Nông thôn Tây Bắc: Công an, bộ đội vào giúp dân lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả sau dông lốc
01/04/2026 10:13 GMT +7
Trận dông lốc và gió giật mạnh bất ngờ xảy ra vào chiều 29/3 đã gây thiệt hại lớn cho người dân ở tỉnh Lào Cai, trong đó đã có hơn 4.000 ngôi nhà hư hỏng, chủ yếu là bị tốc mái. Các xã, phường trên địa bàn đang khẩn trương sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Dông lốc gây tốc mái nhà, cây to ngã đổ ở nhiều xã, phường ở Lào Cai (địa phận Nghĩa Lộ Yên Bái trước đây)
- Nông dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão lũ
- Người đàn ông chưa rõ lai lịch nhảy cầu Móng Sến ở Lào Cai tử vong
Cơn dông lốc rất mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 29/3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hai. Các xã, phường bị thiệt hại nặng nề hơn cả là tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cũ, nay là các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai.
Dông lốc mạnh bất ngờ ập đến.
Theo thống kê, tại Lào Cai dông lốc mạnh đã làm hơn 4.160 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó có 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn, chủ yếu ở các xã, phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu cũ. Dông lốc và mưa lớn cũng gây thiệt hại 5,6 ha lúa và hoa màu, cây ăn quả. Ngoài ra còn có 7 trường học bị tốc mái, 2 nhà văn hóa bị hư hỏng, 4 cột điện gãy đổ… Ước thiệt hại do mưa lốc gây ra hơn 25 tỷ đồng.
Theo người dân địa phương, nhiều năm nay qua mới xảy ra trận dông lốc lớn như vậy. Dông lốc bỗng bất ngờ đổ về khiến mọi người không kịp trở tay.

Chưa hết bàng hoàng sau khi cơn dông đi qua, chị Lại Thị Thanh, ở tổ dân phố Đêu 2, phường Nghĩa Lộ cho biết, chưa bao giờ chị chứng kiến cơn dông mạnh và đến nhanh như vậy. Khi dông lốc đến chị không thể làm gì chỉ biết tìm chỗ chốn để an toàn tính mạng.
"Bão lốc về to và nhanh quá, run hết người, chúng tôi không kịp trở tay. Lúc đó sợ quá tôi đã chui vào gần đống củi để trú". Chị Thanh nói.
Sau trận dông lốc mạnh, trước cổng UBND phường Nghĩa Lộ một cây xanh lớn đã bị gãy đổ do gió giật mạnh, đè trúng một nhân viên lao công đang thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường. Do sự việc xảy ra nhanh trong điều kiện mưa lớn, nạn nhân không kịp tránh né và bị thương.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai điều động xe cấp cứu, tiến hành sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.
Bà Hoàng Thị Lý, Chủ tịch UBND phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai cho biết, trận mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra chiều 29/3 đã gây thiệt hại tại nhiều khu dân cư, trên địa bàn phường có hơn 2.100 căn nhà bị hư hỏng.
Còn tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai tuyến tỉnh lộ 174 đoạn qua địa bàn xảy ra vụ 3 cây xà cừ cổ thụ bị mưa dông quật đổ, đè trúng một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường. Rất may vụ việc không làm ai bị thương, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.
Trận dông lốc cũng làm nhiều cây xanh gãy đổ, hàng trăm nhà dân trên địa bàn phường Trung Tâm bị tốc mái, nhiều công trình bị hư hỏng, một số diện tích lúa và hoa màu gãy đổ.

Ông Vũ Đức Trung, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Sơn cho biết: Trận dông lốc to chiều 29/3 đã gây thiệt hại cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã, theo thống kê Toàn xã Liên Sơn có 222 hộ dân bị tốc mái nhà, trong đó chủ yếu thiệt hại dưới 30%. Không có thiệt hại về người. Ngoài ra, mưa dông làm ảnh hưởng 1,9 ha cây trồng của 22 hộ dân; 01 quán, 02 bếp và 05 chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái; hệ thống loa của thôn Bản Vãn bị hư hỏng".
Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do dông lốc.
Do thiên tai xảy ra trên diện rộng, chính quyền địa phương các xã, phường đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Bà Hoàng Thị Lý, Chủ tịch UBND phường Cầu Thia cho biết ngay trong đêm 29/3, các lực lượng của phường đã bố trí cho các hộ dân bị hư hỏng nhà ở tạm nhà người thân và hỗ trợ sửa chữa nhà cửa của những hộ dân bị thiệt hại nặng.

"Tất cả đang tập trung hỗ trợ để lợp lại mái nhà cho những hộ khó khăn và ngoài ra thì cũng đã chỉ đạo cho các cơ sở kinh doanh vật liệu tấm lợp hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân, giảm giá bán". Chủ tịch UBND phường Cầu Thia cho biết thêm.
Chị Đường Thì Pâng, người dân tổ dân phố Nậm Tăng, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện đã được lực lượng công an xã tới giúp sửa chữa, dọn dẹp nên đang dần ổn định lại cuộc sống.
"Mái nhà tôi lợp rất chắc chắn nhưng vẫn bị hất tung lên. Nay thì được lực lượng Công an phường Cầu Thia đến giúp đỡ, khắc phục nên là chắc gia đình cũng sẽ sớm sửa xong nhà".
Chị Lại Thị Thanh, ở tổ dân phố Đêu 2, phường Nghĩa Lộ cho biết. Ngay sau khi dông lốc đi qua gia đình chị đã được cán bộ đến hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa. "Hôm nay thì được cán bộ phường về hỗ trợ, tôi đã đỡ sợ hơn rồi, sẽ sớm ổn định lại thôi". Chị Thanh chia sẻ.

Phường Nghĩa Lộ cũng bị thiệt hại nặng bởi dông lốc với 572 ngôi nhà bị tốc mái, một số công trình công cộng hư hỏng và nhiều cây xanh bị gãy đổ. Ông Lương Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, ngay trong sáng ngày 30/3 tất cả các lực lượng của phường Nghĩa Lộ đã vào để giúp nhân dân vận chuyển tấm lợp và lợp lại những cái ngôi nhà bị tốc mái. Các lực lượng ở đây tập trung chủ yếu là dân quân tự vệ, lực lượng công an và cả lực lượng Trung đoàn 121 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đến giúp nhân dân.
"Trong ngày 30/3 đối với những ngôi nhà bị thiệt hại nặng đã lợp xong mái cho người dân ổn định cuộc sống; còn những ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ nhẹ hơn thì cũng khắc phục trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất". Bí thư Đảng uỷ phường Nghĩa Lộ cho biết.

Trước tình hình thiệt hại do dông lốc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Liên Sơn đã chỉ đạo các thôn huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai phương châm 4 tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.
Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Trung, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Sơn cho biết. Ngay sau khi cơn dông đi qua và trong sáng ngày 30/3, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Sơn đã trực tiếp đến các thôn bị ảnh hưởng, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, di dời tài sản, đảm bảo an toàn.
"Ngay sau khi cơn dông xảy ra chúng tôi đã xuống các thôn có nhà bị thiệt hại để nắm tình hình và thống kê, sau đó tổ chức họp để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Đến nay cơ bản các hộ bị thiệt hại trên địa bàn xã đã được hỗ trợ khắc phục" - Ông Trung thông tin thêm.
Xem thêm
Dông lốc gây tốc mái nhà, cây to ngã đổ ở nhiều xã, phường ở Lào Cai (địa phận Nghĩa Lộ Yên Bái trước đây)
Cơn dông lốc rất mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 29/3 tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cũ, nay là các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai đã gây đổ cây, tốc mái nhà dân, làm bị thương 1 công nhân vệ sinh môi trường.
Người đàn ông chưa rõ lai lịch nhảy cầu Móng Sến ở Lào Cai tử vong
Mặc dù được lực lượng chức năng Lào Cai vận động, khuyên ngăn nhưng người đàn ông (chưa rõ lai lịch) vẫn nhảy xuống cầu Móng Sến, dẫn đến tử vong.
Nông dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão lũ
Ngày 29/3, Hội Nông dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Liên hiệp phụ xã cùng Trung tâm Quản trị và ứng dụng dữ liệu - Vietcombank trao hỗ trợ sinh kế cho 25 hộ hội viên trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình
Trong 2 ngày 23 và 24/3, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng can thiệp và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cho 53 hội viên nông dân thuộc các xã trên địa bàn khu vực tỉnh Yên Bái cũ.
Tiến độ các công trình trường học tại các xã biên giới ở Lào Cai đến đâu?
Hiện nay, trên công trường xây dựng các trường học biên giới ở Lào Cai, các đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thi công bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Qua đó, thể hiện quyết tâm của địa phương trong chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.














