Lưu học sinh Lào hào hứng khám phá lịch sử Việt Nam

Văn Ngọc

07/05/2025 16:10 GMT +7

Lưu học sinh Lào đang theo học tại Sơn La có dịp trải nghiệm thú vị khi được tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua những ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Lưu học sinh Lào ở Sơn La tìm hiểu về lịch sử Việt Nam

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Báo Nhân Dân đã triển khai chiến dịch truyền thông ý nghĩa, tôn vinh dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch này là triển lãm được tổ chức ngay tại khuôn viên trụ sở báo, bên cạnh Hồ Gươm lịch sử, dưới bóng cây đa cổ thụ rợp mát. Tại đây, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng 11 trang nhất đặc biệt của Báo Nhân Dân phát hành đúng ngày 30/4 qua các thời kỳ (1975-2020) mà còn được nhận miễn phí ấn phẩm phụ san đặc biệt kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Trong hành trình ghi nhận những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày lễ lớn, phóng viên đã có mặt tại trường Cao đẳng Sơn La, nơi đang nuôi dưỡng tri thức cho 351 cán bộ, lưu học sinh đến từ 9 tỉnh Bắc Lào. Tại đây, chúng tôi đã chứng kiến những hình ảnh đầy thú vị trong giờ học tiếng Việt của các bạn.

Phụ san kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gồm 8 trang thông tin đặc biệt, tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Ngọc

Trong một lớp học tiếng Việt, khoảng 40 bạn lưu học sinh Lào đang say sưa sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR trên tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. Không khí học tập trở nên sôi nổi và đầy hứng khởi khi các bạn trẻ chủ động khám phá những nội dung lịch sử được truyền tải một cách sinh động.

Cô giáo Sa Thị Hằng Nga, người trực tiếp giảng dạy tiếng Việt cho các bạn, chia sẻ: Đây là lớp học tiếng Việt của các em đến từ 9 tỉnh Bắc Lào. Các em vừa được xem những thước phim 3D đầy cảm xúc về chiến thắng ngày 30/4/1975. Các em rất thích thú và còn muốn xem lại. Hiện tại, các em đang trải nghiệm quét mã QR trên điện thoại để tìm hiểu thêm thông tin. Một số bạn chưa quen với ứng dụng, các bạn khác đã biết thì nhiệt tình hướng dẫn.

Ông Luyện Ngọc Tuấn - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Sơn La hướng dẫn du học sinh Lào quét mã QR. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi trải nghiệm xem phim qua máy chiếu và tự mình khám phá nội dung qua điện thoại, bạn Phonepasevt Toy, sinh viên lớp K23D, trường Cao đẳng Sơn La, không giấu được niềm vui: "Đây là lần đầu tiên em được học lịch sử Việt Nam qua một tờ báo in mà lại có cả công nghệ số như thế này. Em thấy rất hay và ấn tượng. Cách học lịch sử này vừa dễ hiểu, vừa hiện đại".

Chỉ tay vào trang báo có mã QR với hình ảnh chiếc xe tăng của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, Phonepasevt Toy hào hứng nói: Em rất mong sẽ có thêm nhiều giờ học như thế này để chúng em có thể tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Những hình ảnh trực quan và sinh động như thế này giúp chúng em nhớ các từ tiếng Việt về lịch sử rất nhanh.

Du học sinh Lào khám phá những nội dung lịch sử được trong phụ san. Ảnh: Văn Ngọc

Chia tay với các bạn sinh viên, chúng tôi tiếp tục đến một lớp học tiếng Việt khác, nơi có khoảng 40 cán bộ đến từ các sở, ban, ngành của 9 tỉnh Bắc Lào đang tập trung theo dõi những hình ảnh được trình chiếu từ máy chiếu lên tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân dán trên bảng.

Âm thanh sống động cùng hình ảnh 3D tái hiện thời khắc lịch sử giải phóng, thống nhất đất nước như đưa người xem trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Không gian lớp học dường như lắng đọng, tất cả đều chăm chú dõi theo từng thước phim.

Cầm trên tay tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, anh Sedthiphonh Serth, học viên lớp K14B, hiện là giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Luangphabang, bày tỏ: Trước đó, vào sáng ngày 30/4, tôi đã xem Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Tôi thực sự rất xúc động và tự hào khi Việt Nam đã mời đoàn diễu binh của Lào sang tham dự. Điều này thể hiện rõ sự đoàn kết và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, không chỉ trong chiến tranh mà còn cả trong thời bình.

Giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La giới thiệu các nội dung trong ấn phẩm phụ san. Ảnh: Văn Ngọc

Thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt - Lào

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Lò Văn Nghĩa, Phó trưởng Khoa Bồi dưỡng trường Cao đẳng Sơn La, cho biết: "Trong dịp nghỉ lễ, đa số các em lưu học sinh Lào đã về nước. Số ít ở lại trường đã được chúng tôi tặng phụ san đặc biệt để các em tìm hiểu. Sau khi các em trở lại trường, chúng tôi đã lồng ghép việc trải nghiệm nội dung tờ phụ san này vào các giờ học tiếng Việt.

Tờ phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gồm 8 trang thông tin giá trị, tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với dấu mốc quan trọng là việc giải phóng Dinh Độc Lập. Ấn phẩm còn được tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trình chiếu 3D mapping, mang đến những trải nghiệm đa chiều và sống động cho độc giả.

Được biết, ngoài việc phát hành tại trụ sở chính và các văn phòng đại diện trên cả nước, Báo Nhân Dân còn dành tặng ấn phẩm đặc biệt này cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và đặc biệt là các cán bộ, lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La, trong đó có trường Cao đẳng Sơn La.

Lưu học sinh Lào tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua những ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ảnh: Văn Ngọc

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, đánh giá cao sự đổi mới và sáng tạo của Báo Nhân Dân: Từ ấn phẩm về 70 năm Giải phóng Điện Biên Phủ đến ấn phẩm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi nhận thấy Báo Nhân Dân đã có những cách tiếp cận rất hiện đại, ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin lịch sử một cách hấp dẫn. Điều này không chỉ thu hút sinh viên Việt Nam mà còn tạo sự hứng thú đặc biệt cho các bạn lưu học sinh Lào.

Trường Cao đẳng Sơn La đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng tiếng Việt và đào tạo chuyên ngành cho gần 4.000 lưu học sinh Lào. Hiện tại, trường có 351 cán bộ và lưu học sinh Lào đang theo học. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Báo Nhân Dân để lan tỏa những ấn phẩm đặc biệt như thế này, góp phần giúp các bạn Lào hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Du học sinh Lào trải nghiệm ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân qua máy chiếu và trực tiếp bằng điện thoại cá nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân với số lượng phát hành nửa triệu bản đã và đang trở thành cầu nối ý nghĩa giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, đặc biệt là với nước bạn Lào anh em.

Tại Sơn La, những giờ học lịch sử đầy hứng khởi như thế này đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NSND Bùi Công Duy tỏa sáng cùng NSND của Kazakhstan trong chương trình hòa nhạc hữu nghị

NSND Bùi Công Duy tỏa sáng cùng NSND của Kazakhstan trong chương trình hòa nhạc hữu nghị

NSND Bùi Công Duy (Giáo sư danh dự của Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Kazakhstan) có màn trình diễn nổi bật bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng của Kazakhstan.

Nghệ sĩ Nhân dân là cháu ruột Tổng Bí thư Trường Chinh, từng bị thương nặng trong chiến dịch Mậu Thân

Nghệ sĩ Nhân dân là cháu ruột Tổng Bí thư Trường Chinh, từng bị thương nặng trong chiến dịch Mậu Thân

Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Xuân Hải là cháu ruột của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ông là một trong những nhà quay phim có mặt sớm nhất tại Sài Gòn ngày 30/4/1974.

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Trung tá là 'hoa khôi làng chèo' được NSND Tự Long dẫn dắt

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Trung tá là "hoa khôi làng chèo" được NSND Tự Long dẫn dắt

Nghệ sĩ Nhân dân là "hoa khôi làng chèo" mang hàm Trung tá ở tuổi 41, được sát cánh với NSND Tự Long cùng lan tỏa nghệ thuật chèo đến thế hệ trẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà và những mỹ nhân 'sắc nước hương trời' cùng quê Tuyên Quang

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà và những mỹ nhân "sắc nước hương trời" cùng quê Tuyên Quang

Mảnh đất Tuyên Quang là quê hương của nhiều người đẹp nổi danh trong showbiz Việt như NSND Thu Hà, người mẫu Thủy Hương, BTV Thu Hoài...