Hơn 1.300 tỷ đồng xây dựng 6 trường nội trú biên giới ở Tuyên Quang
28/10/2025 17:24 GMT +7
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp 06 dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) tại 6 xã biên giới của tỉnh. Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng, dự án mang ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường an sinh xã hội, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực cho vùng đặc biệt khó khăn.
- Được cung cấp thông tin, nông dân xã Đồng Văn, Tuyên Quang trồng cây sâm khoai thoát nghèo
- Phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Hội Nông dân lần thứ I, chỉ định giữ chức danh Chủ tịch
- Ngập lụt lịch sử ở Tuyên Quang: Đề xuất tạm dừng đầu tư các dự án thủy điện
Đòn bẩy phát triển giáo dục vùng biên giới
Theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 21/10/2025, 06 dự án trường học khẩn cấp sẽ được xây dựng tại 6 xã biên giới, bao gồm: Xã Thanh Thuỷ (dự kiến 211,178 tỷ đồng); Xã Sơn Vĩ (dự kiến 211,178 tỷ đồng); Xã Xín Mần (dự kiến 224,358 tỷ đồng); Xã Pà Vầy Sủ (dự kiến 211,178 tỷ đồng); Xã Minh Tân (dự kiến 251,010 tỷ đồng); Xã Phố Bảng (dự kiến 191,981 tỷ đồng).
Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả 06 dự án là 1.300,883 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được huy động từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc đầu tư này nhằm thực hiện khẩn trương Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động của Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Quyết định của Tuyên Quang cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của địa phương để đưa chính sách lớn của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.
Đầu tư cho tương lai, tăng cường an sinh xã hội
Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là việc xây dựng cơ sở vật chất, mà là một giải pháp căn cơ để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và phát triển con người tại các địa bàn chiến lược, còn nhiều gian khó.
Mô hình trường nội trú sẽ giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, bản xa xôi có một môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, ổn định và khang trang.
Điều này giúp các em khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, giảm tỷ lệ bỏ học, chuyên tâm vào việc học tập, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các gia đình.
Quan trọng hơn, đây là sự đầu tư trực tiếp cho tương lai, nhằm "ươm mầm" và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Bằng cách đảm bảo một lộ trình giáo dục liên thông, có chất lượng từ bậc tiểu học đến THCS.
Dự án kỳ vọng sẽ nâng cao mặt bằng dân trí, tạo ra một thế hệ công dân mới có kiến thức và kỹ năng để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ngay trên chính quê hương mình.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Thèn Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Xín Mần bày tỏ sự phấn khởi khi địa phương sắp được đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xín Mần.
Đây là một trong 6 dự án đầu tư khẩn cấp của tỉnh Tuyên Quang nhằm xây dựng trường nội trú cho học sinh các xã biên giới.
Chủ tịch UBND xã Xín Mần thông tin, vị trí xây dựng trường được lựa chọn tại thôn Hồ Sáo Chải, với diện tích dự kiến 5,3 ha. Trường được thiết kế quy mô 40 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho khoảng 1.400 học sinh, trung bình 35 em/lớp.
Địa phương đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khẩn trương giải phóng mặt bằng để dự án có thể khởi công trong thời gian sớm nhất.
Xã Xín Mần hiện có nhiều dân tộc anh em như Mông, Phù Lá, Nùng, La Chí… sinh sống, trong đó người Mông chiếm đa số. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn ở mức trên 50%.
Ông Tiến nhấn mạnh, việc xây dựng trường nội trú sẽ tạo ra một môi trường học tập lý tưởng, giúp các em có thêm thời gian học tập, vui chơi.
"Việc này sẽ khắc phục tình trạng các em sáng đến lớp, chiều lại phải về nhà như hiện nay, khiến chất lượng học tập không cao. Dự án sẽ thực sự "chắp cánh ước mơ bay xa" cho các em học sinh", ông Tiến nói.
Lãnh đạo xã Xín Mần kỳ vọng, công trình không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần ươm mầm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây chính là đội ngũ cán bộ tương lai cống hiến cho địa phương, giúp vùng biên giới Xín Mần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
Đảm bảo tiến độ, chống lãng phí, tiêu cực
Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trước tỉnh về kết quả thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu việc triển khai phải được tổ chức khẩn trương, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, quyết định nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thất thoát nguồn vốn nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.
Các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo... được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của các dự án này.
Tags:
Lễ hội Tam giác mạch 2025 sau sáp nhập Hà Giang, Tuyên Quang sẽ mãn nhãn với một Show Rock đặc biệt
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội Tam giác mạch 2025, nhằm quảng bá sâu rộng du lịch “Miền đá nở hoa”. Đặc biệt, tại lễ hội, khán giả sẽ được mãn nhãn "Show Rock-Tinh thần đá"
Xã Nà Hang, Tuyên Quang tổ chức Đại hội Hội Nông dân: Mục tiêu thu nhập 70 triệu đồng/hội viên/năm
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra thành công, đặt ra những mục tiêu đột phá về phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Đây là đại hội Hội Nông dân cấp xã đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã dự và chỉ đạo Đại hội.
Cận cảnh vườn cây đặc sản, vạch lá lên chỗ nào cũng thấy quả ngon của một tỷ phú Tuyên Quang từng không biết chữ
Anh Giàng Quảng Hà, tỷ phú Tuyên Quang trồng cam ở thôn Vĩnh Sơn, xã Đồng Yên. Từng có thời gian không biết chữ, thế nhưng, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, anh Hà đã biến đồi đất dốc thành vườn cây ăn quả với các loại cam sành, cam vinh... trù phú, thu tiền tỷ mỗi năm.







