Nông thôn Tây Bắc: Luồng sinh khí mới ở vùng cao Phú Thọ giúp người dân vươn lên thoát nghèo
06/03/2026 09:04 GMT +7
Những ngày đầu xuân 2026, trở lại các bản Mường, bản Dao, bản Mông, của tỉnh Phú Thọ không khó để nhận ra sự thay đổi diện mạo rõ rệt. Với nguồn lực đầu tư hơn 4.365 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025, những chính sách dân tộc đúng đắn đã và đang tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao đời sống cho hơn 1 triệu đồng bào dân tộc thiểu số.
- Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương: “Dành trọn tâm sức, trí lực, làm đến cùng vì hạnh phúc nhân dân”
- Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận tỉnh Hòa Bình trước đây) có ngôi chùa nào nổi tiếng với tượng Phật uy nghi
- Phú Thọ: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm qua cửa ngõ Lương Sơn
Hạ tầng đi trước, niềm tin theo sau
Trong không khí tươi vui của những ngày đầu xuân 2026, những con đường bê tông hóa đã vươn dài tới tận các bản làng xa xôi, thay thế cho những lối mòn bùn đất trước kia. Tại xóm Dài, xã Lạc Sơn, niềm vui của bà con như nhân đôi khi nhà văn hóa mới khang trang trên khuôn viên 4.000m2 vừa hoàn thành.
Đây không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng của hơn 100 hộ dân mà còn là không gian để bảo tồn văn hóa, nơi tiếng chiêng Mường rộn rã vang lên trong những buổi tập luyện cho hội xuân. Ánh điện từ hội trường hắt ra trong đêm tối như thắp lên niềm tin về một cuộc sống ấm no hơn. Việc xử lý kịp thời những điểm nghẽn đã giúp chương trình triển khai đúng hướng, tạo chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, chỉ tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã huy động hơn 4.365 tỷ đồng để ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn. Kết quả là 765 công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, y tế đã được xây mới; hơn 1.100 công trình được sửa chữa và gần 20.000 hộ dân được tiếp cận nước sạch.
Xác định hạ tầng là nền móng nhưng sinh kế mới là yếu tố quyết định để thoát nghèo bền vững, tỉnh Phú Thọ đã triển khai hàng loạt dự án hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị một cách bền vững.

Bà Bùi Thị Mơ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Mơ Đức (xóm Dằm, xã Nhân Nghĩa) cho biết: “Nhờ nguồn vốn chính sách, các thành viên trong HTX không chỉ được hỗ trợ vốn mà còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi hiện đại. Khi chất lượng sản phẩm được nâng cao và thị trường tiêu thụ mở rộng, đời sống của các thành viên đã dần ổn định, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo”.
Câu chuyện của chị Bùi Thị Dỉm, người dân tộc Mường (xã Quyết Thắng) là một minh chứng sống động khác cho thấy sự hiệu quả của việc tạo sinh kế. Từ chỗ chỉ biết trông chờ vào vụ dổi bấp bênh, nay chị đã biết ươm giống, chế biến muối dổi và quảng bá sản phẩm để bán với giá cao hơn, chị Dỉm phấn khởi chia sẻ về thành quả sau những ngày nỗ lực học hỏi.
Tương tự, tại HTX Nông nghiệp bản Dao – Thống Nhất, chị Triệu Thị Hoa, thành viên HTX chia sẻ: “"Tôi là người dân tộc Dao, trước đây gia đình chủ yếu làm ruộng, kinh tế khó khăn. Từ khi tham gia HTX, gia đình tôi được tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư các khoản chi cho sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Cây sả chanh khi trồng được HTX bao tiêu, không lo về đầu ra sản phẩm. Từ khi gắn bó với HTX, gia đình tôi đã đủ trang trải sinh hoạt thường ngày, sắm được nhiều tiện nghi như ti vi, xe máy, từng bước thoát khỏi nghèo".

Kỳ vọng diện mạo mới đến năm 2030
Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có hơn 6.850 hộ được hỗ trợ phát triển sinh kế, đào tạo nghề cho hơn 12.700 người và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động dân tộc thiểu số.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại những con số ấn tượng, toàn tỉnh giảm 23.904 hộ nghèo (tương đương 5,5%); 100% hộ nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế và tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt mức cao 96,79%.
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đầy tham vọng với dự kiến huy động hơn 6.600 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu cụ thể là thu nhập người dân tộc thiểu số đạt 70% mức bình quân chung, cơ bản không còn hộ nghèo và 85% xã vùng đồng bào dân tộc đạt chuẩn nông thôn mới. Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, mà là tạo nền tảng lâu dài để người dân tự phát triển.

Song song với việc hỗ trợ “cần câu” cho các hộ dân, các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã lồng ghép, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả bằng các loại cây, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển các mô hình kinh tế mới.
Đây không chỉ là hướng đi bền vững nhằm phát triển kinh tế địa phương mà còn giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà biết tự vươn lên thoát nghèo, từ đó tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Phú Thọ: Rộn ràng sắc xuân tại Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn năm 2026
Ngày 27/2, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc Phiên chợ vùng cao xuân Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ là điểm hẹn mua sắm sôi động mà còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.
Phú Thọ tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân
Cuộc bầu cử đặc biệt gắn với sắp xếp bộ máy và thực hiện chính quyền hai cấp, tỉnh Phú Thọ chủ động chuẩn bị sớm, kỹ, linh hoạt mọi kịch bản, kể cả thiên tai, mưa lũ, chia cắt giao thông nhằm tạo thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri.
Phú Thọ lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số, do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương làm Trưởng ban, thể hiện quyết tâm bứt phá sau hợp nhất.








