dd/mm/yyyy

Kiểm Lâm Sơn La: Vì một môi trường làm việc không khói thuốc

Những năm qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Mai Sơn (Sơn La) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng cơ quan không khói thuốc. Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đơn vị đã đưa tiêu chí "không hút thuốc lá" vào nội quy, quy định nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, trong lành.

Clip: Vì một môi trường làm việc không khói thuốc

Tiếp chúng tôi trong không gian yên tĩnh, môi trường trong lành và sạch sẽ, anh Phạm Hồng Tiến, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nói vui "Phòng làm việc của tôi lúc nào cũng vậy, không thuốc lào, thuốc lá, chỉ có nước lọc mời khách".

Anh Tiến cho chúng tôi biết thêm, không chỉ riêng phòng anh mà tất cả các phòng chuyên môn khác của hạt đều thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, không khói thuốc.

Và để chứng minh điều vừa nói, anh Tiến dẫn chúng tôi đi thăm các phòng, ban chuyên môn. Theo quan sát của chúng tôi, tại các phòng làm việc, phòng họp, lối đi đều có biển "Cấm hút thuốc", trong phòng làm việc những chiếc gạt tàn thuốc lá cũng không còn tồn tại. 

Kiểm Lâm Sơn La: Vì một môi trường làm việc không khói thuốc - Ảnh 2.

Huyện Mai Sơn được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác PCCCR, giảm về số vụ, diện tích thiệt hại do cháy rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Đô Văn Dương, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, người đã từng hút thuốc lá nhiều năm, sau khi được tuyên truyền vận động, nhận biết được tác hại và sự tốn kém của việc hút thuốc lá thường xuyên, đặc biệt khi hút khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhất là với phụ nữ và trẻ em. Sau khi cai được thuốc lá, anh Dương còn vận động mọi người xung quanh cùng bỏ thuốc lá để môi trường làm việc được trong lành.

"Hút thuốc là thì phải có lửa, mà trong khí đó với đặc thù của công việc, thường xuyên đi kiểm tra, tuần tra, việc đem lửa, đem chất đốt vào rừng là rất nguy hiểm, nhất là mùa khô hanh. Ý thức được điều đó bán thân đã quyết định bỏ thuốc, bỏ được thuốc là bỏ được lửa" anh Dương nói.

Kiểm Lâm Sơn La: Vì một môi trường làm việc không khói thuốc - Ảnh 3.

Anh Đô Văn Dương, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La quyết tâm bỏ thuốc vì những cánh rừng xanh. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Hồng Tiến, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Trước đây, một số cán bộ, công chức của Hạt có thói quen hút thuốc ở nơi làm việc, việc này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến người xung quanh, đặc biệt là làm ảnh hưởng đến công việc. Tuy vậy, những năm gần đây, Công đoàn đơn vị tuyên truyền vận động mọi người từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Vì thế, trong Hạt Kiểm lâm, tình trạng hút thuốc lá đã giảm đi rất nhiều.

Cũng theo ông Tiến hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã góp phần giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhận thức rõ tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường sống, đặc biệt là ngành Kiểm lâm thường xuyên phải tuần rừng. Việc quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc được thực hiện khá nghiêm túc, tạo môi trường làm việc thoải mái, trong lành, đảm bảo nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Kiểm Lâm Sơn La: Vì một môi trường làm việc không khói thuốc - Ảnh 4.

Hạt Kiểm Lâm huyện Mai Sơn (Sơn La) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng cơ quan không khói thuốc. Đưa tiêu chí "không hút thuốc lá" vào nội quy, quy định nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, trong lành. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng năm, Hạt Kiểm lâm Mai Sơn đều tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Hạt thống nhất trong toàn đơn vị đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc làm một chỉ tiêu thi đua.

"Nhờ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động cũng như áp dụng các giải pháp thích hợp, đơn vị đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Toàn ngành đã có hàng chục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bỏ hút thuốc lá", ông Tiến nói.

Kiểm Lâm Sơn La: Vì một môi trường làm việc không khói thuốc - Ảnh 5.

Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc họp bản, tiểu khu tuyên truyền đến người dân về phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Mai Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban triển khai những hoạt động thiết thực, đổi mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người.


Văn Ngọc - Nguyễn Vinh