Đồng Nai: Trẻ em hứng khởi học bơi để hạn chế đuối nước

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 16/07/2022 06:00 AM (GMT+7)
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục xảy ra các vụ đuối nước, trong đó, nạn nhân đa số là trẻ em từ 5 - 10 tuổi. Việc này khiến cho phụ huynh, ngành giáo dục, địa phương lo lắng. Hiện nhiều nơi đang triển khai dạy bơi cho trẻ để hạn chế đuối nước.
Bình luận 0

Tỷ lệ trẻ bị đuối nước tăng cao vì sao?

Trước tình trạng liên tục xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em, Đồng Nai tìm giải pháp hạn chế tình trạng trên. Trong đó có việc dạy bơi cho trẻ để giúp các em có thêm kỹ năng sinh tồn.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, vài tháng trở lại đây, tỷ lệ trẻ em đuối nước có xu hướng tăng nhanh. 

Trong đó, năm 2021, toàn tỉnh có 18 trẻ em tử vong do đuối nước, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm, số trẻ em đuối nước lên đến 13 em. Nguyên nhân là do đa số trẻ em đuối nước có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đi làm xa, gửi các em cho ông bà chăm sóc. Hoặc có nhiều trường hợp bố mẹ đi làm phụ hồ, làm công nhân, để con tự chơi ở nhà một mình với bạn… Bố mẹ bận nên không có thời gian quan tâm, hướng dẫn con bơi lội, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.

Ngoài các yếu tố chủ quan ra, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em tại một số địa phương trong tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Hiện toàn tỉnh chỉ có 5% trường học có hồ bơi, 20% số học sinh biết bơi, 48,5% học sinh nắm được các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đồng Nai: Lo sốt vó vì trẻ em liên tục đuối nước - Ảnh 2.

Đưa thi thể cháu bé ở Trảng Bom bị đuối nước vào bờ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, trước thực trạng đáng báo động này, sở đã phối hợp với Sở GDĐT Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

Đồng thời cũng tăng cường rà soát lại các nơi, khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ để kịp thời trang bị hoặc có giải pháp gắn biển cảnh báo, rào chắn, hạn chế tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. 

Rèn luyện kỹ năng bơi an toàn cho trẻ

Song song với việc tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo, Đồng Nai đang đẩy mạnh xây dựng bể bơi, hồ bơi, tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn khó khăn, hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn cho trẻ. Trong đó, nhiều địa phương đã bắt đầu tăng cường tổ chức dạy bơi cho trẻ em để phòng đuối nước.

Cụ thể, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là địa phương có nhiều ao hồ, sông, hồ trữ nước tạm thời để sản xuất nông nghiệp, do đó nguy cơ trẻ em bị đuối nước rất lớn. Vào đầu tháng 7, một cháu bé 8 tuổi ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ đã bị đuối nước thương tâm khi đi câu cá cùng các bạn. Khi người ta phát hiện sự việc, cháu bé đã tử vong, không còn cơ hội được cứu sống.

Nhằm tăng cường kỹ năng chống đuối nước cho các em nhỏ, các trường tiểu học, THCS đã phối hợp với phụ huynh học sinh và các doanh nghiệp kinh doanh hồ bơi tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng xử lý khi ở dưới nước, cấp cứu khi xảy ra tai nạn...

Lớp học tổ chức mỗi tuần 3 ngày, thu hút hơn 120 học sinh ở các xã trên địa bàn huyện tham gia. Khi tham gia học bơi, các em học sinh ở các điểm trường xa hồ bơi trong bán kính 20km được đưa đón miễn phí nhờ sự hỗ trợ của các nhà xe trên địa bàn huyện. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện gia đình chính sách được hỗ trợ miễn phí 100%.

Theo ông Trương Văn Giáo, Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Cẩm Mỹ, trên địa bàn huyện hiện có 3 hồ bơi tư nhân phối hợp với các nhà trường và phụ huynh học sinh dạy bơi cho trẻ. Bên cạnh đó, một số trường học có hồ bơi mini.

Đồng Nai: Trẻ em hứng khởi học bơi mùa hè, hạn chế đuối nước - Ảnh 6.

Cháu bé vui vẻ vì được đi bơi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Việc tổ chức dạy bơi cho trẻ giúp các em được tập luyện, được học các phương pháp xử lý an toàn khi ở dưới nước, hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em. 

Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường hơn nữa việc tổ chức trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho học sinh.

Tại TP.Biên Hòa, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ban ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm đến dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh để hạn chế đuối nước ở trẻ em. 

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hiên Hòa nói rằng cần vận động toàn dân, trong đó có thiếu nhi tập luyện bơi nhằm hạn chế tình trạng đuối nước. Và các đơn vị phải hỗ trợ, quan tâm đến vấn đề dạy bơi cho trẻ.

Chị Nguyễn Thị Uyển Nhi, phụ huynh cháu Hoàng Nhã Phương cho biết, trong thời gian nghỉ hè, các cô đã đề nghị phụ huynh cho cháu đến nhà thiếu nhi học bơi. Nhà trường liên kết với nhà thiếu nhi nên học sinh đến bơi được giảm giá, nhiều cháu được miễn phí.

Đồng Nai: Trẻ em hứng khởi học bơi mùa hè, hạn chế đuối nước - Ảnh 8.

Trẻ em TP.Biên Hòa vui vẻ đi bơi. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Tại hồ bơi, các bé được học bơi, có huấn luyện viên hướng dẫn và dạy bơi cho các cháu nên chúng tôi cũng an tâm. Trước động thái vận động tuyên truyền cho các cháu học bơi, chúng tôi rất đồng tình vì thời gian này liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước ở trẻ em", chị Nhi nói.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Hoàng Phi ngụ tại huyện Cẩm Mỹ cũng phấn khởi vì con được học bơi miễn phí. Anh Phi cho biết do vợ chồng anh thường đi làm nương rẫy, các con đi học về tự chơi với nhau. Anh Phi cũng không có thời gian dạy các con học bơi nên khi được trường hỗ trợ dạy bơi, anh rất an tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem