Hạ tầng đồng bộ, môi trường xanh sạch, Chiềng Mung giữ vững tiêu chí nông thôn mới
18/12/2025 18:27 GMT +7
Xã Chiềng Mung (Sơn La) có nhiều đổi thay với kinh tế phát triển, hạ tầng hoàn thiện, môi trường cải thiện, đời sống người dân ngày càng nâng cao và các tiêu chí nông thôn mới được giữ vững.
- Hàng nghìn du khách đổ về Tường Hạ khám phá vẻ đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La
- Sôi nổi phần thi "Gánh nước về bản": Tái hiện nếp sống sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc ở Sơn La
- Sau sáp nhập, xã này ở Sơn La có gần 3.200ha cây ăn quả, gần 100% hộ có nước sạch, đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Chiềng Mung xây dựng nông thôn mới từ lợi thế
Những ngày này, về xã Chiềng Mung (tỉnh Sơn La), chúng tôi nhận rõ đổi thay ở một vùng quê nông thôn mới này. Hệ thống hạ tầng ngày càng khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Được như ngày hôm nay là quá trình kiên trì, bền bỉ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Chiềng Mung được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Mường Bằng, Mường Bon và Chiềng Mung. Sau sáp nhập, xã vẫn giữ vững và đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã Chiềng Mung định hướng phát triển kinh tế theo từng vùng. Khu vực dọc Quốc lộ 6 tận dụng lợi thế đất đai, thổ nhưỡng để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, gắn với chế biến nông sản. Trên cao nguyên Nà Sản, địa phương chú trọng phát triển các loại cây ăn quả chất lượng cao như xoài, bưởi, nhãn, cà phê…
Đến nay, toàn xã thâm canh 1.644 ha lúa 2 vụ; 5.500 ha ngô lai, ngô ngọt; 1.790 ha cây ăn quả; 1.458 ha cây công nghiệp. Chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn trên 8.300 con trâu, bò; gần 5.100 con dê, 26.700 con lợn và 330.000 con gia cầm.
Cùng với đó, xã hiện có 64 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông sản, thương mại – dịch vụ, du lịch cộng đồng, xây dựng cơ bản… tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ 7–10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều mô hình hợp tác xã đã trở thành điểm sáng, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tiêu biểu như mô hình chuyển đổi giống nhãn tại thôn Nà Sản. Ông Lê Xuân Trường chia sẻ: Năm 2023, được cán bộ khuyến nông giới thiệu giống nhãn Ánh vàng 205, tôi mạnh dạn ghép cải tạo hơn 100 cây. Sau hai năm, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, quả sai, cùi ráo nước, phù hợp chế biến long nhãn; giá bán đạt 30.000–50.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với giống cũ.
Song song với phát triển sản xuất, Chiềng Mung đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường. Phong trào trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt được triển khai đồng bộ tại các thôn, bản. Các tổ tự quản môi trường duy trì tổng vệ sinh hằng tuần; 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp.

Nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn
Hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Hiện 97% tuyến đường trục xã, liên bản được bê tông hóa; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố. Hệ thống trường học được đầu tư khang trang, 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia; Trạm Y tế xã đạt chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
Năm 2023, thôn Hoàng Văn Thụ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển kinh tế, trở thành điểm sáng của xã Chiềng Mung. Những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hai bên rực rỡ sắc hoa; vườn nhà gọn gàng, trù phú phản ánh rõ cuộc sống đủ đầy của người dân.
Ông Hà Xuân Tứ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cho biết: Người dân trong thôn thống nhất duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm 2–3 lần/tuần; gần 90 ha cây ăn quả được sản xuất theo quy trình nông sản sạch, thu nhập bình quân đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ nghèo, an ninh trật tự được giữ vững.

Theo ông Trần Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, sau sáp nhập, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, xã chú trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các tiêu chí.
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Chiềng Mung đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,5% theo tiêu chí nghèo đa chiều mới. Với định hướng phát triển đúng đắn và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Chiềng Mung đang vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Tags:
Chung tay hoàn thiện tiêu chí môi trường, làm xanh - sạch - đẹp nông thôn mới Sơn La
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả tiêu chí môi trường; huy động sức dân bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, bền vững.
Sơn La: Lộ diện đường dây lô đề “ngầm” qua mạng, 7 đối tượng bị bắt khẩn cấp
Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Một bản nông thôn mới Sơn La, cao 900m so với mực nước biển, hồ nước ngọt đẹp như phim, làm du lịch, người ta lên xem
Sau sáp nhập, bản Mường Lựm nay thuộc xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La (trước thuộc xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Nằm ở độ cao hơn 900m so với mực nước biển, bản Mường Lựm, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, người dân trong bản vẫn lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Thái, những đặc sản thơm ngon như gạo Mắc Đươi, lợn đen...
Sơn La: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
Bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.







