đã thiết thực giúp nhiều người thêm sức khoẻ tốt, vượt qua bạo bệnh, làm đẹp chính mình…

Nhìn vào danh sách khách hàng được hỗ trợ những sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh của ông Nguyễn Chí Long, thầm nghĩ: Sâm Ngọc Linh thật quý, thật bổ nhưng cao quý hơn, đẹp đẽ hơn cả Sâm Ngọc Linh, đó chính là tấm lòng của những con người.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh