dd/mm/yyyy

Phụ nữ Quỳnh Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới

Bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội phụ nữ huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần không nhỏ vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Quỳnh Nhai là huyện di dân tái định cư Thủy điện Sơn La với số dân phải di chuyển đông nhất trong tỉnh Sơn La  (906 hộ với 4.948 nhân khẩu). Những năm đầu thực hiện di dân đến nơi ở mới, đời sống của nhân dân tái định cư gặp rất nhiều khó khăn.

Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

"Đường hoa phụ nữ" của Chi hội phụ nữ bản Bon, xã Mường Chiên góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

 Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019, huyện Quỳnh Nhai đã có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Hội LHPN các cấp ở huyện Quỳnh Nhai.

 Với 10.952 hội viên, sinh hoạt tại 109 chi hội bản, xóm ở 11 xã. Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã chủ động lựa chọn các phần việc, hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm; tập trung nâng cao hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" của Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phát động…

 Kết quả từ năm 2009 đến nay, Hội đã duy trì hoạt động được 154 mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với 6.165 thành viên tham gia sinh hoạt; 29 mô hình câu lạc bộ "Mẹ chồng nàng dâu"; 3 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới" ở xã Mường Chiên, Chiềng Bằng, Chiềng Khoang với 191 thành viên tham gia; thành lập mô hình câu lạc bộ "Chi hội phụ nữ chống rác thải nhựa" tại 11/11 xã…

Với những hoạt động trên của Hội, đã từng bước làm thay đổi nhận thức hội viên, nhân dân trong xã với việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường để xây dựng nông thôn mới; duy trì 30 mô hình đoạn đường "An toàn - xanh - sạch - đẹp", mô hình "Đường hoa phụ nữ" do chi hội phụ nữ tự quản và đã gắn biển mô hình"Đường hoa phụ nữ" với tổng chiều dài 1.650m ở các xã: Chiềng Khoang, Chiềng Bằng, Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Chiên

Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) ra quân làm tuyến đường hoa phụ nữ tự quản.

 Hội Liên hiệp phụ nữ toàn huyện tổ chức được hơn 2.000 buổi và huy động được hơn 10.000 lượt hội viên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm đường bản, ngõ xóm, nhà văn hóa, mỗi gia đình hội viên đào 1 hố rác tại gia đình và đổ rác vào hố …đảm bảo thường xuyên giữ gìn môi trường đường bản xanh, sạch, đẹp. 

 Bên cạnh đó, Hội LHPN Quỳnh Nhai luôn động viên hội viên, phụ nữ làm tốt công tác từ thiện; quyên góp, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, với mô hình"Mái ấm tình thương"cho phụ nữ nghèo.

 Trong 10 năm (2009-2019), đã hỗ trợ xây dựng được 16 nhà tình thương với tổng giá trị 255 triệu đồng; duy trì hoạt động"Hũ gạo tiết kiệm" trong hội viên phụ nữ ở 11/11 xã để giúp đỡ 958 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền đã góp được là 1.699.000.000 triệu đồng; huy động mỗi hội viên tiết kiệm 5.000đồng/hội viên/tháng với tổng số tiền tiết kiệm được là 2.986.000.000 triệu đồng, tạo nguồn vốn tại chỗ cho 893 hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình, giúp gia đình các hội viên thoát nghèo, vượt khó…. Từ những hoạt động này, hội viên phụ nữ đã rất tin tưởng và thêm gắn bó với tổ chức hội phụ nữ.

Song song với những hoạt động trên, Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới.  

Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình chị Lò Thị Phiện, bản Hậu, xã Chiềng Khoang cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.

 Đến nay đã có nhiều mô hình điển hình tiên tiến của phụ nữ trong phát triển kinh tế, như: Mô hình "Nuôi cá lồng" của phụ nữ xã Chiềng Bằng, Mường Sại, Chiềng Ơn, Cà Nàng; mô hình "chăn nuôi trâu, bò, dê, phát triển vườn tiêu" tại xã Cà Nàng, Mường Chiên, Chiềng Khay, Chiềng Khoang; mô hình "nuôi lợn nái, lợn thịt, nuôi gà, vịt" của phụ nữ xã Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Chiên; mô hình "trồng rau sạch","trồng cây chanh leo", "trồng su su", "trồng cây dược liệu, cây ăn quả trên đất dốc" ở xã Mường Giàng, Chiềng Khay, Mường Sại... các mô hình đó đã mang lại thu nhập bình quân từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.         

Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Mô hình nuôi bò, dê, gà, vịt của gia đình chị Lò Thị Ọn, Bản Phướng, xã Cà Nàng cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

 Bà Lò Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, cho biết: "Thông qua các hoạt động, phong trào thiết thực của Hội đối với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đời sống tinh thần và vật chất của hội viên phụ nữ đã không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện năm 2019 còn 17,1%) và hộ khá giả tăng lên. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp tuyên truyền, vận động với tăng cường tập trung chỉ đạo, chọn địa bàn, lĩnh vực xây dựng mô hình, duy trì, nhân diện những mô hình hiệu quả để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "đến năm 2025 toàn huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới" mà Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đề ra.

Huyền Hậu