Thứ Hai, ngày 17/02/2025 04:10 PM (GMT+7)
Nguồn cung dồi dào, giá gạo xuất khẩu chưa có dấu hiệu phục hồi
17/02/2025 16:09 GMT +7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Bộ Công Thương tập trung đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào các tháng có sản lượng thu hoạch lớn là tháng 2, 3, 4, 7, 8 và tháng 9 trong năm 2025 để ứng phó với diến biến thị trường.
Gạo Việt Nam thấp nhất trong nhóm 4 nước xuất khẩu hàng đầu
Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/2/2025 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động nhiều. Nguồn cung dồi dào cả trong nước và các nước trong khu vực khiến giá gạo xuất khẩu chưa có tín hiệu hồi phục.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu 5451 tăng 50 đồng dao động ở mức 8.800 - 9.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 tăng 150 đồng dao động ở mức 7.550 - 7.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa tươi, cũng theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện giá Lúa IR 50404 dao động ở mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; Lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 – 6.700 đồng/kg; Lúa OM 5451 dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; Lúa OM 380 ở mức 6.600 - 6.700 đồng/kg; Lúa OM 18 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; Lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg.
Về giá gạo xuất khẩu, cập nhật số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 17/2 cho thấy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức dưới 400 USD/tấn. Cụ thể, gạo xuất khẩu 5% tấm đang được chào bán với giá 395 USD/tấn; gạo 25% tấm đang chào bán với giá 372 USD/tấn; gạo 100% tấm đang được chào bán với giá 310 USD/tấn.
Giá gạo xuất khẩu vẫn đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Các thương nhân cho biết giá gạo giảm thêm do người mua không vội ký hợp đồng mới vì kỳ vọng nguồn cung gạo sẽ nhiều hơn. Việt Nam bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi nguồn cung gạo của Ấn Độ cũng đang rất dồi dào.
Tình hình này cũng khiến giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 19 tháng qua. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đang được chào bán ở mức từ 416 - 425 USD/tấn tính đến đầu tuần này, giảm so với mức từ 418 - 428 USD/tấn của tuần trước đó.
Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá từ từ 395 - 405 USD/tấn. Theo các nhà xuất khẩu Ấn Độ, các nhà nhập khẩu châu Phi đang giảm tốc độ mua vào vì muốn chờ giá ổn định, trong bối cảnh giá gạo liên tục giảm. Đồng rupee của Ấn Độ cũng đã chạm mức thấp kỷ lục mới trong tuần qua.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan thì không thay đổi, ở mức từ 415 - 420 USD/tấn. Theo các thương nhân Thái Lan, nhu cầu hiện đang rất trầm lắng và giá gạo chịu áp lực do sản lượng ở Ấn Độ và Việt Nam đều mạnh.
Trong khi đó, Bangladesh đang mua 50.000 tấn gạo đồ với giá 434,77 USD/tấn thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế để tăng cường dự trữ và bình ổn giá gạo.
Như vậy, nhìn chung, gạo xuất khẩu của Việt Nam đang thấp nhất trong nhóm 4 nước xuất khẩu hàng đầu, gồm Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan.
Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào các tháng có sản lượng thu hoạch lớn
Theo báo cáo cân đối cung cầu lúa gạo hàng hóa phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Công Thương, ước sản xuất cả năm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 3,778 triệu ha, năng suất bình quân ước 63,4 tạ/ha; sản lượng ước đạt 23,965 triệu tấn.
Trong số trên, tiêu thụ nội địa và sử dụng làm giống, thức ăn chăn nuôi... với khoảng 8,9 triệu tấn. Lúa hàng hóa ước khoảng 15,085 triệu tấn, tương đương 7,542 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Bộ Công Thương tập trung đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào các tháng có sản lượng thu hoạch lớn là tháng 2, 3, 4, 7, 8 và tháng 9 trong năm 2025 để ứng phó với diến biến thị trường.
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Bộ Công Thương tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng các thị trường xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo xuất khẩu hết lượng gạo hàng hóa, đồng thời đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất cơ chế quản lý hệ thống thương lái thu mua lúa theo hướng chuyên nghiệp, có đăng ký kinh doanh, thương lái ký hợp đồng với nông dân sản xuất trên cơ sở hợp đồng ký với doanh nghiệp xuất khẩu về chủng loại giống, chất lượng lúa và các thương lái được hưởng các chính sách hỗ trợ như doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, diện tích gieo cấy lúa năm 2025 cả nước ước đạt 7 triệu ha, giảm 132.000 ha. Năng suất bình quân ước đạt 61,6 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng ước đạt 43,143 triệu tấn, giảm 323.000 tấn so với cùng kỳ năm 2024.
Trong báo cáo thường kỳ tháng 2/2025, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết: Sản lượng gạo toàn cầu tăng cao kỷ lục. Việc Ấn Độ mở kho từ tháng 9/2024 đã làm giá gạo thế giới lao dốc.
USDA dự báo: Năm 2025, lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 2,2 triệu tấn. Các nhà cung cấp chính cho thị trường Trung Quốc là Thái Lan và Việt Nam.
Cùng với Trung Quốc, Indonesia cũng sẽ tiếp tục là nước nhập khẩu gạo với số lượng lớn và nguồn cung cũng chủ yếu đến từ Việt Nam và Thái Lan.
Chính phủ Indonesia tuyên bố năm 2025 sẽ không nhập khẩu gạo nhưng USDA cho rằng nước này vẫn sẽ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo.
Trong báo cáo tháng 1/2025, USDA dự báo Philippines sẽ tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với sản lượng cao kỷ lục là khoảng 4,7 triệu tấn. Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến đầu tháng 2, tổng lượng gạo dự trữ của Philippines đạt 2,16 triệu tấn, tăng 6,4% so với mức 2,03 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 15,7% so với mức 2,56 triệu tấn được ghi nhận vào tháng 12/2024.
Philippines hoãn mua 350 nghìn tấn gạo của Việt Nam
Các nhà nhập khẩu gạo tại Philippines đã hoãn mua khoảng 350.000 tấn gạo Việt Nam và đang đàm phán lại các thỏa thuận sau khi giá giảm mạnh - Reuters cho biết.
Indonesia dự báo sản lượng gạo quý I/2025 tăng cực mạnh, có thể không nhập gạo, gạo Việt hiện ra sao?
Sản lượng gạo của Indonesia trong quý I/2025 được dự báo đạt 8,67 triệu tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu từ Cục Thống kê nước này công bố hôm thứ Hai (03/02).
Lập đỉnh 9 triệu tấn gạo xuất khẩu: Liệu 2025 có tiếp tục bứt phá?
Kỳ vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2025 có thể tiếp tục duy trì mốc 9 triệu tấn - là kỷ lục mới mà xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt được trong năm 2024, cũng như sẽ mang về kim ngạch xuất khẩu vượt trội.