Chiềng Mai bứt phá vươn lên, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao

+ aA -
Văn Ngọc

28/10/2025 17:15 GMT +7

Xã Chiềng Mai (Sơn La) chuyển mình mạnh mẽ, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số khởi sắc nhờ chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Chiềng Mai đổi thay từ cây cà phê trên vùng đất dốc

Về xã Chiềng Mai (Sơn La) hôm nay, dễ dàng cảm nhận rõ nét sự đổi thay trên mảnh đất từng còn nhiều khó khăn. Những con đường bê tông liên xã, liên bản nối dài, sạch đẹp; những ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa thung lũng xanh ngát cà phê, cây ăn quả. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây đang từng ngày được nâng lên nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững.

Bản Khoáng Biên, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới. Con đường đất đỏ ngày nào nay đã được bê tông hóa, sạch sẽ và thuận tiện đi lại.

Ông Lò Văn Thủy, Bí thư Chi bộ kiêm, Trưởng bản Khoáng Biên, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, bà con chỉ biết trồng ngô, sắn, cuộc sống khó khăn lắm. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, được tập huấn khuyến nông, hỗ trợ giống, kỹ thuật, người dân mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê. Giờ thu nhập ổn định hơn, hộ nghèo giảm nhanh, cả bản giờ chỉ còn hai hộ nghèo, bà con rất phấn khởi”.

Nông dân xã Chiềng Mai tỉnh Sơn La thu hái cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Thủy, cà phê là cây trồng chủ lực của xã, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Nhiều năm nay, cây cà phê đã giúp người dân đổi đời.

“Giống cà phê địa phương hợp đất, năm nay năng suất đạt khoảng 7-8 tấn/ha, giá bán lại cao, khoảng 28.000 đồng/kg, tăng gần 10.000 đồng so với năm ngoái. Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi”, ông Thủy nói.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được mùa, được giá, người dân vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Ông Thủy chia sẻ thêm: “Bà con chưa được tiếp cận nhiều với máy móc, công nghệ trong sản xuất; chuyển đổi số trong nông nghiệp còn mới mẻ. Chúng tôi mong các cấp, ngành quan tâm hơn đến việc đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ, cũng như đầu tư thêm đường giao thông vào khu sản xuất để thuận tiện cho bà con thu hoạch, vận chuyển”.

Không chỉ riêng Khoáng Biên, phong trào phát triển cây cà phê và cây ăn quả ở Chiềng Mai đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các bản, tiểu khu của xã. Người dân, nhất là đồng bào dân tộc Thái, đã thay đổi tư duy sản xuất, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động vươn lên, áp dụng kỹ thuật thâm canh, liên kết tiêu thụ nông sản.

Những năm qua, cây cà phê đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào các dân tộc xã Chiềng Mai. Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế địa phương

Chiềng Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Dong, Chiềng Kheo và Chiềng Ve. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích cây kém hiệu quả, đưa vào trồng hơn 1.020 ha cây ăn quả, 3.657 ha cà phê; đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chăn nuôi tập trung và thành lập 22 hợp tác xã, tổ hợp tác gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, xã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn ngân sách với huy động nội lực và xã hội hóa để đầu tư hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, toàn xã đã cứng hóa 35 tuyến đường liên bản, nội bản với tổng chiều dài hơn 56 km; làm 12 tuyến đường điện thắp sáng dài 10,5 km.

An sinh xã hội được chú trọng, xã đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 143 hộ nghèo, gia đình chính sách. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đã kết nạp 136 đảng viên mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Chiềng Mai ngày càng nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Chiềng Mai đề ra 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách hằng năm đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người tăng 10%/năm, đến năm 2030 đạt 68,5 triệu đồng/người; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; xã không còn hộ nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảng bộ xã cũng đề ra 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hiện nay, toàn xã Chiềng Mai có trên 4.500 con trâu, bò, hơn 4.300 con dê, trên 12.800 con lợn, và hơn 200.000 con gia cầm. Song song với đó, xã chú trọng phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích người dân liên kết sản xuất, mở rộng hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp. Chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình canh tác, sơ chế, bảo quản nông sản, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Một góc bản làng của xã Chiềng Mai nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Hải Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai, thông tin: “Cùng với phát triển sản xuất, Chiềng Mai đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn. Xã đã lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác để xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, lớp học. Các hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, có điện, có sóng truyền hình; các bản có nhà văn hóa khang trang”.

Những con đường bê tông nối dài từ trung tâm xã về từng bản, những ngôi nhà mới mọc lên giữa nương cà phê xanh mướt là minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Chiềng Mai đang từng bước bứt phá vươn lên. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất được triển khai hiệu quả, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Từ một vùng đất thuần nông còn nhiều khó khăn, Chiềng Mai hôm nay đang đổi thay từng ngày, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nông thôn Tây Bắc: Đa dạng giải pháp, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Nông thôn Tây Bắc: Đa dạng giải pháp, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, ổn định cuộc sống, tỉnh Sơn La triển khai đa dạng giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; từng bước giúp bà con cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Sơn La: Chính sách đến từng bản làng, gieo “mầm xanh” giảm nghèo bền vững

Sơn La: Chính sách đến từng bản làng, gieo “mầm xanh” giảm nghèo bền vững

Từ những ngôi nhà mới khang trang, đến những tuyến đường bê tông,... đâu đâu ở vùng cao Sơn La cũng thấy dấu ấn của chương trình giảm nghèo bền vững.

Chương trình 1719: Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc ở Sơn La

Chương trình 1719: Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc ở Sơn La

Chương trình 1719 tại Sơn La luôn quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và ngày càng có những bước chuyển mới, tích cực hơn.

Nông thôn Tây Bắc: Sơn La thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Nông thôn Tây Bắc: Sơn La thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Tỉnh Sơn La tăng cường triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.