dd/mm/yyyy

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu

Hưởng ứng Chủ trương xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu, hội viên, nông dân bản Chiềng Thượng (xã Quang Huy, Phù Yên, Sơn La) đã đồng thuận cao, tự giác tham gia vì mục tiêu cán đích bản NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Clip: Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu

Tổ chức Hội cùng hội viên, nông dân đồng thuận, chung tay xây dựng NTM

Bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) hiện có 170 hộ và 672 nhân khẩu, 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống người dân trong bản chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả và kinh doanh, buôn bán dịch vụ, vận tải. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM tại cơ sở, cấp ủy, Ban quản lý bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về Chủ trương xây dựng bản, tiểu khu NTM. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc; Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Người dân bản Chiềng Thượng đã đồng thuận cao, tự giác cùng chung tay thực hiện để đưa bản Chiềng Thượng cán đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/ Dân Việt/ Trang Trại Việt, ông Cầm Ngọc Nhiến, Bí thư Chi bộ - Trưởng bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) cho biết: "Nhận được sự quan tâm của BCĐ xây dựng NTM xã Quang Huy và của huyện Phù Yên lựa chọn bản Chiềng Thượng để xây dựng bản NTM kiểu mẫu, đối với BQL bản chúng tôi đã tổ chức họp các tổ chức chính trị - xã hội của bản để triển khai các văn bản, từ đó phát huy vai trò và sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội để vận động nhân dân trong bản tích cực hưởng ứng, tham gia".

Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, các cấp Hội Nông dân thường xuyên chăm lo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, giữ vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào cách mạng. Các cấp Hội luôn phát động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Bà Đinh Thị Minh, Chi hội Trưởng Chi Hội Nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) cho biết: "Sau khi được Chi bộ và BQL bản triển khai Chủ trương xây dựng bản NTM kiểu mẫu, tôi cũng đã đến nhà các hội viên, nông dân trong bản để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia và được hội viên, nông dân ủng hộ rất cao, đóng góp ngày công, ủng hộ tiền để xây dựng các tuyến đường, đường hoa và đường ngõ xóm đang bị xuống cấp".

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu - Ảnh 2.

Hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia xây dựng NTM trên địa bàn bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo Bộ tiêu chí bản, tiểu khu NTM, NTM kiểu mẫu tỉnh Sơn La ban hành giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 16 tiêu chí, 44 chỉ tiêu, qua rà soát, bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) đã đạt 13/16 tiêu chí và 36/44 chỉ tiêu. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và bám sát các tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh, bản Chiềng Thượng đã xem xét và cân nhắc tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; phần việc nào thuộc về hộ gia đình thì hộ gia đình đảm nhiệm, phần việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân cùng chung tay xây dựng.

Trong không khí hối hả, sôi nổi ở buổi lao động cải tạo tuyến đường nội bản, ông Đinh Khánh Toàn, hội viên Chi Hội Nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) chia sẻ: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước lấy bản Chiềng Thượng của tôi làm điểm cho cả xã Quang Huy tôi rất vinh dự. Theo chương trình của Nhà nước, những gì thuộc về bản NTM kiểu mẫu thì bản thân tôi cũng sẵn sàng ủng hộ làm sao cho cho bản làng càng ngày càng sạch đẹp".

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu - Ảnh 3.

Hộ hội viên, nông dân hiến đất mở đường giao thông nội bản tạo điều kiện đi lại thuận tiện. Ảnh: Văn Ngọc

Hội viên, nông dân phát triển kinh tế tăng thu nhập

Hiện nay, bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) còn một số tiêu chí và chỉ tiêu chưa đạt hoặc còn non như: nhà văn hóa, một số tuyến đường nội bản đã xuống cấp cần được nâng cấp; tuyến đường nội đồng chưa được cứng hóa, sân chơi thể thao và một số công trình phụ trợ, cổng chào chưa được đầu tư, thu nhập bình quân đầu người tính hết năm 2022 là trên 35 triệu đồng/người/năm chưa đạt theo quy định. Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí và chỉ tiêu, ngay sau khi có Chủ trương xây dựng bản NTM kiểu mẫu, Chi bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng bản NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với tiêu chí thu nhập, hội viên, nông dân trên địa bàn bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lớp dạy nghề…; mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, đặc biệt là phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Bên cạnh đó, hội viên, nông dân đã được Hội Nông dân các cấp tạo điều kiện vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân và vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện Phù Yên, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Yên qua kênh Hội quản lý.

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu - Ảnh 4.

Mô hình nuôi gà thả vườn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ hội viên, nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Cầm Văn Long, hội viên nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) chia sẻ: "gia đình tôi được vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân huyện, tôi đã đầu tư chăn nuôi lợn, gà thả vườn và được hội xuống hướng dẫn kỹ thuật nên đàn lợn, đàn gà của tôi phát triển tốt và tăng đàn hàng năm. Trước kia hoàn cảnh gia đình khó khăn nay cũng đã có của ăn của để".

Hiện, bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) có 100% lao động trong độ tuổi có việc làm; thu nhập bình quân đầu người trong bản đã tăng dần lên; có 40% số hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,19%.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/ Dân Việt/ Trang Trại Việt, ông Lê Đức Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết: "Hội Nông dân huyện thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân để tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay của quỹ hỗ trợ nông dân cũng như phối hợp với Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thực hiện việc uỷ thác cho vay, ưu tiên gia đình hội viên, nông dân nghèo cần vốn phát triển sản xuất".

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu - Ảnh 5.

Đời sống tinh thần của hộ hội viên, nông dân tăng lên góp phần xây dựng bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn bản Chiềng Thượng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Hội viên, nông dân góp công, góp của xây dựng bản NTM kiểu mẫu

Kinh tế phát triển, hội viên, nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) có điều kiện đóng góp tiền, ngày công xây dựng bản NTM kiểu mẫu. Đầu năm 2023, bản Chiềng Thượng còn 02 nhà tạm, một số tuyến đường nội bản đã xuống cấp. Với tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên, nông dân trong bản đã chung sức góp công, góp của để thực hiện. Đến nay, đã hỗ trợ xóa 02 nhà tạm; tu sửa đường nội bản, khôi phục lại tuyến đường hoa dài 270m; trang bị 30 thùng đựng rác, phân bố tại các cụm dân cư để thuận tiện công việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt định kỳ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó các hộ hội viên, nông dân trong bản đã đầu tư, cải tạo vườn tạp, xây dựng cổng, tường, hàng rào nhà ở kiên cố; sân, ngõ gọn gàng, sạch sẽ.

Bà Đinh Thị Tâm, hội viên nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) chia sẻ: "Bản thân tôi rất là tự hào được Đảng, chính quyền quan tâm đến, nếu làm đường đi qua nhà tôi bản thân tôi sẵn sàng cống hiến cho làng bản mỗi ngày một đẹp hơn".

Bà Cầm Thị Ngân, hội viên nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) cũng chia sẻ: "Về NTM kiểu mẫu của bản Chiềng Thượng là về cảnh quan môi trường, chúng tôi hàng tuần đóng góp ngày công vào ngày thứ 7, chủ nhật tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng bổ sung lại đường hoa của bản để bản làng luôn xanh - sạch - đẹp".

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu - Ảnh 6.

Hội viên, nông dân tham gia cải tạo tuyến đường hoa trên địa bàn bản Chiềng Thượng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Có thể khẳng định, phong trào xây dựng bản NTM kiểu mẫu ở bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) đã trở thành phong trào sôi nổi và đến nay bản Chiềng Thượng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, như: tỷ lệ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng đạt 98,7%; 100% tuyến đường nội bản được bê tông hoá; 100% các hộ gia đình trong bản được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/ Dân Việt/ Trang Trại Việt, ông Sa Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) cho biết: "Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện và các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thì chúng tôi xác định sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở là nòng cốt, đặc biệt là Hội Nông dân xã, Chi Hội Nông dân bản Chiềng Thượng. Hội Nông dân xã cũng như Chi Hội Nông dân bản Chiềng Thượng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đồng tình, hưởng ứng đóng góp tiền, sức người xây dựng, cải tạo đường giao thông, nhà văn hóa và xây dựng các tuyến đường điện trong nội bản, liên bản…".

Hội viên, nông dân xây dựng bản, tiểu khu NTM kiểu mẫu - Ảnh 7.

Bản Chiềng thượng, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) phấn đấu cán đích bản NTN kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Ảnh: Nguyễn Vinh

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện Phù Yên và xã Quang Huy cùng với sự đồng thuận, chung tay của cán bộ, hội viên, nông dân trong xây dựng bản NTM kiểu mẫu, bản Chiềng Thượng đã đạt nhiều kết quả cao, song bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu, tiêu chí còn non. Hy vọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của hội viên, nông dân, bản Chiềng Thượng sẽ hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại trong thời gian tới. Phấn đấu cuối năm 2023, bản Chiềng Thượng sẽ đạt bản NTM kiểu mẫu, tạo tiền đề để xã Quang Huy tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã và cũng để các bản khác học tập, làm theo.

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc