Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 09:12 PM (GMT+7)

Huyện biên giới ở Lai Châu nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Tuấn Hùng

13/12/2024 21:33 GMT +7

Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, Lai Châu (giai đoạn III) đã thi công được khoảng 80% khối lượng, sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo hoàn thiện đồng bộ về cơ sở hạ tầng, phương án kiến trúc, cảnh quan; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của bộ máy hành chính huyện Nậm Nhùn...

Clip: Thi công Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III)

Nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Đưa chúng tôi đi thăm công trường thi công Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III), anh Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn, Lai Châu chia sẻ: Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III) sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo hoàn thiện đồng bộ về cơ sở hạ tầng, phương án kiến trúc, cảnh quan; Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của bộ máy hành chính huyện, nhu cầu đi lại và hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của nhân dân.

Được biết, do là huyện mới thành lập, Hạ tầng trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn giai đoạn I và giai đoạn II mới phê duyệt đầu tư xây dựng được một số hạng mục như san gạt mặt bằng, đào đắp nền đường một số tuyến đường, đào đắp quảng trường, hoàn thiện nền mặt, vỉa hè, thoát nước đoạn Đường nội bộ 3 (B3) trong phạm vi trung tâm hội nghị văn hóa huyện và trụ sở làm việc Huyện ủy, UBND huyện; hoàn thiện mặt đường và một phần vỉa hè tuyến Đường nội bộ 4 (B4).

Huyện biên giới ở Lai Châu nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội- Ảnh 1.

Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III) sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo hoàn thiện đồng bộ về cơ sở hạ tầng, phương án kiến trúc, cảnh quan. Ảnh: Tuấn Hùng

Dự án Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III) có quy mô gồm: Đường giao thông được đầu tư đồng bộ 6 tuyến đường; Quảng trường Trung tâm; Kè khung dầm ốp mái gia cố mái ta luy đắp các tuyến đường; Khu trồng cây xanh và hệ thống đèn chiếu sáng; tổng mức đầu tư của dự án là 100 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn làm chủ đầu tư; Dự án do Liên danh Trường Phát – Hoàng Nhâm thi công, thời gian thi công dự án từ 2022 – 2025. Đến nay, dự án đã triển khai được khoảng 80% khối lượng.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, chia sẻ với chúng tôi, bà Hoàng Thị Nhâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm cho biết: Trong quá trình thi công, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, đôn đốc của chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn giám sát, nhờ đó những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công đều được giải quyết kịp thời.

Theo chia sẻ của bà Hoàng Thị Nhâm, để đảm bảo tiến độ dự án, Công ty đã xây dựng biện pháp thi công phù hợp, đồng thời chủ động tập kết máy móc, nhân lực, tổ chức thi công theo đúng thiết kế và hợp đồng đã ký.

Huyện biên giới ở Lai Châu nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội- Ảnh 2.

Công nhân Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Tuấn Hùng

Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III) được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của bộ máy hành chính huyện Nậm Nhùn, nhu cầu đi lại và hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của nhân dân huyện Nậm Nhùn. Sự thuận lợi giao thông và hạ tầng sẽ là động lực thúc đẩy sự năng động về kinh tế trong vùng; Tạo điều kiện cho dân trí được mở mang, sự tiến hoá về lao động có hiệu quả và để mọi người dân có điều kiện hưởng lợi đồng đều hơn về dịch vụ, y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.

Dự án được đầu tư với nhiều hạng mục sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng công trình hạ tầng tiếp theo như: Các tuyến đường khác của huyện theo quy hoạch, sân vận động, bến xe, chợ, bệnh viện, trường học, các trung tâm văn hoá xã hội, trụ sở UBND thị trấn... được dễ dàng. Từ đó góp phần nâng cao trình độ dân trí, xoá dần khoảng cách giữa vùng xa với các khu vực cận trung tâm.

Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trong quá trình đi lại, tiếp cận các dịch vụ hành chính, tiếp cận được các chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác dân vận, toàn dân tham gia bảo vệ ổn định an ninh được thực hiện dễ dàng góp phần ổn định chính trị giữ vững an ninh, tăng cường quốc phòng phía Bắc của tổ quốc.

Việc hiện thực hóa các quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn giúp huyện hoàn thiện các cơ sở hạ tầng trong toàn huyện và quy hoạch trung tâm thị trấn Nậm Nhùn.

Huyện biên giới ở Lai Châu nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội- Ảnh 3.

Dự án Dự án Hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (giai đoạn III) đã thi công được khoảng 80% khối lượng, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Tuấn Hùng

Nói về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai dự án, ông Đoàn Trọng Chuân, Phó Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Thuận lợi cơ bản nhất của dự án là các tuyến đường, quảng trường đã cơ bản được mở nền ở giai đoạn đầu tư trước, vì vậy thuận tiện cho việc vận chuyển máy móc thiết bị, vật liệu..., việc tổ chức quản lý thi công, quản lý và theo dõi dự án được thường xuyên và nhanh chóng.

Các hạng mục như: Xây dựng các tuyến đường, quảng trường, khu trồng cây xanh... đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong vùng, được người dân ủng hộ, huy động được nhân dân trong vùng cùng tham gia xây dựng, vừa tạo công ăn việc làm và tạo thu nhập cho người lao động trong vùng, vừa thực hiện chủ trương giám sát của nhân dân trong xây dựng cơ bản hiện nay.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn như: Khó cân bằng đào đắp, thiếu vật liệu đất đắp khối lượng lớn, dẫn đến việc phải đào và vận chuyển đất về đắp công trình từ mỏ về, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến chi phí cho công trình tăng cao…

Tuấn Hùng
Cổ phiếu HBC vào diện 'theo dõi đặc biệt', ông Lê Viết Hải giải trình gì?

Cổ phiếu HBC vào diện "theo dõi đặc biệt", ông Lê Viết Hải giải trình gì?

Trong văn bản gửi HoSE, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC), cho biết doanh nghiệp đã và đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và vượt qua khủng khoảng.