dd/mm/yyyy

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Chiều ngày 25/7, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - ông Đặng Xuân Phong và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lào Cai nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - ông Đặng Xuân Phong và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng: Mẹ Ngô Thị Dén, cư trú thôn Cóc Kẹ, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai; mẹ Trần Thị Doanh, sinh năm 1930, cư trú tại thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai. Các gia đình chính sách: Bà Nguyễn Thị Hợi, cư trú tại tổ 3, phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai; bà Trần Thị Don, sinh năm 1928 cư trú tại phố Kim Sơn, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai; thương binh Trần Văn Am, sinh năm 1934, cư trú tại tổ 25, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - ông Đặng Xuân Phong và Đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Dén. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách  - Ảnh 2.

Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Doanh. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách  - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thăm, động viên ông Trần Văn Am. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách, được hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng những phong trào có sức lan tỏa, đi vào đời sống như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… để đời sống người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Đại diện các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và Đoàn công tác. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, động viên con cháu nỗ lực học tập, công tác, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương.

PV Tây Bắc