dd/mm/yyyy

Hỗ trợ 2 tỷ đồng xây nhà Đại đoàn kết cho Sơn La

Ngày 16/11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hầu A Lềnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Huy Thành.

Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Mộc Châu.    

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 2.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Huy Thành.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); báo cáo tình hình khối đại đoàn kết các dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc xã Mường Sang năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 3.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 nhà "Đại đoàn kết" cho tỉnh Sơn La. Ảnh: Huy Thành.

Xã điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Sơn La

Với nhiều cách làm hay, việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các Ban công tác mặt trận bản không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, với nhiều kết quả quan trọng. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 4.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho người có công với cách mạng và người có uy tín xã Mường Sang. Ảnh: Huy Thành.

Mường Sang là một trong những xã đi đầu của huyện Mộc Châu trong xây dựng nông thôn mới; năm 2016 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, năm 2020 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhân dân trong xã tích cực, chủ động tham gia thực hiện phong trào làm đường điện chiếu sáng nông thôn, đoàn kết xây dựng gia đình văn hoá... Hiện, 100% đường trực bản, ngõ xóm có điện thắp sáng với tổng chiều dài 16,4km; 98,5% hộ gia đình văn hoá, 10/11 bản đạt bản văn hoá...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 5.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy Ban dân tộc tặng 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ khuyến học xã Mường Sang. Ảnh: Huy Thành.

Đưa huyện Mộc Châu của Sơn La trở thành thị xã văn hóa, du lịch đậm nét vùng Tây Bắc

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu, xã Mường Sang đã đoàn kết một lòng, siết chặt tay nhau phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân trong xã khi cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được hình thành, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả… Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc; gìn giữ những giá trị văn hoá đặc sắc độc đáo của mỗi dân tộc; phấn đấu thực hiện mong ước đưa huyện Mộc Châu trở thành thị xã văn hóa, du lịch đậm nét Tây Bắc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Sang. Ảnh: Huy Thành.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mộc Châu - Ảnh 7.

Các đại biểu tham gia vòng xòe đại đoàn kết tại Ngày hội. Ảnh: Huy Thành.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 40 nhà Đại đoàn kết trị giá 2 tỷ đồng từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” cho tỉnh Sơn La. Tặng 16 suất quà cho người có công với cách mạng và người có uy tín. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy Ban dân tộc tặng 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ khuyến học xã Mường Sang. Tỉnh Sơn La đã tặng quà xã Mường Sang và 13 hộ nghèo trên địa bàn xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích tiêu biểu trong Công tác Mặt trận năm 2022.


Mùa Xuân