dd/mm/yyyy

Nông dân Tây Bắc: Phường Quyết Thắng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân Tây Bắc tham gia. Trên địa bàn phường Quyết Thắng (TP.Lai Châu) xuất hiện ngày càng nhiều nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Gia đình bà Vũ Thị Sáng, ở tổ 9 (phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) là một trong những hộ điển hình làm kinh tế giỏi ở phường Quyết Thắng. Năm 2020, bà Sáng đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp tỉnh, với mô hình kinh tế tổng hợp: Sản xuất, chế biến chè; phát triển chăn nuôi và kinh doanh phân bón.

Trò chuyện với phóng viên, bà Sáng phấn khởi nói: "Người ta thường nói "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết" nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi chọn phát triển kinh tế gia đình theo mô hình tổng hợp. Từ trồng, chế biến chè đến chăn nuôi lợn, gà và kinh doanh phân bón, món nào tôi cũng làm cả. Làm mô hình tổng hợp tuy vất vả, nhưng bù lại nó "chắc ăn" hơn. Cũng nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp mà mỗi năm gia đình tôi thu về hơn 300 triệu đồng".

Lai Châu: Nông dân phường Quyết Thắng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Nhiều nông dân ở phường Quyết Thắng có thu nhập ổn định từ trồng chè. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bà Ngô Thị Hà - Chủ tịch Hội nông dân phường Quyết Thắng cho biết: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng" là một trong 3 phong trào trọng tâm của Hội nông dân. Phong trào này rất thiết thực, nó không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, nông dân trên địa bàn. Hơn nữa, hiệu quả từ việc thực hiện phong trào này đem lại cũng rất lớn. Qua phong trào đã khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong hội viên, nông dân. Thực tế cho thấy, hằng năm có không ít hội viên, nông dân trong phường trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Để phong trào ngày càng lan tỏa rộng khắp và đạt hiêu quả cao, Hội Nông dân phường Quyết Thắng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thiết thực của phong trào đến cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. 

Lai Châu: Nông dân phường Quyết Thắng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Phát triển chăn nuôi gia súc, trồng chè, nhiều nông dân ở phường Quyết Thắng đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Việc biểu dương những điển hình trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng" cũng được Hội nông dân phương Quyết Thắng thực hiện kịp thời, tạo sức lan tỏa trong hội viên viên, nông dân. Ngay từ đầu năm, Hội nông dân phường Quyết Thắng đã phát động và giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cho chi hội nông dân các bản, tổ dân phố.

Nhằm thu hút hội viên, nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân phường Quyết Thắng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ hội viên về giống, vốn, kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn. Hằng năm, Hội nông dân phường Quyết Thắng đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phổ tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho hội viên, nông dân. Không dừng lại ở đó, Hội nông dân phường Quyết Thắng còn đứng ra tín chấp với ngân hàng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Lai Châu: Nông dân phường Quyết Thắng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 3.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng" trên địa bàn phường Quyết Thắng ngày càng có sức lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nhờ đó, ngày càng nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn phường tích cực tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng".

"Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng" trên địa bàn phường Quyết Thắng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Phong trào đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân của phường. Phong Trào cũng góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt trên 50 triệu đồng/năm" – Chủ tịch Hội nông dân phường Quyết Thắng nhấn mạnh.

Thanh Ngân