dd/mm/yyyy

'Ông lớn' C.P Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá lợn, người chăn nuôi chưa dám tái đàn đón Tết

Giá lợn hơi tại cả 3 miền không có sự chênh lệch lớn, các tỉnh dao động quanh 55.000 - 58.000 đồng/kg. Hiện là thời điểm để tái đàn đón Tết nhưng dịch ASF đang lan rộng khắp các tỉnh khiến người chăn nuôi chưa dám tăng lượng nuôi mạnh mẽ. Công ty C.P Việt Nam vừa tiếp tục điều chỉnh giảm giá lợn 1.000 đồng/kg ở miền Bắc.

Giá lợn hơi hôm nay 16/9: Đi ngang, cao nhất 58.000 đồng/kg 

Giá lợn hơi hôm nay ngày 16/9/2023 đi ngang trên diện rộng và ghi nhận mức cao nhất 58.000 đồng/kg. Nhiều người chăn nuôi lo lắng giá lợn hơi có thể tiếp tục giảm trong tuần tới khi Công ty C.P Việt Nam vừa điều chỉnh giảm giá lợn 1.000 đồng/kg ở miền Bắc.

Cụ thể: Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận trong khoảng 56.000 – 58.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Yên Bái. Các tỉnh/thành còn lại giá lợn hơi hôm nay duy trì ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bình Định, Đắk Lắk. Các địa phương khác trong khu vực, giá lợn hơi hôm nay được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới theo xu hướng chung của thị trường và dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg. Theo đó, 58.000 đồng/kg là giá lợn hơi cao nhất khu vực được ghi nhận tại Bạc Liêu và Cà Mau. Ở chiều ngược lại, 55.000 đồng/kg là mức giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh. Các tỉnh thành còn lại có giá giao dịch ổn định trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

'Ông lớn' C.P Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá lợn, người chăn nuôi chưa dám tái đàn đón Tết - Ảnh 1.

Giá lợn hơi tại cả 3 miền không có sự chênh lệch lớn, các tỉnh dao động quanh 55.000 - 58.000 đồng/kg.

'Ông lớn' C.P Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giảm giá lợn, người chăn nuôi chưa dám tái đàn đón Tết - Ảnh 2.

Nhiều hộ chăn nuôi ở miền Bắc lo lắng việc các doanh nghiệp lớn liên tục giảm giá bán sẽ khiến giá lợn hơi ở toàn thị trường có thể tiếp tục giảm trong tuần tới.

Ngày 15/9, Công ty C.P Việt Nam đã điều chỉnh giá bán lợn hơi ở miền Bắc giảm 1.000 đồng về mức 57.000 đồng/kg, bằng với miền Nam. Nhiều hộ chăn nuôi ở miền Bắc lo lắng việc các doanh nghiệp lớn liên tục giảm giá bán sẽ khiến giá lợn hơi ở toàn thị trường có thể tiếp tục giảm trong tuần tới. Hiện tại, giá lợn hơi ở thị trường bên ngoài cũng không còn khoảng cách vùng miền. Giá lợn hơi bình quân cả nước là 56.600 đồng/kg. Giá lợn hơi tại thị trường Trung Quốc ở mức 54.300 đồng/kg.

Giá bán lợn hơi đang ngày càng tiệm cận với giá thành sản xuất trong khi thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc càng khiến người chăn nuôi lo lắng. 

Được biết, hiện đây là thời điểm để người chăn nuôi tái đàn đón Tết nhưng dịch ASF (dịch tả lợn châu Phi) đang lan rộng khắp các tỉnh khiến người dân chưa tăng lượng nuôi mạnh mẽ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 8/2023, cả nước phát sinh 33 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 15 tỉnh, thành phố. 

Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 264 ổ dịch tại 38 tỉnh, thành phố; tổng số lợn bị tiêu hủy là 10.468 con. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 74,41%; số lợn phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 79,13%. Hiện nay, cả nước có 50 ổ dịch thuộc 30 huyện của 15 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến thời điểm kết thúc tháng 8, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Tổng đàn lợn của cả nước hiện có là 28,6 – 28,7 triệu con. Tỷ lệ đàn lợn như vậy cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của thị trường từ nay đến cuối năm, kể cả dịp cận Tết Nguyên đán.

Còn theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, hiện nay cơ cấu chăn nuôi đã thay đổi, các trang trại chăn nuôi của nông dân chỉ chiếm từ 20 – 30% tổng đàn lợn của cả nước, còn công ty chiếm tới 70 – 80% tổng đàn. Các doanh nghiệp chăn nuôi không thể tính toán như nông dân, họ sẽ phải tính đường dài trong chăn nuôi. Vì thế, khó xảy ra nguy cơ thiếu thịt lợn dịp Tết Nguyên đán dù người chăn nuôi đang chưa dám tái đàn mạnh mẽ.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sau khi đạt đỉnh vào năm ngoái, giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hiện đều giảm mạnh. Trong đó, giá ngô, đậu tương và lúa mì đã hạ khoảng 15 - 30% so hồi đầu năm. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi, đồng thời tăng tỷ lệ tái đàn của doanh nghiệp.

Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số lượng đầu lợn và đứng thứ 6 về sản lượng thịt.





Nguyễn Phương