dd/mm/yyyy

Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ngập ngừng trước cánh cửa Đại học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cô nữ sinh nghèo dân tộc Mông Sồng Thị Linh, Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La là một trong những thủ khoa của tỉnh Sơn La đạt được 2 điểm 10 môn Lịch sử và môn Địa lý.
Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 1.

Cô học trò dân tộc Mông Sồng Thị Linh, Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với các bạn học cùng lớp. Ảnh: NVCC.

Nghị lực vượt khó của nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Em Sồng Thị Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở bản Co Sàng, xã Chiềng Khoong, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La. Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, đông chị em, nhưng Sồng Thị Linh vẫn quyết tâm theo đuổi con chữ, vượt lên nghịch cảnh để trở thành học sinh khá, giỏi của trường, của lớp. Tự hào hơn, cô nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024 và trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh Sơn La.

Em Sồng Thị Linh, lớp 12C, Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La kể: Nhà em ở cách trung tâm xã Chiềng Khoong khoảng hơn 5km. Từ lớp 1 đến lớp 9, em học tại Trường Tiểu học Hải Sơn và Trường THCS xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã. Đường từ nhà tới trường chủ yếu là đường đất nên nhiều lúc trời mưa, chúng em phải đi bộ tới trường.

Trong 4 năm học tại Trường THCS xã Chiềng Khoong, Linh đều đạt học sinh khá. Sau khi tốt nghiệp THCS tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, Linh đăng ký dự thi và đỗ vào lớp 10 của Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La.

Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 2.

Dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng em Sồng Thị Linh, Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La vẫn nỗ lực để trở thành học sinh khá, giỏi. Ảnh: NVCC.

Theo Linh, vì có đông chị em, Linh là con thứ 5 trong số 7 người con của gia đình, cả 4 chị gái Linh đều nghỉ học giữa chừng. Nhiều đêm nghĩ thấy thương bố, mẹ suốt ngày cặm cụi lao động, vất vả việc ruộng nương nên Linh cũng muốn nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố, mẹ.

Dù cuộc sống khó khăn, gia đình vẫn động viên để Linh thi và học lên lớp cao hơn. Bởi vậy, Linh đã quyết tâm thi đỗ vào trường nội trú để được Nhà nước hỗ trợ ăn, ở, sinh hoạt tại trường, bớt đi phần nào khó khăn, vất vả cho bố, mẹ.

Được học tại ngôi trường nội trú tỉnh Sơn La, cách nhà khoảng 90km, sống xa nhà, xa bố, mẹ nhưng với Linh cùng các bạn cùng trang lứa thì đây chính là ngôi nhà thứ 2, nơi các em được quan tâm chăm sóc, rèn luyện, được dạy kiến thức, là cơ hội để các em phấn đấu vươn tới những ước mơ, hoài bão của bản thân.

Em Sồng Thị Linh bảo: Được học tập tại Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La là niềm vinh dự, tự hào đối với những học trò vùng sâu, vùng xa như chúng em. Dưới mái trường nội trú này, em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình cũng như chia sẻ, động viên của các thầy, cô giáo và bạn bè, giúp em yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn khi xa nhà.

Nhờ vậy, kết quả học tập của em cũng tốt hơn, từ năm lớp 10 đến lớp 12, em đều là học sinh khá, giỏi của lớp. Đặc biệt, trong năm học 2023 -2024, em đã đạt giải Ba môn Giáo dục công dân trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ngập ngừng trước cánh cửa Đại học 

Cô Trần Thị Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C, Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La, cho biết: Em Linh là học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thế nhưng trong 3 năm học tại trường, em đều học tập rất chăm chỉ. Em là một học sinh ngoan, hiền, chịu khó học tập trên lớp cũng như rất tự giác học ngoài giờ. Ngoài ra, em Linh còn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở trường...

Trong thời gian chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, có những hôm em Linh thức cả đêm để ôn bài. Do đó nên em đã đạt được thành tích rất cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trở thành thủ khoa khối C00 của Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La (Văn: 8,75; Sử: 10; Địa lý: 10).

Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 3.

Niềm vui của Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về ước mơ và dự định, em Sồng Thị Linh trầm ngâm: Em rất mừng vì biết điểm thi khối C00 đạt 28,75 điểm đối với ba môn thi (chưa tính điểm ưu tiên). Mừng là vậy, nhưng bản thân em lại lo nhiều hơn vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, sau em còn có 2 em trai đang theo học THCS tại xã và THPT tại huyện Sông Mã nữa. Em sợ bố, mẹ không đủ điều kiện để lo cho em đi học tiếp lên cao hơn.

Nữ sinh nghèo dân tộc Mông đạt 2 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh 4.

Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La vinh danh thủ khoa khối C00 tỉnh Sơn La năm 2024. Ảnh: Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La.

"Hiện nguyện vọng 1 của em là vào Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, với chuyên ngành Lịch sử. Em cũng đang rất trăn trở, không biết có tiếp tục theo đuổi ước mơ vào Đại học nữa không" Em Sồng Thị Linh tâm sự.

Anh Sồng A Phử (bố em Linh) chia sẻ: Biết con gái đạt điểm cao trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2024, gia đình tôi mừng lắm. Gia đình tôi có 7 người con, cháu Linh là con thứ 5 trong gia đình. 

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên 4 chị gái của cháu Linh cũng chỉ học hết lớp 9 và lớp 12 rồi nghỉ ở nhà lập gia đình thôi. Giờ muốn cho con đi học xa để có tương lai tốt đẹp hơn nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tỉnh Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh đạt 99,84%, tăng so với 2023 là 0,12% (2023: 99,72%).Điểm Trung bình các môn thi đạt 6,40 điểm, tăng so với năm 2023 là 0,29 điểm (2023: 6,11 điểm). Số điểm 10 đạt 168 điểm, tăng so với năm 2023 là 6 điểm.

Mùa Xuân