Nông thôn Tây Bắc: Nhãn Ánh Vàng 205, cơ hội mới để nông dân nâng cao thu nhập
10/09/2025 20:54 GMT +7
Ngày 10/9, Bộ Nông nghiệp và Môi Trường phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn Ánh Vàng 205.
- Nông thôn Tây Bắc: Lễ mở vườn và kết nối cung cầu sản phẩm nhãn Ánh vàng 205
- Triển vọng từ giống nhãn ánh vàng 205 trên đất Sơn La
- Đây, giống nhãn quý, đạt 25 tấn/ha, quả ăn ngon, làm cây cảnh hot, nhân giống từ một cây nhãn đột biến ở tỉnh Vĩnh Long
Khẳng định giá trị vượt trội của giống nhãn Ánh Vàng 205
Hội nghị không chỉ khẳng định vai trò của giống nhãn mới trong cơ cấu ngành nông nghiệp mà còn mở ra hướng đi bền vững cho hàng nghìn hộ nông dân miền núi phía Bắc.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Các lãnh đạo, chuyên gia đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh: Sơn La, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình; đại diện các phòng, ban, chi cục và Trung tâm Khuyến nông một số tỉnh phía Bắc; diện các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cung ứng giống vật tư nông nghiệp và các HTX tiêu biểu trong nước và trên địa bàn tỉnh.

Giống nhãn Ánh Vàng 205, sản phẩm của Đề án NN08-III do Viện Nghiên cứu Rau quả tuyển chọn từ nguồn gen nhập nội, sau quá trình khảo nghiệm thích nghi tại Sơn La từ năm 2018, đã được công bố lưu hành năm 2021 và chính thức được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng vào năm 2023.
Nhãn Ánh Vàng 205 nổi bật với nhiều ưu điểm vượt trội: cây sinh trưởng khỏe, có thể phát lộc 2–3 đợt/năm; quả to đều (14–15g/quả), cùi dày, giòn ngọt, ráo nước, dễ tách hạt. Với năng suất đạt trung bình 60–70 kg/cây (tương đương 19,2–22,4 tấn/ha), độ Brix cao trên 22%, tỷ lệ cùi trên 68%, giống nhãn này đang được đánh giá là một trong những giống tiềm năng nhất hiện nay, đặc biệt phù hợp với điều kiện sinh thái tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đơn vị được Bộ giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển mô hình Nhãn Ánh Vàng 205 theo tiêu chuẩn VietGAP tại Sơn La giai đoạn 2023–2025 – đã triển khai xây dựng 50 ha vùng nguyên liệu mẫu, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thực trạng, định hướng phát triển cây ăn quả tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; đánh giá hiệu quả mô hình phát triển giống nhãn Ánh Vàng 205 tại Sơn La; đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ và liên kết thị trường để nâng cao chuỗi giá trị cho giống cây này.

Giải pháp để phát triển nhãn Ánh Vàng 205 bền vững
Với tổng diện tích trồng nhãn đạt 19.800 ha, sản lượng bình quân khoảng 155.000 tấn/năm, dự kiến năm 2025 có thể đạt 180.000 tấn, Sơn La hiện là một trong những trung tâm sản xuất nhãn lớn nhất cả nước, chiếm gần 24% diện tích cây trồng và trên 30% diện tích cây ăn quả toàn tỉnh.
Trong số đó, giống nhãn Ánh Vàng 205 được xem là giống cây trồng quan trọng trong chiến lược phát triển vùng nhãn hàng hóa chất lượng cao. Theo thống kê, giống nhãn này giúp người trồng tăng thu nhập từ 30–50% so với giống nhãn thông thường.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Việc xây dựng chuỗi giá trị không thể tách rời liên kết vùng và định hướng thị trường. Chúng tôi kỳ vọng phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản.
Bên cạnh những thành quả đã đạt được, ông Nguyễn Thành Công cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại: diện tích cây trồng còn phân tán, manh mún; chưa tập trung sâu vào nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng; tình trạng sâu bệnh còn phức tạp trên một số loại cây trồng như xoài.


Đáng chú ý, vấn đề bảo quản sau thu hoạch cũng đang là “nút thắt” cần tháo gỡ. Nhãn Sơn La xuất khẩu sang Hà Lan phải mất 24 ngày vận chuyển, khiến giá trị sản phẩm giảm tới 30%, trong khi nhãn Thái Lan chỉ mất 4–6 ngày đến châu Âu. Tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành liên quan đầu tư hệ thống kho lạnh, dây chuyền bảo quản hiện đại.
Song song, Sơn La cũng đề xuất đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh lân cận như Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ... để mở rộng vùng trồng nhãn Ánh Vàng 205, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị liên tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: Việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn Ánh Vàng 205 không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thể hiện tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Hội nghị phát triển chuỗi giá trị nhãn Ánh Vàng 205 là bước đi chiến lược, không chỉ thúc đẩy phát triển giống cây trồng mới mà còn thể hiện tư duy đổi mới trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
Với tiềm năng vượt trội và sự đồng hành từ trung ương đến địa phương, nhãn Ánh Vàng 205 đang trở thành cây trồng chủ lực cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp Sơn La nói riêng và vùng miền núi phía Bắc nói chung.
Tags:
Ngành Nông nghiệp Sơn La đạt tăng trưởng
Ngày 10/1/2024, tại huyện Thuận Châu, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành nông Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Sơn La bị bắt, đối mặt khung hình phạt nào?
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Sơn La cùng 2 đồng phạm bị cáo buộc đã chuyển đổi mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước. Với hành vi này, các bị can có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Tạo bước đột phá để nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững
Sơn La tập chung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản...
Chuẩn bị tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu
Chiều ngày 15/11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La, UBND tỉnh sẽ tổ chức Chương trình "Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu" năm 2022.