dd/mm/yyyy

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng đủ các cây ăn quả trong vườn

Thay đổi cách nghĩ cách làm, lão nông Bùi Xuân Xã có thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng đủ các loại cây ăn quả trong vườn.

Clip: Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng đủ cây ăn quả

Cây ăn quả giúp nông dân vươn lên làm giàu

Nằm dưới chân đèo Pha Đin lịch sử, Phổng Lái một trong những xã vùng cao của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nếu như trước đây, vùng đất này còn nhiều khó khăn, người nông dân chỉ biết phụ thuộc vào các loại cây trồng ngắn ngày trên nương như cây ngô, cây sắn, thu nhập không được bao nhiêu. Thì nay vùng đất này đã được phủ xanh bằng những vườn cây ăn quả. Cũng từ cây ăn quả người dân có cuộc sống no ấm hơn, xuất hiện nhiều mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Tháng 8, Phổng Lái thời tiết bắt đầu se lạnh, thời điểm này cũng là lục các loại cây ăn quả nơi đây vào vụ chín rộ, người dân bước vào vụ thu hoạch. Đến thăm vườn cây ăn quả của gia đình ông Bùi Xuân Xã, bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chung tôi khá ấn tượng bởi màu xanh tốt của cây ăn quả. Vườn cây rộng gần 2 ha, được ông xã trồng đủ các loại cây ăn quả.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng đủ các cây ăn quả trong vườn - Ảnh 2.

Gia đinh Bùi Xuân Xã, bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có thu nhập cao từ việc trồng các loại cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Dừng tay với chiếc kéo trên tay đang cắt những quả hồng chín giòn chuẩn bị cho thương lái, ông Xã chia sẻ: Ông sinh ra và lớn lên ở bản Kiến Xương. Trước đây ông cũng như nhiều hộ gia đình khác trong bản, chỉ biết đến cây ngô, cây sắn… những cây trồng ngắn ngày này gia đình ông có làm đến mấy cũng chỉ đủ ăn. Không chịu khuất phục trước những khó khăn, quyết tâm tìm cho mình một hướng đi mới.

Sau khi tìm hiểu một số mô hình kinh tế ở nhiều địa phương trong vùng, học hỏi trên sách báo, truyền hình… Nhận thấy việc phát triển cây ăn quả phù hợp, có thể đem lại thu nhập cao cho gia đình. Nghĩ là làm, với số vốn tích gộp của gia đình, ông đã đầu tư mua giống cây ăn quả về trồng phát triển kinh tế.

"Mình cứ canh tác cây ngô, cây sắn thì không bao giờ khá lên được. Phải thay đổi cách nghĩ cách làm, co như vậy mới nâng cao thu nhập được. Gia đình có điều kiện về đất đai, khí hậu mát mẻ, phù hợp với trồng cây ăn quả nên tôi đã quyết định bỏ cây trồng ngắn ngày sang trồng cây ăn quả", ông Xã nói.

Hiện nay vườn cây ăn quả của gia đình ông trồng các loại cây ăn quả như: hồng, nhãn, ổi… Theo ông Xã lý giải, vườn cây ăn quả của gia đình ông không chuyên canh về một loài cây mà được trồng đủ các loại cây như vậy là mùa nào gia đình ông cũng có quả để bán. Vụ này loại cây này mất mùa mất giá thi các loại cây ăn quả khác sẽ bù vào có làm như vậy mới có thu nhập ổn định.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng đủ các cây ăn quả trong vườn - Ảnh 3.

Nhờ chăm sóc áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, vườn cây ăn quả của gia đình ông Bùi Xuân Xã cho năng xuất cao. Ảnh: Văn Ngọc

Bí quyết trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế

Chia sẻ về việc trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, ông Xã cho biết: Mình làm nông nghiệp không khó, đặc biệt là trồng cây ăn quả, chỉ cần nắm được đặc tính của từng loại cây ăn quả là mình có thể phát trát triển được. Điều đặc biệt là vùng đất Phổng Lái này có khí hậu mát mẻ, phù hợp với nhiều loại cây ăn quả, chình vì vậy một phần nào đó cây ăn quả của gia đình ông phát triển đều.

Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, hiện nay vườn cây ăn quả của gia đình ông Xã được trồng và thu hái theo hướng sạch an toàn, mọi quy trình trồng, chăm sóc đều được ông theo dõi một cánh khắt khe. Việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đều phải có nguồn gốc sinh học, hữu cơ.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng đủ các cây ăn quả trong vườn - Ảnh 4.

Ông Bùi Xuân Xã, bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La làm cỏ vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

"Toàn bộ phân bón cho cây đều là phân chuồng, phân ủ hoại mục, các loại thuốc bảo vệ thực vật đều phải là thuốc có nguồn gốc sinh học. Thị trường ngày càng khó tính, mình làm cây ăn quả không chú trọng vào chất lường thì khó mà tiêu thụ được. Có làm sạch, an toàn thì mới bán được hàng mới có thu nhập. Mình làm ra bao nhiêu, được thương lái đến thu mua tận vườn, không phải lo đầu ra" ông Xã nói.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, vườn cây ăn quả của gia đình ông Xã sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất, chất lượng cao. Mỗi năm, từ vườn cây ăn quả trừ tất cả chi phí đầu tư, gia đình ông Xa thu lời hơn 200 triệu đồng.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng đủ các cây ăn quả trong vườn - Ảnh 5.

Những năm gần dây, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La định hướng nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho biết: Những năm gần đây địa phương đã đẩy mạnh phát triển các loại cây ăn quả. Từ cây ăn quả người dân có thu nhập ổn định hơn. Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện Thuận Châu có 500 ha cây ăn quả, 300 ha chè, được áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt theo GAP và các tiêu chuẩn tương đương được cấp có thẩm quyền công nhận; có 100 ha diện tích cây trồng được ứng dụng các biện pháp tưới tiết kiệm; 500 ha cây trồng (rau, quả, dược liệu) sản xuất hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao; hình thành và phát triển 15 vùng nguyên liệu tập trung phục vụ các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh