"Cây thuốc quý" mọc tua tủa đầy vườn lại siêu bổ dưỡng, đặc biệt là cho phụ nữ
11/10/2025 18:55 GMT +7
Cây xấu hổ, hay còn gọi là cây trinh nữ, là loại cây mọc dại quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều dược tính đã được y học cổ truyền và hiện đại công nhận. Các nghiên cứu hiện đại đã dần làm sáng tỏ những lợi ích sức khỏe ấn tượng của loại thảo dược này.
Hỗ trợ điều trị mất ngủ và an thần tự nhiên
Công dụng nổi tiếng nhất của cây xấu hổ là khả năng trấn tĩnh và an thần. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ cây này có thể ức chế thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ. Nếu bạn thường xuyên bị suy nhược thần kinh, khó ngủ hoặc trằn trọc, sử dụng nước sắc từ cành và lá cây xấu hổ là một giải pháp tự nhiên và hiệu quả.
Giảm đau nhức xương khớp, chữa phong thấp
Rễ cây xấu hổ được xem là bài thuốc quý trong dân gian để điều trị các bệnh về xương khớp. Dược liệu này có tác dụng chống viêm, làm dịu cơn đau và được dùng phổ biến để hỗ trợ điều trị các chứng đau lưng, nhức mỏi gân, và tê bì chân tay do phong thấp. Rễ cây thường được sơ chế bằng cách sao vàng, tẩm rượu và sắc nước uống hoặc ngâm rượu xoa bóp.
Giúp ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch
Cây xấu hổ cũng được ghi nhận với khả năng hạ áp (hạ huyết áp). Hoạt chất trong cây có thể giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định, ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp đột ngột. Bằng cách hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, cây xấu hổ gián tiếp bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các biến cố nguy hiểm như đột quỵ.
Hỗ trợ chống trầm cảm và giảm lo âu
Ngoài tác dụng an thần, một số nghiên cứu còn gợi ý chiết xuất từ lá cây xấu hổ có khả năng chống trầm cảm và giảm lo âu. Điều này mở ra tiềm năng lớn trong việc sử dụng cây xấu hổ như một liệu pháp hỗ trợ tâm lý, giúp cải thiện tinh thần và cảm xúc, mang lại sự cân bằng cho những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ thải độc
Theo đông y, cây xấu hổ có vị ngọt, tính hơi hàn, giúp thanh can hỏa (mát gan) và lợi tiểu. Tác dụng lợi tiểu này giúp cơ thể tăng cường đào thải các chất độc và cặn bã qua đường tiết niệu, hỗ trợ điều trị các vấn đề như viêm gan hoặc giúp bào mòn và đẩy sỏi nhỏ ra ngoài trong trường hợp sỏi đường tiết niệu.
Hỗ trợ điều trị viêm phế quản mạn tính
Cành và lá cây xấu hổ cũng được ứng dụng trong điều trị các bệnh về đường hô hấp. Với khả năng chống viêm và dịu cơn đau, nước sắc từ cây xấu hổ được dùng để hỗ trợ điều trị các triệu chứng của viêm khí quản mạn tính và cải thiện tình trạng của bệnh hen suyễn, giúp người bệnh dễ thở hơn.
Cầm máu, giảm đau và trị viêm da mủ
Trong điều trị vết thương ngoài da, cây xấu hổ thể hiện khả năng cầm máu và giảm đau tại chỗ. Lá tươi giã nát có thể đắp trực tiếp lên các vết thương hở nhẹ đã được vệ sinh, hoặc dùng để hỗ trợ điều trị viêm da mủ và các chấn thương phần mềm. Ngoài ra, rễ cây còn được nghiên cứu về khả năng giải độc đối với một số loại nọc độc.
Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt và cân bằng nội tiết tố
Đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là dấu hiệu quan trọng của sức khỏe sinh sản. Cây xấu hổ được cho là chứa các hợp chất có khả năng điều hòa kinh nguyệt và tăng cường hoạt động của các hormone, giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Rễ cây xấu hổ đặc biệt được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị tình trạng kinh nguyệt không đều.
Những thực phẩm này nghĩ đến là thèm, ăn thường xuyên giúp thải độc gan
Gan bị tích tụ độc tố lâu ngày sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, dưới đây là những thực phẩm ăn thường xuyên có thể làm sạch gan.
Mỗi ngày uống một ly nước dừa, điều này sẽ xảy ra với cơ thể, lưu ý khi uống thứ nước này
Nước dừa là thức uống giàu năng lượng tốt cho sức khoẻ, vậy mỗi ngày uống một ly nước dừa có tốt không?
Giá tiêu có thể nhích lên vùng 151.000 - 152.000 đồng/kg nếu Mỹ và Trung Đông có đơn hàng mới
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước duy trì ổn định trong khoảng 146.000 – 149.000 đồng/kg.