Cầu mây Việt Nam "luyện công" tại hồ Hòa Bình, hạ quyết tâm bảo vệ Vàng SEA Games 33
15/11/2025 10:17 GMT +7
Với mục tiêu bảo vệ các thứ hạng cao và giành thêm huy chương tại SEA Games 33, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ, kết hợp giao lưu quốc tế và các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại hồ Hòa Bình nhằm 'tiếp lửa' tinh thần cho toàn đội trước thềm giải đấu quan trọng.
- Một người Phú Thọ nuôi 3.688 con động vật hoang dã không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, cơ quan chức năng vào cuộc
- Trai Mường ở Phú Thọ: Người thành "vua" dưa chuột Nhật, người lãi trăm triệu từ gà Mía
- Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025
Ngày 14/11, tại xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với khu nghỉ dưỡng sinh thái Mít Retreat tổ chức buổi gặp mặt và giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Cầu mây quốc gia Việt Nam trước khi lên đường tham dự SEA Games 33, sẽ diễn ra vào tháng 12/2025 tại Thái Lan.


Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động chuẩn bị toàn diện, kết hợp chương trình giao lưu giữa Đội tuyển Cầu mây Việt Nam và Đội tuyển Cầu mây Trung Quốc nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.
Quyết tâm bảo vệ vị thế hàng đầu khu vực
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Tịnh, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã ghi nhận tinh thần nỗ lực tập luyện không ngừng của các vận động viên. Ông khẳng định cầu mây luôn là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhấn mạnh: "Toàn đội cần giữ vững kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu bản lĩnh và vận dụng tối đa kỹ thuật, chiến thuật đã được ban huấn luyện chuẩn bị."
Liên đoàn đặt kỳ vọng đội tuyển sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ các thứ hạng cao đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương, góp phần tiếp tục nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam.
Đáp lại sự tin tưởng, Huấn luyện viên Đội tuyển Cầu mây nữ quốc gia Việt Nam, bà Trần Thị Vui, nêu rõ quyết tâm của toàn đội trước giờ xuất quân. Các vận động viên đều thể hiện ý chí cao, sẵn sàng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cống hiến những trận cầu đẹp mắt và nỗ lực đem vinh quang về cho Tổ quốc.


Vị thế của cầu mây nữ Việt Nam đã được khẳng định vững chắc qua chuỗi thành tích ấn tượng gần đây, bao gồm: Huy chương Vàng nội dung đôi nữ tại SEA Games 32 (2023); Huy chương Vàng nội dung đồng đội 4 người tại ASIAD 19 (2023); Chức Vô địch nội dung đội tuyển 4 nữ tại Giải Cầu mây thế giới (2025).
Tại SEA Games 33 sắp tới, Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát huy thế mạnh ở nội dung đồng đội 4 người, đồng thời nâng cao thành tích ở các nội dung 2 và 3 người để tăng tính cạnh tranh.
Ban huấn luyện cũng xác định, bên cạnh việc duy trì phong độ cho các trụ cột, việc trao cơ hội cọ xát cho lớp vận động viên trẻ là rất quan trọng để tạo chiều sâu lực lượng cho tương lai.

Giao lưu quốc tế và trải nghiệm văn hóa bản địa
Sự kiện chương trình giao lưu tại Mít Retreat quy tụ các vận động viên, huấn luyện viên hai đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Các vận động viên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, tham gia các hoạt động khám phá văn hóa, du lịch đặc trưng tại khu vực hồ Hòa Bình.
Các thành viên của hai đội tuyển đã có những trải nghiệm đáng nhớ như tham quan lòng hồ thủy điện Hòa Bình, câu cá, chèo thuyền và thưởng thức văn hóa, ẩm thực đặc sắc của dân tộc Mường bản địa.
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Tịnh cho biết, đây là dịp ý nghĩa để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, khuyến khích ý thức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
"Chương trình cũng nhằm tăng cường hợp tác, kết nối giữa Liên đoàn với các đơn vị, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam; đồng thời là hoạt động 'tiếp lửa' thiết thực để đoàn cầu mây Việt Nam chuẩn bị tham gia SEA Games 33," ông Tịnh nói.
Việc lựa chọn Mít Retreat, một khu nghỉ dưỡng sinh thái khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và văn hóa Mường bản địa tại vịnh Hiền Lương, đã mang đến không gian yên bình, giúp các VĐV tái tạo năng lượng.
Hoạt động trải nghiệm này không chỉ thắt chặt tình đoàn kết quốc tế mà còn tạo đà tâm lý vững chắc, giúp Đội tuyển Cầu mây Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục các đỉnh cao mới tại Thái Lan vào cuối năm.
Mít Retreat là một khu nghỉ dưỡng sinh thái nằm giữa lòng hồ Hòa Bình, nơi thiên nhiên và văn hóa bản địa giao hòa, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km. Nơi đây có không gian yên bình, gần gũi, phù hợp để nghỉ dưỡng, thiền, hoặc làm việc sáng tạo. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm ẩm thực dân tộc Mường với nguồn thực phẩm sạch, phần lớn do cán bộ nhân viên và bà con bản địa tự cung tự cấp.
Tại đây có các hoạt động trải nghiệm đa dạng: Chèo thuyền, cất lưới, chụp hoàng hôn, khám phá văn hóa Mường. Mít không chỉ là nơi ở – mà là nơi sống chậm, kết nối và chữa lành.
Tags:
Phú Thọ: Tận dụng tiềm năng, phát huy lợi thế phát triển vùng lòng hồ Hoà Bình
Ngày 26/10, ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng tại Khu Du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. Chuyến đi cũng tập trung rà soát tình hình nuôi trồng thủy sản và tiến độ một số dự án tại khu vực lòng hồ.
Hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi cá lồng gắn với du lịch vùng lòng hồ Hoà Bình
Tận dụng lợi thế của lòng hồ Hòa Bình, nhiều hộ dân đã phát triển nghề nuôi cá lồng gắn với kinh doanh dịch vụ du lịch, qua đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Cá to bự quẩy nước ầm ầm trong lồng bè, dân lòng hồ Hòa Bình đang chống nóng cho đàn cá kiểu gì?
Thời điểm này đang vào mùa nắng nóng, mưa lũ, vì vậy các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Trước thực trạng này, nhiều trại cá ở Hòa Bình chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ cá nuôi, hạn chế rủi ro xảy ra.








