Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sơn La

Mùa Xuân Thứ hai, ngày 14/11/2022 16:16 PM (GMT+7)
Ngày 14/11, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với cán bộ, nhân dân bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên (Sơn La).
Bình luận 0

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của bản Nà Dòn năm 2022.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sơn La - Ảnh 1.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Minh Tuấn.

Bản Nà Dòn có 157 hộ, với hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ và nhân dân bản Nà Dòn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể Ban công tác Mặt trận bản Nà Dòn đã phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp với chính quyền bản thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" đã đạt được những kết quả đáng mừng.

Công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên đặc biệt quan tâm phối hợp triển khai thực hiện như: Chăm sóc đối tượng bảo trợ, ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ xóa nhà tạm, quỹ khuyến học khuyến tài...

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sơn La - Ảnh 2.

Ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao. Ảnh: Minh Tuấn.

Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận bản phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể bản tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: Làm đường bê tông, xây nhà vệ sinh, xây lò đốt rác, làm chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, khơi thông cống rãnh, vệ sinh quét dọn đường nội bộ bản, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, mở rộng đường nội bản, giao thông liên bản, đường vào khu sản xuất, đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở… 

Tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, như mô hình xoài, nhãn, dứa Queen..... kết hợp phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ nuôi nhốt đem lại hiệu quả.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sơn La - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính thăm, tặng quà cho bà con nhân dân bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Minh Tuấn.

Nhờ đó, nhân dân trong bản Nà Dòn đã xây mới được 120 lò đốt rác, 40 chuồng gia súc, lắp và duy trì được 110 bóng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời nội bản… Năm 2022, bản không còn hộ đói giáp hạt; không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm xuống còn 8,2%.

100% nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận, con cháu chăm ngoan, thảo hiền, hàng xóm đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế cũng như trong lúc khó khăn hoạn nạn. Đồng thời, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.... Số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 90,4%.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sơn La - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao quà cho Trường tiểu học xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Minh Tuấn.

Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ, các cặp vợ chồng chấp hành tốt chính sách dân số chỉ dừng lại ở 2 con, không còn tình trạng tảo hôn, vi phạm sinh con thứ 3, trẻ em ở khu dân đều được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo quy định của Bộ Y tế, 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế; các cháu trong độ tuổi đi học được đến trường. 

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của bà con nhân dân bản Nà Dòn. Đồng thời, đề nghị bản Nà Dòn tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của bản, xã. Phát huy tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem