Thứ Bảy, ngày 15/02/2025 08:00 PM (GMT+7)
BVĐK tỉnh Sơn La: Đưa vào sử dụng hệ thống máy khoan cắt tốc độ cao trong phẫu thuật nội soi mũi xoang
11/08/2022 17:13 GMT +7
Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã đưa vào sử dụng hệ thống máy khoan cắt nạo đa chức năng IPC trong điều trị các bệnh lý về tai mũi họng như viêm xoang, Polip mũi, cắt Amidan, nạo VA…
Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã liên tục đầu tư thêm các trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Qua đó, mở ra cơ hội để mọi người có thể tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại và chi phí điều trị .
Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Khoa Tai - Mũi - Họng đã đưa vào sử dụng hệ thống máy khoan cắt nạo đa chức năng IPC trong điều trị các bệnh lý về tai mũi họng như: Viêm xoang, Polip mũi, cắt Amidan, nạo VA…

Các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La sử dụng hệ thống máy khoan cắt nạo đa chức năng IPC trong điều trị các bệnh lý về tai mũi họng cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.
Bác sĩ chuyên khoa I, Sa Thị Thư, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La chia sẻ: Trước kia khi mổ xoang, các phẫu thuật viên dùng kẹp để cặp vào polyp có thể gây tổn thương rộng hơn đến phần niêm mạc lành.
"Hệ thống khoan cắt nạo đa chức năng IPC được ví như "dụng cụ vừa cắt, vừa hút". Dụng cụ này sau khi cắt thì hút luôn polyp vào ống, do đó phẫu thuật viên có thể cắt gọn tổ chức polyp, giảm tổn thương của niêm mạc, làm giảm chảy máu trong và sau mổ", Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng cho biết.
Bệnh nhân Lò Thảo Vi (17 tuổi, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn) bị ngạt mũi, viêm mũi xoang lâu năm. Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện polyp ở cả hai bên ổ viêm mũi xoang. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, phẫu thuật xoang với sự hỗ trợ của hệ thống khoan cắt đa chức năng IPC.

Việc sử dụng hệ thống máy khoan cắt nạo đa chức năng IPC sẽ giúp bác sĩ lấy chính xác phần cần lấy, can thiệp xâm lấn vào bệnh nhân ít hơn và phục hồi hốc mũi xoang sau mổ nhanh hơn. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.
Đến sáng nay (11/8), bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ polyp dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy khoan cắt nạo đa chức năng IPC. Với hệ thống khoan cắt nạo đa chức năng IPC, Microdebrider sau khi cắt sẽ hút luôn polyp vào ống nên cắt gọn tổ chức polyp, làm giảm chảy máu, giảm tổn thương của niêm mạc.
Hệ thống máy giúp bác sĩ lấy chính xác phần cần lấy, can thiệp xâm lấn vào bệnh nhân ít hơn và phục hồi hốc mũi xoang sau mổ nhanh hơn. Trước kia thời gian phẫu thuật nội soi lấy polyp mũi xoang thường kéo dài 2-3 tiếng, nhưng khi ứng dụng dụng cụ này thời gian giảm khoảng 50-70%. Sau ca phẫu thuật, vị trí phẫu thuật không chảy máu, phục hồi tốt, dự kiến bệnh nhân Vi sẽ ra viện trong vài ngày tới.
Bác sĩ chuyên khoa I, Sa Thị Thư cũng cho biết thêm, kỹ thuật này mang lại lợi ích cho bệnh nhân như: Can thiệp xâm lấn ít, chính xác, thời gian phẫu thuật ngắn, phục hồi nhanh... Ngoài ứng dụng trong phẫu thuật viêm mũi xoang có polyp, hệ thống dụng cụ mới này còn ứng dụng được trong phẫu bệnh điều trị bệnh lý về tai.
Theo bác sĩ Thư, việc điều trị bệnh lý mũi xoang người bệnh cần kiên trì, không được chủ quan, ngay khi có triệu chứng của bệnh cần sớm đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị đúng cách.
Đối với bệnh viêm mũi xoang, ưu tiên vẫn là điều trị nội khoa, nếu không đáp ứng mới phẫu thuật. Viêm xoang mũi có thể gây biến chứng vào ổ mắt, vào não... Trường hợp viêm xoang mũi cấp thì phải ưu tiên điều trị tây y để tránh những biến chứng nặng nề.
Cụm bản vùng cao Sơn La mơ ước về một nhà văn hóa mới
11/08/2022 11:54Hơn 120.000 cá giống thả xuống lòng hồ thủy điện Sơn La - Hòa Bình
10/08/2022 17:51Sơn La: Nâng cao chất lượng tạm giữ, tạm giam, quản lý vật chứng
10/08/2022 16:16Sơn La: Xe máy va chạm với xe ô tô khách trên Quốc lộ 6, 3 người tử vong
10/08/2022 09:18
Tags:
Hoạt chất trong nấm ma thuật, tiềm năng trị bệnh trầm cảm
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, hoạt chất psilocybin có trong nấm ma thuật có thể làm dịu chứng trầm cảm.