Tỉnh Lai Châu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển dược liệu, xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu

+ aA -
PV Tây Bắc

29/10/2025 20:20 GMT +7

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu, ông Võ Văn Hưng – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển dược liệu, xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu, hướng tới trở thành "quốc bảo" của Việt Nam.

Lai Châu tích cực triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về kết quả thực hiện công tác bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 206/TB-VPCP ngày 28/4/2025 về điều chỉnh Đề án 666; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Ánh Hồng)

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách. Theo đó, tỉnh Lai Châu được phân bổ 100 tỷ đồng, trong đó, 30 tỷ đồng cho dự án bố trí dân cư bản Mường 1, Chiềng Ban 1 (xã Mường Kim) và 70 tỷ đồng cho dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ suối bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại xã Mường Mô và xã Pa Tần.

Các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Đến ngày 25/10/2025, các dự án đã giải ngân 54 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu cũng đã phê duyệt 2 dự án bố trí dân cư với tổng kinh phí 66 tỷ đồng và đề xuất thêm dự án tại bản Pa Cheo (Hua Bum, Lai Châu) trị giá 24 tỷ đồng. Đồng thời, sắp xếp cho 63 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ đã được hỗ trợ sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Đến nay, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành tổ chức tổng kết Đề án 666 về ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thuỷ điện Sơn La và có Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 26/6/2025, trong đó đề nghị Trung ương bố trí 312 tỷ đồng số vốn còn lại của Đề án 666 để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (5 tỷ đồng) và 1 dự án đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng vùng tái định cư Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu (307 tỷ đồng).

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Hồng)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021- 2025 được tỉnh Lai Châu triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trước khi sáp nhập các xã, toàn tỉnh bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã; 44 xã đạt 19 tiêu chí, 39 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (41,5%). Sau khi sáp nhập, qua rà soát ước đến hết năm 2025, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 11,47 tiêu chí/xã.

Ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu giảm còn 15,78%

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 280 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 15,78%.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đề xuất, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí đủ 312 tỷ đồng vốn còn thiếu của Đề án 666, không tính vào tiêu chí phân bổ vốn chung của giai đoạn 2026 – 2030; quan tâm, hỗ trợ 115 tỷ đồng trong năm 2025 để triển khai 3 dự án bố trí ổn định dân cư với quy mô 188 hộ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong phát triển dược liệu và các loại cây trồng có giá trị cao, đưa sâm Lai Châu vào danh mục dược điển Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, nhất là của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhanh chóng đưa những chính sách vào cuộc sống…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Thời gian tới, diễn biến thiên tai còn phức tạp, tỉnh Lai Châu cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển dược liệu, xây dựng thương hiệu sâm Lai Châu, hướng tới trở thành "quốc bảo" của Việt Nam; tập trung phát triển du lịch nông nghiệp, homestay trải nghiệm; chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ để đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư…

Lai Châu có dự án nhà ở xã hội đầu tiên, bổ sung gần 1.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Lai Châu có dự án nhà ở xã hội đầu tiên, bổ sung gần 1.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Sau thời gian dài “trắng” dự án nhà ở xã hội, UBND tỉnh Lai Châu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Đoàn Kết với tổng vốn hơn 905 tỷ đồng. Dự án sẽ cung cấp khoảng 960 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đã long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025).

Đóng góp của công tác tuyên giáo và dân vận qua 21 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu

Đóng góp của công tác tuyên giáo và dân vận qua 21 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu

Sau 21 năm chia tách, thành lập tỉnh (2004 - 2025), công tác tuyên giáo và dân vận có những đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; đi trước mở đường triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.