Một nông dân trồng quế ở Lào Cai giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo

Mùa Xuân - Xuân Cường

06/05/2025 09:29 GMT +7

Nhắc đến anh Giàng Seo Hòa (SN 1978), dân tộc Mông, thôn Khe Thượng – Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, người dân trong xã ai nấy đều cảm phục ý chí, nghị lực vươn lên làm giàu từ trồng quế bằng chính đôi bàn tay của mình.


Anh Giàng Seo Hòa, thôn Khe Thượng – Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vươn lên làm giàu nhờ trồng quế. Ảnh: Xuân Cường.

Trồng quế mang lại thu nhập cao

Đưa chúng tôi tới thăm 3 đồi quế xanh bạt ngàn của gia đình, anh Hòa cởi mở trò chuyện, chia sẻ quá trình vượt khó vươn lên.

Trước đây, cũng như nhiều hộ nông dân người Mông khác trong thôn, cuộc sống gia đình anh Hoà chủ yếu phụ thuộc vào trồng ngô, lúa trên nương đồi; chăn nuôi nhỏ lẻ và chạy khắp các chợ vùng cao Lào Cai buôn bán hàng thổ cẩm. Dù làm lụng vất vả nhưng chỉ đủ ăn, không có của để dành.

Vốn cần cù, chăm chỉ, lại được tham gia các lớp tập huấn sản xuất nông – lâm nghiệp, anh Hoà nhanh nhạy nắm bắt thị trường, biết người Dao khu vực hạ huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng có nguồn thu ổn định từ cây quế. Đặc biệt, nhờ có bạn bè ở xã Nậm Đét tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, anh Hòa đã học hỏi kinh nghiệm trồng quế, mua cây giống về trồng.

Chỉ tay lên đồi quế xanh tốt, cây to, cao đều, trồng đúng hướng dẫn với cự ly đều từ 80cm–1m/cây, anh Hòa bảo: Hiện, gia đình tôi đang thu tỉa cành lá quế để bán, chắc cũng được kha khá. Gia đình tôi không thu cây vì trồng thưa, chăm bón kỹ, cây lớn nhanh. Để quế phát triển lâu năm, to, cao, chất lượng tinh dầu cao, khi đó giá trị sẽ lớn hơn, cho thu nhập cao hơn.

Bên cạnh đó, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, trong thời gian chờ quế cho thu hoạch, gia đình anh Hoà tập trung chăn nuôi trâu thịt.

Chuồng trại lúc nào cũng có trên 15 con. Hai năm nay, gia đình anh đã bán 9 con trâu vì không còn đủ đất chăn thả và phải tập trung cho quế bắt đầu thu hoạch. Hiện gia đình anh Hoà còn nuôi tại nhà 2 con trâu phục vụ sức kéo, làm đất, lấy phân bón trồng trọt và cho hộ nghèo trong xã nuôi rẽ 4 con.

Từ trồng quế, chăn nuôi trâu vỗ béo, thu nhập trung bình của gia đình anh Hòa đạt 200 triệu đồng/năm, vươn lên trở thành hộ khá giả. Riêng diện tích đồi quế hơn 8 ha từ 3–7 tuổi của gia đình đã có nhiều tư thương, đại lý thu mua quế ở Yên Bái, Bảo Thắng, Bắc Hà đến tận nơi trả giá từ 2,5–3 tỷ đồng, song gia đình không bán.

Anh Hòa chia sẻ, chỉ cần từ 3–5 năm nữa, khi cây quế đạt trên 10 tuổi, diện tích này có thể trị giá trên 5 tỷ đồng.

Giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo

Có của ăn, của để, gia đình anh Giàng Seo Hòa tích cực giúp đỡ những hộ nghèo người Mông trong thôn, xã về cây, con giống; chia sẻ kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc và thu hoạch cây quế, trồng lúa nước.

Đặc biệt, thông qua vận động của Hội Nông dân xã Cốc Lầu, gia đình anh Hòa đã nhận đỡ đầu 5 hộ nghèo bằng cách cho mỗi hộ vay 5 triệu đồng không tính lãi để mua phân bón, giống quế. Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc quế, chăn nuôi. Từ đó, các hộ này có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Khi được hỏi động lực nào khiến anh tham gia giúp đỡ hộ nghèo, anh Hòa tâm sự: Trải qua chặng đường dài gắn bó với bà con trong thôn, mình hiểu rõ những khó khăn, nghèo khổ.

Khi tôi lập gia đình cũng nhiều vất vả, nhà có 4 con nhỏ. Chỉ biết trồng ngô, lúa, chạy chợ mãi mà chỉ đủ ăn. Nay bản thân tôi đã vươn lên được thì phải giúp mọi người. Cả thôn, nhà nào cũng có ăn, hết khổ thì ai cũng vui.

Gia đình anh Giàng Seo Hòa thôn Khe Thượng – Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chăm sóc vườn quế. Ảnh: Xuân Cường.

Bên cạnh đó, gia đình anh Hòa còn là hộ gương mẫu, tích cực vận động bà con nhân dân trong thôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Gia đình anh Hoà đã đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn, đổ bê tông đường giao thông, xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh… góp phần đưa xã Cốc Lầu về đích nông thôn mới.

Khi được hỏi về anh Giàng Seo Hòa, hội viên nông dân Chi hội thôn Khe Thượng - Làng Mới, ông Hầu Xuân Cầu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cốc Lầu, tự hào: Việc làm của anh Hòa vì lợi ích của bản thân và bà con nông dân, xuất phát từ thực tế cuộc sống bươn trải vất vả, luôn nghĩ đến mọi người.

Khi gia đình anh có đủ ăn, đủ mặc thì giúp người nghèo cùng vươn lên. Điều đó càng thêm ý nghĩa khi xã Cốc Lầu phấn đấu về đích nông thôn mới, còn gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí về hộ nghèo và thu nhập. Việc làm của anh Hòa đã góp phần quan trọng giúp xã Cốc Lầu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Với những bước đi đúng hướng trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương cùng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, gia đình anh Hòa đã giúp các hộ dân trong thôn thoát nghèo.