Lai Châu: Bỏ ngô trồng cây ăn quả ôn đới, dân vùng này thoát nghèo bền vững

Thanh Ngân

30/06/2025 09:36 GMT +7

Giữa tháng 6, khi cái nắng hè bắt đầu gay gắt ở miền xuôi, thì trên những triền đồi của xã vùng cao Nùng Nàng (Tam Đường, Lai Châu) - một trong những xã vùng nông thôn Tây Bắc lại rộn ràng mùa thu hoạch lê. Loại cây ăn quả ôn đới này đang thực sự làm thay đổi cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số nơi đây, mang lại thu nhập tiền triệu, giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Bỏ ngô trồng cây ăn quả ôn đới

Tìm về Nùng Nàng những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng những đồi lê bạt ngàn, quả nào quả nấy căng mọng, trĩu cành, như mời gọi. Trong câu chuyện rôm rả với anh Ma A Sà ở bản Sáy San 1, xã Nùng Nàng, chúng tôi mới thấu hiểu hành trình đổi đời của người nông dân chân chất này.

Người dân xã Nùng Nàng có thu nhập khá từ trồng cây ăn quả ôn đới. (Ảnh: Phương Thanh)

Anh Sà kể, trước đây, cả gia đình anh trông chờ vào mấy nương ngô trên mảnh đất đồi dốc. "Trồng ngô thì được hạt nào chắc hạt đấy, nhưng thu nhập thì bèo bọt lắm nhà báo ạ! Cả năm quần quật, trừ chi phí đi thì chẳng còn lại bao nhiêu" - anh Sà chia sẻ.

Năm 2016, xã Nùng Nàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển cây ăn quả ôn đới. Anh Sà mạnh dạn đăng ký trồng hơn 100 gốc lê VH6. Hồi đó, cũng có nhiều người hoài nghi, vì lê là cây ôn đới, liệu có hợp với đất đai, khí hậu Nùng Nàng không? Nhưng với sự định hướng sát sao và hỗ trợ kỹ thuật tận tình của cán bộ xã, từ khâu chọn giống, làm đất đến bón phân, tỉa cành, tạo tán, anh Sà đã nắm vững bí quyết làm nông nghiệp hiện đại.

Toàn xã Nùng Nàng hiện có gần 60ha lê. (Ảnh: Trọng Hoản)

"Nhờ cán bộ xã mà tôi hiểu được cách chăm sóc cây lê. Cây khỏe thì quả mới to, mới ngọt. Mấy năm nay, lê nhà tôi cho năng suất cao lắm, thu nhập ổn định gấp mấy lần trồng ngô trước đây. Mỗi năm, gia đình tôi thu trên dưới 50 triệu đồng từ bán quả lê tươi ra thị trường. Nhờ trồng lê mà gia đình tôi không chỉ thoát nghèo, mà còn ngày càng khá giả" - anh Sà phấn khởi nói. Nhìn những chùm lê sai lúc lỉu trên cây của gia đình anh, ai cũng hiểu được sự cố gắng và niềm vui "được mùa, được giá" của người nông dân này.

Thoát nghèo bền vững nhờ trồng lê VH6

Không chỉ riêng anh Ma A Sà, nhiều hộ gia đình khác ở Nùng Nàng cũng đã và đang "đổi đời" nhờ cây lê. Điển hình là câu chuyện của chị Vàng Thị Pàng. Trước đây, gia đình chị cũng từng gắn bó với cây ngô, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại chẳng đáng là bao.

Cây lê đang sinh trưởng, phát triển tốt trên đồng đất xã Nùng Nàng. (Ảnh: Trọng Hoản)

"Trồng ngô thì phụ thuộc nhiều vào thời tiết, được mùa thì giá rẻ, mất mùa thì coi như trắng tay", chị Pàng tâm sự. Khi xã Nùng Nàng tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi sang trồng giống lê VH6, chị Pàng đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Với 120 gốc lê trên diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả trước đây, chị đặt trọn niềm tin vào loại cây trồng mới này.

Và niềm tin đó đã được đền đáp xứng đáng. Nhờ sự hướng dẫn sát sao của cán bộ xã về kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tỉa bỏ những quả nhỏ để tập trung dinh dưỡng cho những quả to, đẹp, vườn lê của gia đình chị Pàng sinh trưởng, phát triển vượt trội. "Năm nay, vườn lê nhà tôi cho quả to đều, mã đẹp. Thương lái đã đặt mua hết rồi, chỉ chờ quả chín là thu hái thôi" - chị Pàng cho hay.

Nùng Nàng là xã vùng cao của huyện Tam Đường, quanh năm khí hậu mát mẻ, cùng với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt phù hợp với cây ăn quả ôn đới.

Tận dụng những lợi thế trời ban này, những năm qua, xã Nùng Nàng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển cây ăn quả ôn đới, mà trọng tâm là giống lê VH6. Đến nay, 7/7 bản của xã đều đã tập trung trồng lê, với diện tích lên đến gần 60ha.

Người dân xã Nùng Nàng mạnh dạn chuyển diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng lê. (Ảnh: Phương Thanh)

Cùng với đó, xã cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn trồng, chăm sóc cây ăn quả ôn đới, giúp bà con nông dân trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng vào thực tế sản xuất. "Chúng tôi hướng dẫn bà con từ A đến Z, từ cách làm đất, trồng cây đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Có kiến thức thì bà con mới yên tâm làm giàu được" – ông Ma Cang Dinh, Bí thư Đảng ủy xã Nùng Nàng thông tin.

Đặc biệt, những năm gần đây, hiệu quả kinh tế mà cây lê mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, trồng ngô truyền thống. Điều này càng tạo thêm động lực để xã vận động bà con mở rộng diện tích trồng lê.

Năm nay, lê Nùng Nàng không chỉ được mùa mà còn được giá. Trung bình mỗi ký lê có giá từ 25.000 - 30.000 đồng, thậm chí những loại quả to, hàng chọn còn lên tới 50.000 đồng/kg. Điều đáng mừng hơn nữa là thương lái đến tận vườn thu mua, giúp bà con nông dân yên tâm về đầu ra ổn định.

Cây lê trên đồng đất Nùng Nàng đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn tạo động lực, niềm tin để bà con gắn bó lâu dài với cây trồng tiềm năng này. Từ những triền đồi ngô cằn cỗi, Nùng Nàng đã vươn mình trở thành "thủ phủ" lê ôn đới, mở ra một tương lai tươi sáng và ấm no hơn cho bà con vùng cao.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tốt để giảm nghèo ở vùng biên giới Nam Giang của Quảng Nam

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tốt để giảm nghèo ở vùng biên giới Nam Giang của Quảng Nam

Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã tập trung mọi nguồn lực để giúp cho người dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bất ngờ tỉnh vươn lên dẫn đầu miền Bắc về diện tích cây ăn quả

Bất ngờ tỉnh vươn lên dẫn đầu miền Bắc về diện tích cây ăn quả

Sau 10 năm, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trồng cây ăn quả trên đất dốc, đến nay, Sơn La là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra trên 85.000 ha, sản lượng quả năm 2025 ước đạt 510.000 tấn.

Sơn La đưa cây ăn quả lên đất dốc, nông dân ngày càng no ấm

Sơn La đưa cây ăn quả lên đất dốc, nông dân ngày càng no ấm

Chiều 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương về trồng cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn 2016-2025.