Thứ Tư, ngày 05/03/2025 07:23 PM (GMT+7)
Nông dân Sơn La dồn sức chăm sóc cây ăn quả mùa ra hoa, kết trái
05/03/2025 19:23 GMT +7
Những năm qua, huyện Mai Sơn (Sơn La) đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, đặc biệt là thời kỳ ra hoa, đậu quả, vì đây là giai đoạn quan trọng quyết định năng suất, chất lượng quả.
- Đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ che phủ rừng Sơn La đạt 47,6%
- Không để đất nghỉ, nông dân trồng khoai tây giống mới có thu nhập khấm khá
- Nông dân Sơn La 'hái ra tiền' từ trồng cây ăn quả trên đất dốc
Nông dân tích cực chăm sóc cây ăn quả mùa ra hoa
Mai Sơn, một trong những vùng đất có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh Sơn La với các loại cây ăn quả như: nhãn, xoài, bưởi, na, dâu tây, được trồng tập trung ở các xã Cò Nòi, Hát Lót, Chiềng Mai, Chiềng Ban… Nhờ phát triển cây ăn quả, người dân nơi đây có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.
Chất lượng các sản phẩm hoa quả của huyện ngày càng được khẳng định, chinh phục được các thị trường khó tính, thậm chí còn xuất khẩu đến các thị trường Châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc,… Các sản phẩm chế biến sâu từ hoa quả ngày càng được phát triển, tạo ra các sản phẩm nước uống, hoa quả sấy khô, bánh kẹo được thị trường đón nhận.

Những ngày này, đến mảnh đất Mai Sơn, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh người nông dân tất bật chăm sóc vườn cây ăn quả đang mùa ra hoa kết trái. Với gia đình ông Dương Văn Thịnh, Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) canh tác hơn 2 ha cây ăn quả gồm nhãn, xoài, bưởi,… Thời điểm này cũng là lúc vườn xoài, vườn nhãn của ông bắt đầu ra hoa, chuẩn bị kết trái. Để đảm bảo cây trồng đậu hoa, đậu quả đạt năng suất cao, gia đình ông đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Từ cách cắt tỉa, chăm bón, dùng thuốc bảo vệ thực vật đều được ông cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Ông Thịnh chia sẻ: Canh tác cây ăn quả muốn đạt chất lượng tốt, năng suất cao không phải đơn giản, nhiều cây trồng rất khó tính. Chính vì vậy mỗi loại cây ăn quả, gia đình lại có phương pháp chăm bón khác nhau. Chúng tôi chăm sóc cây ăn quả theo từng giai đoạn từ lúc bắt đầu ra hoa, đậu quả, đến thời kỳ sau thu hoạch đều phải làm theo quy trình bài bản, có như vậy cây trồng mới năng suất được.

Phát triển cây ăn quả hướng tới năng suất cao, chất lượng tốt
Trên địa bàn huyện Mai Sơn hiện có 3.460 ha xoài, chủ yếu là giống xoài Đài Loan (GL4). Trong đó, trên 314 ha được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn tương đương; trên 558 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ, New Zealand. Những năm qua, các đơn vị chuyên môn của huyện Mai Sơn cử cán bộ thường xuyên bám địa bàn, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây, đặc biệt là thời kỳ ra hoa, đậu quả, vì đây là giai đoạn quan trọng quyết định năng suất, chất lượng quả.
Hướng dẫn nông dân đăng ký, xây dựng vùng trồng xuất khẩu theo vùng tập trung để dễ quản lý, giám sát, đánh giá quá trình canh tác theo các tiêu chí, nhất là việc sử dụng đúng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo từng loại bệnh và nằm trong danh mục mà nước nhập khẩu cho phép, đảm bảo các yêu cầu xuất khẩu. Bên cạnh việc trao đổi lý thuyết, chúng tôi ưu tiên việc trao đổi trực tiếp tại hiện trường để nông dân có thể bắt tay vào thực hành ngay tại vườn nhà mình.

Ngoài cây xoài, huyện Mai Sơn hiện có trên 550 ha bưởi, trên 2.000 ha nhãn chuẩn bị bước vào thời kỳ ra hoa. Theo khảo sát, thời điểm này, trên cây bưởi, nhãn đã xuất hiện các loại sâu bệnh, như: Bọ xít nâu, rệp sáp, thán thư, sương mai, phấn trắng, rệp đỏ... với mật độ thưa. Những bệnh phổ biến này ảnh hưởng trực tiếp làm rụng hoa, rụng quả non. Bệnh lây lan, phát triển mạnh khi độ ẩm không khí cao.
Để đảm bảo năng suất, chất lượng quả, cán bộ chuyên môn của các cơ quan hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, kiểm tra tình hình sâu bệnh của cây. Đồng thời, cắt tỉa các cành già cỗi, dọn cành và lá rụng để cây hấp thụ được dinh dưỡng tốt nhất. Khi phát hiện sâu bệnh, cần phun phòng trừ bằng các loại thuốc vi sinh.

Ông Cầm Văn Thoát, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Nhiều nông dân sau khi được tập huấn đã biết áp dụng vào nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Hội Nông dân phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát nhu cầu của nông dân tại các địa phương để mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc na, ủ phân hữu cơ cho cây ăn quả. Qua các lớp tập huấn, giúp nông dân đẩy mạnh áp dụng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ, góp phần nâng cao sản lượng, tăng thu nhập, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái, chất lượng môi trường sống.
Với sự chủ động chăm sóc cây ăn quả của người sản xuất, cùng đồng hành của cơ quan chuyên môn, mùa quả ngọt năm nay huyện Mai Sơn sẽ đạt sản lượng cao, tạo sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Tags:
Nông dân Sơn La 'hái ra tiền' từ trồng cây ăn quả trên đất dốc
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương, đưa cây ăn quả trồng thay thế cho những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả trên đất dốc là cách làm đem lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La).
Làng nguyên thủy Hang Táu – Điểm tựa phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Mông
Hang Táu (xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La) được nhiều du khách biết tới và gọi với cái tên “làng nguyên thủy” bởi nơi đây vẫn còn giữ nguyên vẹn những nét đẹp xưa kia của đồng bào dân tộc Mông, cùng với đó là cuộc sống gắn liền với “3 không”: không điện, không sóng điện thoại, không wifi.
Vietnam Airlines đưa dâu tây Sơn La lên các chuyến bay phục vụ hành khách
Ngày 12/2, tại Nhà văn hóa bản Tân Thảo, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã diễn ra Lễ khởi hành đưa quả dâu tây Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines.