dd/mm/yyyy

Lai Châu phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè

6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lai Châu có tới 11 trẻ bị đuối nước rất thương tâm, tình trạng này rất đáng báo động, đặc biệt là vào mùa mưa...

Những tai nạn khó lường ở Lai Châu

Lai Châu là địa bàn có nhiều sông, suối, ao, hồ. Với tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhất là những địa bàn cùng cao, vùng sâu, bài toán thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè vẫn chưa có lời giải. Con trẻ ra đi để lại những nỗi đau, mất mát cũng như sự day dứt tâm can của cha mẹ, người thân, nhà trường và toàn xã hội.

Mặc dù xảy ra hơn 1 tháng nhưng nhiều người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu vẫn chưa thể quên câu chuyện đuối nước rất thương tâm của 2 học sinh lớp 7, Trường THCS Đông Phong, phường Đông Phong tại khu vực đầu nguồn suối San Thàng, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã San Thàng (thành phố Lai Châu) và xã Tả Lèng (huyện Tam Đường). Điều đáng nói là vụ việc xảy ra trong ngày tổng kết năm học 2021 - 2022.

Được biết, sau buổi học sáng, đầu giờ chiều 1 nhóm sinh rủ nhau đi tắm suối. 1 em do không biết chơi nên khi xuống nước có biểu hiện đuối nước, bạn đã xuống cứu. Thấy 2 bạn có biểu hiện đuối nước, bạn còn lại trên bờ chạy đi gọi người lớn đang tắm gần đó đến cứu. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ thì Nguyễn Tuấn N., trú tại bản Mới, xã San Thàng và Phạm Đức A., trú tại tổ 26, phường Đông Phong đã tử vong.

Lai Châu phòng và chống tai nạn đuối nước cho trẻ trong dịp hè - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Uyên thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị đuối nước tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

Hay gần đây nhất là cuối tháng 5, khi các con nghỉ hè, vì vào vụ làm nương nên vợ chồng anh Vàng A Của (bản Tà Hử, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) gửi các con ở nhà với bà ngoại để đi làm. Đúng hôm đó, nhà mẹ vợ anh cũng nhờ người cấy giúp; trong lúc bà bận nấu cơm cho thợ cấy thì cháu Vàng Thị Uyên C. (3 tuổi, con gái đầu của anh Của) cùng các bạn ra suối Lĩnh chơi. Hậu quả, C. bị ngã xuống suối và tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã, MTTQ huyện đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Của.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thào Thị Lia (mẹ của C.) nói trong tiếng nấc nghẹn: Bản ở gần suối nên khi đi làm, tôi đều dặn các con không được ra đó. Giờ con mất rồi, không chỉ vợ chồng tôi đau đớn mà bà ngoại cháu còn day dứt hơn nhiều. Rất mong từ sự việc của gia đình tôi, bà con trong bản chú ý hơn khi để các con ở nhà trong dịp nghỉ hè.

Cái chết đau lòng của N., A. hay C. chỉ là 3 trong 11 trường hợp tử vong do đuối nước từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh. Trong nỗi đau vô cùng của người thân trước cái chết của các em, chắc chắn nhiều bậc cha mẹ phải thốt lên 2 tiếng "giá như".

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó trưởng Phòng Phòng chống tệ nạn và Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở LĐTB&XH) cho biết: Trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng đã xảy ra một số vụ đuối nước vô cùng thương tâm, ở thành phố có 2 trẻ, khu vực sìn hồ, mường tè và một số địa bàn như tân uyên, Qua vụ việc trên có 1 vấn đề mong muốn khuyến cáo các cấp chính quyền, gia đình có trẻ nhỏ nâng cao hơn nữa trách nhiệm; chung tay với nhau làm sao ngăn chặn tình trạng đuối nước, thương tích cũng như vấn đề xâm phạm trẻ em trong dịp hè, đảm bảo tốt nhất quyền lợi trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em Lai Châu

Phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước cho trẻ em từ nhiều năm qua đã được các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức đoàn thể, nhà trường đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp thực hiện. Mặc dù vậy, vào mỗi dịp hè, khi không còn sự kiểm soát của nhà trường, thầy cô, con em chơi ở đâu? chơi như thế nào? quản lý ra sao? vẫn luôn khiến các bậc phụ huynh lo lắng, bất an. Và, điều này càng thêm báo động, khi các vụ đuối nước năm sau tăng hơn năm trước như hiện nay. Phải chăng, kỹ năng "phòng" của các em chưa đủ để tự tạo cho mình môi trường vui chơi an toàn. 

Chia sẻ với chúng tôi, em Tẩn Huyền Trang, Lớp 8A1, Trường THCS thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu cho biết: Đối với học sinh ở huyện vùng cao miền núi như chúng em ở huyện Sìn Hồ, nhờ có khóa tập huấn gần đây học sinh vùng cao cũng có nhiều kỹ năng sống rồi, Tuy nhiên, các các bạn cũng không có nhiều điều kiện rèn luyện kỹ năng sống này. Chúng em cũng mong muốn tại huyện vùng sâu, vùng xa như huyện Sìn Hồ sẽ có nhiều sân chơi, nhiều cuộc hoạt động trải nghiệm để các bạn phát huy những kỹ năng sống này. Đặc biệt khi mùa hè đến chúng em mong muốn có nhiều sân chơi bổ ích, để các bạn vui chơi thoải mái cũng như rèn luyện những kỹ năng tốt hơn.

Thực hiện "Mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em", ngoài sự vào cuộc của ngành Giáo dục, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em (bắt đầu từ 25/5 đến ngày 30/6/2022). Khởi đầu hoạt động này là sự kiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước. Hoạt động có sự tham gia của lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; hơn 300 học sinh thuộc các trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Lai Châu phòng và chống tai nạn đuối nước cho trẻ trong dịp hè - Ảnh 3.

Các huyện, thành đoàn chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng với nhiều hoạt động rèn kỹ năng sống vui chơi, bổ ích. Ảnh Bảo Anh

Các huyện, thành đoàn chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng với nhiều hoạt động rèn kỹ năng sống vui chơi, bổ ích. Huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng công trình khu vui chơi tại nhà văn hóa bản, tổ dân phố. Cùng với đó, tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh trong công tác quản lý con em trong dịp hè. Đối với Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cũng như các bể bơi tư nhân tổ chức các khóa học bơi cho trẻ trong dịp hè…

Chia sẻ với phóng viên anh, anh Phạm Ngọc Đang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh cho biết: Trong 2 năm vừa qua, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các lớp kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh không được tổ chức. Năm nay thì cơ bản dịch Covid được kiểm soát, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em cũng như sinh hoạt hè, tiếp nhận các em về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư. Và đặc biệt năm nay chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động kỹ năng sống cho thiếu nhi: tổ chức 1 tuần kỹ năng sống học kỳ quân đội phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và tổ chức các lớp kỹ năng như: 1 ngày vắng mẹ và lớp kỹ năng khiếu: bóng đá, võ thuật, cầu lông, kèn, chống nghi thức của đội, tạo sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè. Ngoài sân chơi đó, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Phòng, chống tai nạn thương tích nói chung và đuối nước nói riêng, việc tăng cường quản lý học sinh dịp hè từ gia đình, cộng đồng hết sức cần thiết. Thiết nghĩ, nếu chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động rèn kỹ năng sống như hiện nay chưa thực sự đủ. Bởi, điều kiện thực tế của một số địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh khó có thể triển khai đồng bộ, hiệu quả. Do đó, điều các bậc phụ huynh và con trẻ cần thiết nhất hiện nay đó là có sân chơi an toàn để "học mà chơi, vui để học".

Bảo Anh