Hàng nghìn du khách đổ về Tường Hạ khám phá vẻ đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La
14/12/2025 20:29 GMT +7
Ngày hội văn hoá, thể thao và quảng bá du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La năm 2025 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, để lại ấn tượng cho người dân và du khách gần xa.
Trong 2 ngày (13-14/12), tại bản Cải, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La đã diễn ra ngày hội văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch năm 2025, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đặc sắc, hấp dẫn. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.
Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa, xã Tường Hạ đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực với 34 gian hàng, giới thiệu các sản vật, đặc sản tiêu biểu của từng địa phương cùng các sản phẩm phục vụ quảng bá du lịch của xã.

Ngoài ra, tại các không gian văn hóa, nhiều tiết mục văn nghệ được đồng bào các dân tộc nơi đây trình diễn như múa chuông của dân tộc Dao, nhảy sạp, diễn tấu đâm đuống của dân tộc Mường, múa khèn của đồng bào Mông.
Đến với ngày hội, du khách gần xa còn được tham quan, trải nghiệm các sản phẩm nông sản đặc trưng như gạo hữu cơ, cam, bưởi, quýt.
Thưởng thức ẩm thực dân tộc gồm: Chẩm chéo, bánh dày, măng chua, thịt gác bếp và trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, nghề truyền thống dệt khung cửi, giã bánh dày, khám phá không gian văn hóa của các dân tộc Kinh, Mông, Mường, Dao.

Cũng tại ngày hội, đã diễn ra các trò chơi dân gian truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, cổ vũ.
Theo đó, hơn 100 vận động viên đến từ các bản trên địa bàn xã tham gia tranh tài ở các nội dung: Kéo co, nhảy bao bố, gánh nước về bản.
Phần thi nhảy bao bố có 8 đội tham gia, mỗi đội gồm 2 vận động viên, thi đấu theo từng lượt trên quãng đường quy định, đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn và phối hợp nhịp nhàng, tạo nên không khí vui tươi, hào hứng.

Phần thi kéo co diễn ra sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Mỗi đội gồm 8 vận động viên, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn các đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết.
Các đội thi thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và cống hiến những màn tranh tài đầy kịch tính.
Đặc biệt, phần thi gánh nước về bản, với sự tham gia của 8 đội đến từ các bản: bản Cha, bản Thon, bản Nà Pục, bản Khảo, bản Tân Đà, bản Đồng La, bản Thín, bản Suối Tre.
Mỗi đội gồm 5 thành viên nữ, trong trang phục truyền thống dân tộc, thể hiện sự khéo léo, dẻo dai khi gánh nước trên quãng đường 10m, vượt qua chướng ngại vật và đổ nước vào chum theo quy định.

Chị Giàng Thị Chá, du khách đến từ phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Hôm nay, tôi đến với ngày hội văn hoá tại xã Tường Hạ rất vui.
Chúng tôi không chỉ được trải nghiệm ẩm thực của bà con ở đây mà còn được chụp ảnh bên vườn hoa cánh bướm nở rộ.

Chị Đinh Thị Phương, bản Chăn, xã Tường Hạ, phấn khởi: Đến với ngày hội, chúng tôi còn mang những sản phẩm nông sản của bản như chẩm chéo, rau, củ, quả trưng bày tại lán trại không gian văn hoá Mường.
Qua đó, góp phần đưa những sản phẩm nông sản của địa phương đến với du khách.

Ông Cầm Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La cho biết, việc tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Tường Hạ năm 2025 nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến với du khách.
Để thu hút du khách và người dân tham gia, trong khuôn khổ ngày hội, UBND xã đã tổ chức các trò chơi dân gian ném còn, kéo co, nhảy bao bố, gánh nước.
Cùng với đó, các gian hàng trưng bày sản phẩm tại ngày hội cũng mang những nét đặc trưng riêng, không gian văn hóa mỗi gian hàng trưng bày gắn liền với các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn là Thái, Mường, Mông, Dao.
Trong đó, mỗi dân tộc có những ẩm thực riêng biệt.

Thông qua các hoạt động văn hoá lần này, xã Tường Hạ sẽ tạo tiền đề đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, quảng bá du lịch, văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Tường Hạ đến nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, du khách trong nước và quốc tế.
Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, hoạt động thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số và miền núi. Tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với Tường Hạ.


