Nông thôn Tây Bắc: Khôi phục cây mía ở Lâm Giang (Lào Cai)
19/03/2026 18:19 GMT +7
Ngày 19/3, Hội Nông dân xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã đồng loạt ra quân trồng mía tại thôn Nghĩa Giang, mở đầu cho kế hoạch khôi phục cây trồng từng là thế mạnh của địa phương.
- Trung Quốc sản xuất giống lúa khổng lồ cao như cây mía, năng sất 15 tấn/ha
- Điều gì đã “tiếp sức” cho cây mía tím đặc sản ở Hòa Bình?

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai về khôi phục và phát triển cây mía, Hội Nông dân xã Lâm Giang đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng mía tại thôn Nghĩa Giang trong không khí phấn khởi, quyết tâm cao.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng Nhân dân đã trực tiếp xuống đồng, tham gia trồng mía trên diện tích đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ khâu làm đất, xuống giống đến chăm sóc ban đầu đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
Trong ngày ra quân, toàn xã đã trồng được 0,4 ha mía, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.
Khôi phục cây mía từng là cây trồng thế mạnh, nâng giá trị sản xuất
Theo kế hoạch năm 2026, xã Lâm Giang phấn đấu trồng mới 6 ha mía, tập trung tại các thôn Nghĩa Giang và thôn Bo. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng mía nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.
Phong trào được triển khai gắn với cuộc vận động “Đoàn kết, hành động vì một Lâm Giang phát triển”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.
Lâm Giang vốn có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây mía. Trước đây, đây từng là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
Mía địa phương có ưu điểm thân chắc, hàm lượng đường cao, phù hợp với chế biến thủ công và cung cấp nguyên liệu cho thị trường.
Việc khôi phục diện tích mía không chỉ tận dụng lợi thế tự nhiên mà còn góp phần từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân.

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Nguyễn Anh Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang nhấn mạnh: Khôi phục cây mía là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.
Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ về giống, kỹ thuật; đồng thời định hướng xây dựng vùng trồng tập trung, từng bước liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Duy Hoàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Giang cho biết: Hội sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
Mục tiêu không chỉ hoàn thành kế hoạch trồng 6 ha mía trong năm 2026 mà còn từng bước mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo.




Buổi ra quân trồng mía tại thôn Nghĩa Giang không chỉ là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy xã mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế.
Từ những luống mía đầu tiên được xuống giống, một hướng đi mới đang dần hình thành, hướng tới nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.


