dd/mm/yyyy

Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát

Sông Mã là huyện vùng biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Thời gian qua huyện Sông Mã đã huy động mọi nguồn lực xã hội hoá, lồng ghép các chương trình, dự án giúp đỡ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát

Để công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả cao, Huyện uỷ, UBND Sông Mã đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Chủ động tuyên truyền giải thích để người dân nhất là người nghèo hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương của các cấp ủy chính quyền, tránh tình trạng hộ nghèo trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ, không phát huy nguồn lực của gia đình để tự thực hiện việc xây dựng nhà ở. Tổ chức rà soát, họp xét, lập danh sách, hồ sơ hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát năm 2021 gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 1.

Sông Mã là huyện biên giới còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, có đa số là đồng bào dân tộc cùng sinh sống. Cuốc sống của bà con chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Ảnh: Hà Hoàng.

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Giai đoạn năm 2021 -2022, chúng tôi đã lên kế hoạch xoá nhà tạm cho hộ nghèo là 250 ngôi nhà. Chúng tôi đã huy động nguồn lực xã hội hoá từ các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân… tập trung xoá nhà tạm tại 10 xã trên địa bàn, nhưng tập trung nhất vào các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã hoàn thiện được hơn 102 ngôi nhà. Chúng tôi đang phấn đấu đến hết tháng 11 thì hoàn thành hết kế hoạch đặt ra. Hiện nay, mọi công tác đang triển khai đều theo đúng tiến độ và lộ trình đề ra. Ngoài ra, để bảo đảm thu nhập và mức sống ổn định cho người dân, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, áp dụng các mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò nhốt chuồng, nuôi gà, lợn. Trồng dưa ở xã Chiềng Khương, Chiềng Sơ.

Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 2.

Ngay từ đầu năm nay huyện Sông Mã đã huy động mọi nguồn lực xã hội hoá, lồng ghép các chương trình, dự án giúp đỡ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. cùng với tạo nguồn sinh kế giúp người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Hà Hoàng.

Được biết, hiện nay dân số trên địa bàn huyện Sông Mã có hơn 160.000 người, hộ nghèo chiếm 27,8%, vì vậy thời gian qua UBND huyện luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát. Huyện Sông Mã triển khai thực hiện xoá nhà tạm bằng cách trao nhà trực tiếp hoặc giãn tiếp như hỗ trợ kinh phí mỗi hộ 20 triệu đồng tiền mặt, huy động các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ… góp công sức vận chuyển, vật liệu làm nhà. Nếu còn thiếu thì hộ gia đình nằm trong diện xoá nhà tạm sẽ phải đối ứng thêm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng có trường hợp các hộ nghèo không thể đối ứng được, huyện Sông Mã đã chủ động vận động các nhà hảo tâm và chỉ đạo xã và Ban quản lý bản tiếp tục hỗ trợ góp sức và góp vật liệu xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ.

Ngoài ra, huyện Sông Mã còn chỉ đạo các xã, đoàn thể phối hợp với bản tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ về ngày công lao động, vận chuyển vật liệu để giúp các gia đình sửa chữa, làm nhà mới đảm bảo đạt tiêu chí 3 cứng: "nền cứng, khung cứng và mái cứng". Lồng ghép các nguồn chính sách hỗ trợ về nhà ở, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm.


Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 4.

Việc triển khai, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo thể hiện chủ trương đúng đắn của các cấp ủy, chính quyền, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên toàn huyện Sông Mã. Ảnh: Hà Hoàng.

Niềm vui vỡ oà khi bà con đón nhận ngôi nhà mới

Theo ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, để công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả cao, huyện đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp. Qua đó, triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2021, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đề ra.

Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng kế hoạch thống nhất các phương án hỗ trợ cụ thể, chỉ đạo các xã, Ban quản lý các bản họp dân rà soát, chọn đúng đối tượng hỗ trợ, trong đó ưu tiên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, gia đình chính sách. Nội dung, hình thức huy động nguồn vốn của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đảm bảo tự nguyện, dân chủ, hợp pháp và dưới sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Tính đến ngày 26/8/2021, tổng kinh phí huy động được gần 2,5 tỷ đồng.

Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 5.

Thời gian qua huyện Sông Mã đã huy đồng nguồn vốn xã hội hoá, để giúp các hộ nghèo xoá nhà tạm. Ảnh: Hà Hoàng.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021 được 981.630.000 đồng. Trong đó, 457.817.000 đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo năm 2020, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sông Mã là 80.000.000 đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện 100.000.000 đồn (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch), Bưu điện huyện: 60.000.000 đồng (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch), ngân hàng Chính sách xã hội huyện 40.000.000 đồng. Các cơ quan, đơn vị đã và đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã để phân bổ nguồn kinh phí vận động được. Đối với UBND các xã, thị trấn vận động được 1.223.241.000 đồng…
Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 7.

Nhờ sự hỗ trợ của huyện và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, ông Giàng Giống Mua, bản Nong Xô, xã Chiềng Phung đã có 1 ngôi nhà mới kiên cố. Ảnh: Hà Hoàng.

Không giấu được niềm hạnh phúc và sung sướng khi được đón nhận ngôi nhà mới, khang trang và kiên cố, ông Giàng Giống Mua, bản Nong Xô (xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) chia sẻ: "Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi phải sinh sống trong ngôi nhà sập sệ, nắng mưa thì nóng nực và dột mưa. Nay được huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ dựng được ngôi nhà khang trang như này, tôi vui mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn để đưa gia đình có cuộc sống sung túc hơn".

Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 8.

Ngôi nhà sập sệ của bà Trần Thị Mừng, bản Nà Lứa, xã Mường Hung trước đây, được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Hà Hoàng.

Cùng chung niềm vui và phấn khởi như ông Giàng Giống Mua, bà Trần Thị Mừng, bản Nà Lứa (xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) nói: Có được ngôi nhà kiên cố như thế này tôi rất phấn khởi, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo huyện, xã và bà con lối xóm đã giúp đỡ gia đình. Từ nay mỗi khi trời mưa, tôi không còn phải lo lắng nước mưa dột vào nhà nữa. Có được ngôi nhà che nắng che mưa, tôi sẽ siêng năng và cần cù hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tơi".

Huyện biên giới Sông Mã: Huy động nguồn vốn xã hội hoá xoá nhà tạm, nhà dột nát  - Ảnh 9.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiệt tốt công tác tuyên truyền, huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Sông Mã trong năm 2021. Ảnh; Hà Hoàng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tự lực của bà con nhân dân, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã và đang thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống. Huyện Sông Mã thực hiện theo phương án huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm và người dân chung tay phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2021 hoàn thành 250 ngôi nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Hà Hoàng