Lào Cai: Hơn 2.000 cán bộ chuẩn bị chuyển đến làm việc tại Trung tâm hành chính mới
09/05/2025 16:28 GMT +7
Tỉnh Lào Cai đang gấp rút hoàn tất các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch di chuyển số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến làm việc tại Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh mới.
- Sáp nhập tỉnh Lào Cai, Yên Bái sở hữu một "kho báu" lớn nhất Đông Nam Á, một "kho báu" lớn nhất Việt Nam
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho HTX và tổ hội nghề nghiệp ở Lào Cai
- Bảo Thắng (Lào Cai): Ấm áp ngày hội hiến máu, 350 "giọt hồng" mang sự sống đến bệnh nhân nghèo
Theo văn bản số 2518/UBND -NC vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành, sẽ có hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan cấp tỉnh di chuyển về Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh mới.
Trong số này, có 418 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và 1.728 người thuộc khối chính quyền. Kế hoạch di chuyển được thực hiện làm 3 đợt để đảm bảo ổn định và hiệu quả.
Đợt 1 dự kiến diễn ra trước ngày 1/9/2025, với số lượng 815 cán bộ di chuyển, trong đó có 97 lãnh đạo sở và tương đương.
Đợt 2 sẽ vào Quý IV năm 2026, dự kiến di chuyển 650 cán bộ, bao gồm 8 lãnh đạo sở và tương đương. Đợt 3 vào Quý IV năm 2027 sẽ di chuyển 481 cán bộ, trong đó có 3 lãnh đạo sở và tương đương.

Theo kế hoạch, ngoại trừ khoảng 200 cán bộ sẽ ở lại Lào Cai do yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ gắn với địa bàn, hơn 2.000 trường hợp di chuyển đều có nhu cầu bố trí phòng làm việc tương ứng. Đáng chú ý, hầu hết cán bộ này đều có nhu cầu về nhà ở công vụ hoặc nhận kinh phí hỗ trợ thuê nhà cho cá nhân/hộ gia đình tại khu vực trung tâm mới.
Cùng với việc di chuyển con người, công tác bàn giao tài sản công như thiết bị văn phòng, hồ sơ, tài liệu, xe ô tô công cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tỉnh cũng đặt ra yêu cầu mua sắm trang thiết bị mới nhằm đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ tại nơi làm việc mới.
Một vấn đề quan trọng khác được đề cập là việc chuyển trường cho con em cán bộ. Tổng cộng qua 3 đợt di chuyển, dự kiến có trên 730 học sinh cần được bố trí chuyển đến học tập tại các trường ở khu vực trung tâm mới.
UBND tỉnh Lào Cai cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Yên Bái quan tâm phối hợp thực hiện kế hoạch này một cách hiệu quả. Đặc biệt lưu ý đến việc bố trí nhà ở công vụ phải đảm bảo công năng, diện tích đúng quy định và gần trụ sở làm việc. Việc tiếp nhận học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về học tập tại các trường học tại khu vực mới cần phù hợp với trình độ và ưu tiên các trường trung tâm để thuận tiện cho việc đưa đón.
Một nông dân trồng quế ở Lào Cai giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo
Nhắc đến anh Giàng Seo Hòa (SN 1978), dân tộc Mông, thôn Khe Thượng – Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, người dân trong xã ai nấy đều cảm phục ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu từ trồng quế bằng chính đôi bàn tay của mình.
Mô hình trồng dâu nuôi tằm giúp nông dân Lào Cai thoát nghèo, nay có hộ thu hơn 30 triệu/tháng
Từng bước khắc phục khó khăn, gia đình ông Trần Quốc Đoàn, thôn Tân Văn 1, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vươn lên làm giàu từ trồng dâu nuôi tằm bán kén, thu về hơn 30 triệu đồng/tháng.
Ở Lào Cai, đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang "vỗ béo" đàn cá đặc sản to bự thế này đây
Từ nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên nông dân xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã liên kết thành lập tổ, nhóm xây dựng các mô hình kinh tế chăn nuôi cá đặc sản, nuôi gà... hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.