Nông dân Bảo Hà giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no
24/03/2025 19:08 GMT +7
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã lên 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 5,8% năm 2024.
- Hỗ trợ giống, phân bón giúp bà con vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai) khôi phục sản xuất
- Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khảo sát các dự án nông nghiệp tại huyện Bảo Thắng và Bảo Yên
Hội Nông dân xã Bảo Hà hiện có hơn 1.570 hội viên, sinh hoạt ở 24 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Bảo Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến hội viên, nông dân và phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 24 chi hội.
Thường xuyên bám sát cơ sở, khảo sát tình hình đời sống của hội viên các chi hội, tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn nhận ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank, với tổng số vốn vay gần 40 tỷ đồng cho 432 hội viên nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.
Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết: Để giúp hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, Hội Nông dân xã đã triển khai có hiệu quả các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng các mô hình chăn nuôi, mô hình trồng cây ăn quả, quế… phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương.
Từ đó, các hộ nông dân trên địa bàn xã Bảo Hà đã tiên phong triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, chính những gương nông dân là hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong việc tổ chức lại sản xuất, thành lập mới HTX, tổ hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp.
Điển hình như mô hình nuôi gà Lượng Huệ tại bản Liên Hà 6; mô hình trồng hồng không hạt và nuôi ốc nhồi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại bản Liên Hà 5...
Trong năm 2024, Hội Nông dân xã Bảo Hà cũng vận động hội viên nông dân thành lập mới 2 tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 1 tổ hợp tác nuôi gà thả đồi tại bản Khoai 3, thành lập 1 HTX dịch vụ Mây tre đan kỹ, mỹ nghệ Bảo Hà tại bản Liên Hà 5.

Năm 2021, ông Nguyễn Văn Quynh, bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên mạnh dạn bỏ số vốn tiết kiệm của gia đình để đào ao thả cá, nuôi ốc, với diện tích trên 2.000m2.
Qua nhiều năm nuôi và tích luỹ kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ ốc nhồi lớn, ông Quynh đã tự nhân giống tăng số lượng nuôi ốc nhồi thương phẩm.
Đến nay, gia đình ông Quynh có 3 ao nuôi ốc nhồi, với tổng diện tích khoảng 1.200m2. Năm 2024, gia đình ông Quynh bán được hơn 2 tấn ốc nhồi thương phẩm, với giá 70-80 nghìn đồng/kg, thu về hơn 150 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Quynh, bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên chia sẻ: Trước khi đến với nghề nuôi ốc nhồi, gia đình tôi đã có một thời gian chăn nuôi lợn, nuôi gà thịt.
Tuy nhiên, nuôi lợn, gà tốn kém, nhất là chi phí đầu tư ban đầu lớn, tốn công chăm sóc cũng như gặp rất nhiều rủi ro. Bây giờ, gia đình tôi nuôi ốc nhồi nhàn hơn nhiều và cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với một số mô hình khác.
Khác với ông Quynh, bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà lại tận dụng diện tích đất vườn đồi của gia đình để đầu tư chuồng trại phát triển chăn nuôi gà thả vườn mang lại thu nhập cao cho gia đình.
Bà Nguyễn Thị Mùi, bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên bảo: Từ 700 con gà ri giống được hỗ trợ để nuôi,, gia đình tôi vừa nuôi vừa học hỏi tích luỹ thêm kinh nghiệm rồi nhân rộng đàn, quy mô chăn nuôi.
Đến nay, gia đình tôi có 5 khu chuồng nuôi, với khoảng 8.500 con/lứa, mỗi khu chuồng nuôi thả hơn 2.000 con gà ri Lượng Huệ. Đây gà giống gà ri Lượng Huệ được nhập từ Hải Phòng về nuôi, khi gà được một ngày tuổi gia đình nhập về nuôi và đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ nên khi nuôi gà khoẻ mạnh, có chất lượng thịt ngon.
Đàn gà nuôi đủ 6 tháng tuổi trở lên lúc này đạt trọng lượng 2-3kg thì mới bán ra thị trường nên thịt săn chắc, mẫu mã đẹp.
Theo bà Mùi, gà ri Lượng Huệ là giống gà mang lại giá trị kinh tế cao, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là du khách đến tham quan đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên và đền Tân An , huyện Văn Bàn du khách rất thích mua loại gà này để làm mâm cỗ.
Chỉ tính riêng từ tháng 12/2024 đến nay, gia đình bà Mùi đã xuất bán ra thị trường hơn 10 tấn gà thịt, với giá 70-80 nghìn đồng/kg, thu về hơn 700 triệu đồng.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, hội viên nông dân xã Bảo Hà còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Vận động các chi hội kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường liên xã, liên bản; thực hiện tốt công tác bảo vệ quản lý các tuyến đường, công trình đã được đầu tư.
Từ đó, các hội viên nông dân tại các bản đã chủ động làm nhà, chỉnh trang khuôn viên nhà ở và tích cực tham gia các phong trào thi đua, tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thôn nông thôn.
Năm 2024, hội viên nông dân hiến 5.420m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét kênh mương bảo đảm tưới tiêu cho đồng ruộng 19 km; chỉnh trang, làm mới 50 ngôi nhà ở; 65 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và 40 hố rác..

Thời gian tới, Hội nông dân xã Bảo Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả.
Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp...