dd/mm/yyyy

Lai Châu và 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) thêm cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 26/5, đoàn công tác 2 tỉnh Bắc Lào, Tổng Lãnh sự quán, Văn phòng đại diện công thương Điện Biên và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Lào thăm và làm việc tại Lai Châu

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, đại diện doanh nghiệp tỉnh Lai Châu đã tiếp và làm việc với đồng chí Sụ Căn Bun Nhông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) đoàn cùng Đoàn công tác.

Lai Châu, 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải bày tỏ vui mừng chào đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang Sụ Căn Bun Nhông cùng Đoàn công tác. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại buổi làm việc, phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải bày tỏ vui mừng chào đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang Sụ Căn Bun Nhông cùng Đoàn công tác.

Bày tỏ niềm vui khi được đón đồng chí Sụ Căn Bun Nhông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời.

Lai Châu, 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 2.

Buổi làm việc giữa tỉnh Lai Châu và đoàn công tác 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) diễn ra trong không khí trang trọng thắm tình hữu nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với đoàn công 2 tỉnh Bắc Lào về tình hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh Lai Châu, được biết những năm qua tỉnh Lai Châu đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh Lai Châu đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đến nay sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có nhiều khởi sắc.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2022 đạt 3.593 tỷ đồng (nông nghiệp 3.072 tỷ đồng; thủy sản 122 tỷ đồng; lâm nghiệp 399 tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân khoảng 5%/năm; cơ cấu nội ngành: Nông nghiệp 85,5%; thủy sản 3,4%; lâm nghiệp 11,1%.

Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp dựa trên những lợi thế của địa phương để lựa chọn các sản phẩm chủ lực, tổ chức sản xuất hình thành các vùng chuyên canh tập trung, hỗ trợ sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm...

Lai Châu, 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc giữa tỉnh Lai Châu và 2 tỉnh Bắc Lào. Ảnh: Tuấn Hùng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng cho rằng, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lai Châu và hai tỉnh Bắc Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Đồng chí Hà Trọng Hải hy vọng và mong muốn trong thời gian tới tỉnh Lai Châu và các tỉnh Bắc Lào sẽ cùng nhau nỗ lực mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, trong đó tập trung tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh Luông Pha Bang và Phông Sa Lỳ ngày càng phát triển, đi vào thực chất, góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Lai Châu với hai tỉnh Bắc Lào và cơ quan đại diện, doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Lai Châu và các tỉnh Bắc Lào mong muốn nâng cao hơn nữa mỗi quan hệ hợp tác

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sụ Căn Bun Nhông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào), trưởng đoàn công tác đã trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Lai Châu, 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 4.

Đồng chí Sụ Căn Bun Nhông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang phát biểu tại buổi làm việc giữa tỉnh Lai Châu và 2 tỉnh Bắc Lào. Ảnh: Tuấn Hùng

Đồng chí Sụ Căn Bun Nhông bày tỏ ấn tượng với các giá trị văn hóa cũng như những thành tựu trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh thời gian qua, mong muốn tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục có những hợp tác, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt với các địa phương của Lào.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ son sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đặc biệt, tỉnh Lai Châu tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Bắc Lào để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Bên.

Lai Châu, 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải tặng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Luông Pha Bang Sụ Căn Bun Nhông sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng tại buổi làm việc, đại biểu hai Bên đã trao đổi các ý kiến nhằm làm rõ hơn những nội dung về phát triển nông nghiệp, thế mạnh, tiềm năng lợi thế của các bên, từ đó có hướng hợp tác trong lĩnh vực này.

Lai Châu, 2 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào) cơ hội hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 6.

Dịp này, lãnh đạo hai Bên (tỉnh Lai Châu và đoàn công tác 2 tỉnh Bắc Lào) đã chụp ảnh lưu niệm, tặng quà và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của các địa phương. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngày làm việc thứ 2 (ngày 27/5), Đoàn công các tỉnh Bắc Lào sẽ tới thăm và khảo sát mô hình trồng cây mắc ca, dổi xanh và cây quế tại xã Nậm Cần (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu).


Tuấn Hùng