Phiêng Ngùa cán đích bản nông thôn mới kiểu mẫu

Văn Ngọc

14/12/2024 17:48 GMT +7

Ngày 14/11, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố bản Phiêng Ngùa đạt chuẩn bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bản Phiêng Ngùa đồng lòng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Bản Phiêng Ngùa cách trung tâm xã Chiềng Xôm khoảng 1km, bản có diện tích tự nhiên là 116 ha, giáp đường tỉnh lộ 279D với 125 hộ và 470 nhân khẩu. Chi bộ có 41 đảng viên gồm 4 dân tộc anh em cùng chung sống. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bản là 5,6 ha và 39 ha rừng dự án 661 còn lại là đất lâm nghiệp, núi đá và các loại đất khác. Nhân dân trong bản chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và một số hoạt động dịch vụ.

Ông Lò Văn Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Phiêng Ngùa cho viết: Thực hiện bản nông thôn mới kiểu mẫu tiêu chí cảnh quan chất lượng môi trường sống, đến nay các tuyến đường được trồng cây xanh, cây bóng mát, hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng, kênh mương được vệ sinh, nạo vét , khơi thông, không có hiện tượng tồn đọng nước thải sinh hoạt tại khu dân cư và rác thải dưới kênh mương thoát nước.

Vượt khó để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở bản Phiêng Ngùa - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan tuyến đường hoa của bản Phiêng Ngùa, bản nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Văn Ngọc

Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn bản, thực hiện thu gom phân loại, tái sử dụng và xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Bản có rãnh thoát nước dọc các tuyến đường đảm bảo cho việc thoát nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi.

Đến nay, các đường trục bản Phiêng Ngùa được bê tông hoá 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng/năm; bản không có hộ nghèo, không có nhà tạm, nhà dột nát; bản đạt an toàn về an ninh, trật tự; cảnh quan đường ngõ xóm sáng, sạch, đẹp; thu gom rác thải đảm bảo đúng nơi quy định... Đây là bản đầu tiên của Thành phố đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan và chất lượng môi trường sống.

Vượt khó để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở bản Phiêng Ngùa - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND Thành phố Sơn La trao Bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới, bản nông thôn mới kiểu mẫu cho bản Phiêng Ngùa. Ảnh: Văn Ngọc

Đời sống của người dân bản Phiêng Ngùa ngày càng nâng cao

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Thản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La biểu dương, ghi nhận những thành tích trong xây dựng nông thôn mới bản Phiêng Ngùa đã đạt được. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị để giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí bản đạt nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan và chất lượng môi trường sống, bản Phiêng Ngùa cần tiếp tục phấn đấu đạt các nội dung nông thôn mới kiểu mẫu khác về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế; về du lịch; về văn hóa; về chuyển đổi số nông thôn trong thời gian tới.

Vượt khó để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở bản Phiêng Ngùa - Ảnh 4.

Thường trực Thành ủy Sơn La tặng quà bản Phiêng Ngùa. Ảnh: Văn Ngọc

Duy trì và phát triển mô hình bản nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn (thu gom xử lý nước thải, chất thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật…), tích cực cải tạo cảnh quan môi trường sống, phát triển các mô hình bản, đường ngõ xóm và nhà xanh - sạch - đẹp, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên. Phát huy đội văn nghệ của bản để thực hiện các hoạt động trình diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống tại cộng đồng thu hút khách du lịch đến thăm và trải nghiệm.

Vượt khó để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở bản Phiêng Ngùa - Ảnh 5.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng Xôm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị đưa vào nghị quyết phấn đấu hàng năm xây dựng 1 - 2 bản đạt chuẩn bản nông thôn mới kiểu mẫu. thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đề nghị mỗi người dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";

Cùng chung tay với nhà nước phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn một cách đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa khu vực nông thôn với khu vực đô thị; tạo chuyển biến môi trường nông thôn; phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

Dấu ấn Tencent ở VNG

Dấu ấn Tencent ở VNG

Tencent Holdings bắt đầu ra mặt vào năm 2018, song ông lớn Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện tại VNG trước đó cả thập kỷ và đóng vai trò quan trọng trong quá trình vươn lên mạnh mẽ của kỳ lân công nghệ đời đầu Việt Nam.