dd/mm/yyyy

Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân

Ngày 14/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023 và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phong trào nông dân thực hiện có hiệu quả

Trong quý I/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Xây dựng, ban hành các văn bản chị đạo, thực hiện các nhiệm vụ, phòng trào hội. Chuẩn bị tốt nội dung tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 (Hội Nông dân Sơn La đoạt giải nhất cuộc thi Hội Nông dân đua tài năm 2023; giải "Nhà nông liên kết" xuất sắc nhất; giải "Nhà nông sáng tạo" ấn tượng nhất.

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương quay vòng năm 2023 tại xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã với tổng số tiền là 500.000.000 (năm trăm triệu đồng) thời gian thực hiện dự án là 36 tháng. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân các huyện, thành phố về xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho Công ty Cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Đồng Giao chi nhánh Sơn La; tại một số huyện, thành phố.

Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trao nông dân - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023 và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, cán bộ khuyến nông xã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chủ động đăng ký tiêm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của các phòng chuyên môn UBND huyện, tuyên truyền hội viên nông dân đi tiêm phòng Covid 19.

Hướng dẫn chăm sóc thu hoạch cây rau màu, cà phê, mía cây, sắn, bưởi. cho kịp thời vụ; chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, cây ngô, cây vụ đông cho hội viên. Thăm tặng quà tết cho hội viên nông dân nghèo đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Quỹ Mão 2023 với 150 suất quà trị giá 500.000 đồng/ suất quà.

Đối với kết quả đại hội Chi hội và đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay, các cấp hội đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành tiến độ đại hội cấp cơ sở theo kế hoạch. Đến hết ngày 13/4/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo 168/199 cơ sở tổ chức xong đại hội (đạt 84,4%) %). Các huyện chỉ đạo đại hội tập trung và hoàn thành hồ sơ sớm là: Vân Hồ, Sốp Cộp và Quỳnh Nhai; Số cơ sở chưa đại hội là 31 cơ sở dự kiến trong tháng 4/2023 hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trao nông dân - Ảnh 2.

Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trao nông dân - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023 và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai thực hiện công tác nông dân

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp các ý kiến về triển khai thực hiện công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Công tác triển khai một số nội dung, công việc chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2038.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La biểu dương, đánh giá cáo những kết quả triển khai công tác hội, phong trào hội trong thời gian vừa qua của các cấp hội nông dân, đặc biệt là công tác triển khai Đại hội ở các cấp cơ sở. Chủ tịch Hội Nông dân đề nghị, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân cần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hội, phong trao hội nông dân. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại Hội Nông dân cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2038. 

Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; xác định rõ nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian tuyên truyền phù hợp; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, để tạo không khí sôi nổi và thu hút sự quan tâm của cán bộ, hội viên, nông dân; công tác trang trí khánh tiết, hội trường thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trao nông dân - Ảnh 4.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023 . Ảnh: Văn Ngọc

Để thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, Hội nông dân Sơn La Tiếp tục tham chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh theo chỉ đạo: tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La, Báo Nông thôn ngày nay tiếp tục tuyên truyền hoạt động Hội và các phong trào nông dân đã ký kết và xây dựng chuyên mục tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023; Biên tập và đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử năm 2023.

Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trao nông dân - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2023. Ảnh: Văn Ngọc

Chỉ đạo Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục tham mưu công tác phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố khảo sát chọn địa điểm, chọn hộ tham gia thực hiện các mô hình dự án năm 2023; Tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ về tổ chức hội nghị tập huấn, xây dựng mô hình dự án theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Văn Ngọc